TPHCM: Hàng loạt thương hiệu lớn khuyến mãi "khủng" dịp Black Friday

Ngọc Lê - Anh Nhàn |

Còn gần 1 tuần nữa mới đến ngày Black Friday 2020, nhưng tại thị trường TPHCM nhiều nhãn hàng đã bắt đầu chương trình khuyến mãi “khủng”. Đặc biệt, có những sản phẩm giảm giá tới 50% - 70%.

Black Friday được ấn định là ngày thứ 6 tuần cuối cùng của tháng 11 hàng năm. Mặc dù còn 1 tuần mới tới ngày Black Friday 2020 (27.11) nhưng nhiều nhãn hàng tại các Trung tâm thương mại, siêu thị tại TPHCM đã bắt đầu khuyến mãi “khủng“.
Black Friday được ấn định là ngày thứ 6 tuần cuối cùng của tháng 11 hàng năm. Mặc dù còn 1 tuần nữa mới tới ngày Black Friday 2020 (27.11), nhưng nhiều nhãn hàng tại TPHCM đã bắt đầu chương trình khuyến mãi nhằm thu hút khách hàng đến mua sắm.
Dạo quanh các phố, trung tâm thương mại trên địa bàn TPHCM vào dịp này, các nhãn hiệu thực hiện chương trình giảm giá sâu có ngành hàng thời trang may mặc quần áo, giày dép, túi xách, phụ kiện, mỹ phẩm …
Dạo quanh các phố, trung tâm thương mại trên địa bàn TPHCM vào dịp này, các nhãn hiệu thực hiện chương trình giảm giá sâu có ngành hàng thời trang may mặc quần áo, giày dép, túi xách, phụ kiện, mỹ phẩm …
Hầu hết các nhãn hàng đều giảm giá đến 50% giá bán trước đó. Cũng có những nhãn hàng giảm đến 70%.
Hầu hết các nhãn hàng đều giảm giá đến 50% giá bán trước đó. Cũng có những nhãn hàng giảm đến 70%.
Theo chị Nguyễn Thu Hà (sống tại Quận 3, TPHCM),
Chị Thu Trang (quận Bình Thạnh, TPHCM) trong sáng đầu tuần ngày 23.11 đã bắt chuyến xe bus lên trung tâm thương tại Vimcom Đồng Khởi (Quận 1) để săn giày giảm giá. "Có một đôi giày tôi thích đã lâu, nay giảm tới 30% nên tôi tranh thủ đi mua. Lựa buổi sáng đầu tuần cho vắng khách" - Trang nói.
Quản lý một cửa hàng thời trang tại Trung tâm thương mại Vincom Đồng Khởi (Quận 1) cho biết: “Chương trình ưu đãi giảm sâu lần này là dịp nhiều người mong chờ nhất trong năm, đây cũng là dịp nhiều nhãn hàng tung ra các gói khuyến mãi nhằm tri ân khách hàng trong 1 năm mua sắm. Sự quan tâm, mua sắm nhộn nhịp của khách hàng cũng giúp cho các nhãn hàng tăng doanh thu sau thời gian dài ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19".
Hàng loạt nhãn hàng bắt đầu khuyến mãi giảm giá từ nay đến hết ngày 30.11 thu hút nhiều khách hàng ghé mua.
Các chương trình giảm giá "theo hoá đơn" được tung ra năm nay. Thay vì từng sản phẩm giám giá, cửa hàng sẽ giảm trên tổng hoá đơn. "Tôi thấy có chương trình mua quần áo trên 5 triệu đồng mới được giảm giá 20%, còn mua thấp hơn vẫn bán giá như bình thường nên không mua. Vì mua 1 lần nhiều như thế có khi không dùng hết" - chị Quỳnh Anh (32 tuổi, quận Gò Vấp) chia sẻ.
Các mặt hàng văn phòng phẩm, đồ dùng điện tử, đồ chơi trẻ em,... cũng áp dụng nhiều chương trình khuyến mãi trong dịp Black Friday.
Black Friday cũng thu hút rất nhiều người lớn tuổi đến các cửa hàng mua sắm.
Ngoài giảm giá, một số nhãn hàng mới cũng bắt đầu khai trương ra mắt tại thị trường TPHCM dịp cuối năm, nhằm giúp cho người tiêu dùng thêm lựa chọn.
Ngọc Lê - Anh Nhàn
TIN LIÊN QUAN

Tivi khuyến mãi “khủng” tới 60 triệu đồng dịp Black Friday

Trang Mạc |

Ngoài các cửa hàng thời trang, các siêu thị điện máy cũng đang giảm giá “sập sàn” dịp Black Friday. Đặc biệt, dòng tivi 8K giảm giá “khủng” nhất, có mẫu giảm tới 60 triệu đồng.

Black Friday, ngày càng khuyến mãi “nháo nhào”

Thế Lâm |

Sau Ngày độc thân 11.11 chưa đầy 20 ngày, lại đến Black Friday. Người tiêu dùng có cơ hội mua được nhiều món hàng giá rẻ nhưng túi tiền cũng bị bào mòn nhiều hơn vì chi tiêu. Nhưng có một sự bào mòn khác là cái cách triển khai Black Friday tại Việt Nam ngày càng nhàm chán, nháo nhào.

Muôn vẻ Black Friday khắp thế giới

Hải Anh |

Black Friday - ngày hội mua sắm khuyến mãi lớn nhất trong năm có nguồn gốc ở Mỹ, thường được tổ chức vào thứ Sáu sau Lễ Tạ ơn - đã trở thành hiện tượng toàn cầu trong những năm gần đây. Nơi ùn ùn mua sắm, nơi phản đối kịch liệt trong ngày Black Friday năm nay.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tivi khuyến mãi “khủng” tới 60 triệu đồng dịp Black Friday

Trang Mạc |

Ngoài các cửa hàng thời trang, các siêu thị điện máy cũng đang giảm giá “sập sàn” dịp Black Friday. Đặc biệt, dòng tivi 8K giảm giá “khủng” nhất, có mẫu giảm tới 60 triệu đồng.

Black Friday, ngày càng khuyến mãi “nháo nhào”

Thế Lâm |

Sau Ngày độc thân 11.11 chưa đầy 20 ngày, lại đến Black Friday. Người tiêu dùng có cơ hội mua được nhiều món hàng giá rẻ nhưng túi tiền cũng bị bào mòn nhiều hơn vì chi tiêu. Nhưng có một sự bào mòn khác là cái cách triển khai Black Friday tại Việt Nam ngày càng nhàm chán, nháo nhào.

Muôn vẻ Black Friday khắp thế giới

Hải Anh |

Black Friday - ngày hội mua sắm khuyến mãi lớn nhất trong năm có nguồn gốc ở Mỹ, thường được tổ chức vào thứ Sáu sau Lễ Tạ ơn - đã trở thành hiện tượng toàn cầu trong những năm gần đây. Nơi ùn ùn mua sắm, nơi phản đối kịch liệt trong ngày Black Friday năm nay.