TPHCM: Gõ cửa trao tiền cho người nước ngoài gặp khó khăn vì dịch COVID-19

Chân Phúc - Thanh Vũ |

Các trường hợp là người nước ngoài, gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 đã được trào quà và tiêm vaccine ngừa COVID-19 trong chiều 27.8.
 
Chiều 27.8, UBND phường 1, quận Phú Nhuận đã tổ chức đến tận nhà trao quà cho 7 trường hợp là người nước ngoài đang gặp khó khắn vì ảnh hưởng của dịch COVID-19.
 
Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Chủ tịch UBND phường 1, quận Phú Nhuận cho biết, qua công tác nắm địa bàn, phường biết được hiện có 7 đối tượng là người nước ngoài sinh sống trên địa bàn phường đang gặp khó khăn vì ảnh hưởng của dịch COVID-19. “Phần lớn những đối trường hợp này là giáo viên dạy Anh Văn, thời gian qua do tình hình dịch COVID-19, công việc bị tạm dừng dẫn đến mất đi thu nhập. Trong chiều nay, phường đã tiến hành đến tận nhà trao tặng những phần quà gồm một số nhu yếu phẩm như gạo, miến... và 1,5 triệu đồng tiền mặt” .
Chị Amor Garcia, quốc tịch Philippines, đã ở Việt Nam được 18 năm cho biết, ““Dịch COVID-19 khiến chúng tôi gặp nhiều khó khăn. Tôi đã mất việc đến nay đã 4 tháng, không có thu nhập. Tôi rất vui và cảm ơn sự quan tâm của Chính phủ Việt Nam tới đời sống của chúng tối, thời gian qua chúng tôi nhận được rất nhiều sự giúp đỡ, tôi thật sự rất biết ơn“.
Chị Amor Garcia, quốc tịch Philippines, đã ở Việt Nam được 18 năm cho biết, “Dịch COVID-19 khiến chúng tôi gặp nhiều khó khăn. Tôi mất việc đến nay đã 4 tháng, không có thu nhập. Tôi rất vui và cảm ơn sự quan tâm của Chính phủ Việt Nam tới đời sống của chúng tôi, thời gian qua chúng tôi nhận được rất nhiều sự giúp đỡ, tôi thật sự rất biết ơn“.
 
Ông Eliev Mihail (quốc tịch Anh, giáo viên dạy Anh Văn) vui mừng khi nhận được quà từ chính quyền địa phương.
 
Cũng trong chiều ngày 27.8, tại Trường tiểu học Hồ Văn Huê, UBND quận Phú Nhuận đã tổ chức tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho những người nước ngoài còn sót lại sinh sống trên địa bàn quận.
 
Bà Nguyễn Thị Như Ý – Chánh văn phòng UBND quận Phú Nhuận cho biết, qua ra soát thì phát hiện toàn quận hiện có 49 trường hợp là người nước ngoài chưa tiêm vaccine ngừa COVID-19. "Đây là những trường hợp còn sót lại, trước đó quận đã liên hệ nhưng nhiều trường hợp chưa đồng ý tiêm, nay sau khi liên hệ thì những người này đồng ý nên trong chiều nay, 49 người này đã được mời đến đây để tiêm vaccine" - bà Như Ý nói.
 
Bà Nguyễn Thị Như Ý cho biết thêm, trước đó quận Phú Nhuận đã tổ chức tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho 502 đối tượng là người nước ngoài. Trước khi tiêm, quận đều lấy ý kiến và được họ đồng ý nên mới tổ chức tiêm.
Chân Phúc - Thanh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Vi phạm phòng dịch COVID-19, 2 Phó Chủ tịch huyện bị kỷ luật cảnh cáo

Bảo Lâm |

Ông Vũ Đức Nhuần, Phó Chủ tịch UBND huyện Di Linh và ông Đinh Đức Chí, Phó Chủ tịch UBND huyện Lâm Hà vừa bị UBND tỉnh Lâm Đồng kỷ luật với hình thức cảnh cáo vì vi phạm quy định phòng chống dịch COVID-19.

Huy động nguồn lực của các tôn giáo tham gia phòng, chống dịch COVID-19

Phạm Đông |

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, các cán bộ, công chức Ban Tôn giáo Chính phủ tăng cường thực hiện nhiệm vụ tại các tỉnh phía Nam cần tạo ra sức mạnh toàn dân, phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp của các tôn giáo để chung tay cùng cộng đồng chống dịch.

Thủ tướng kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại Đồng Nai

HÀ ANH CHIẾN |

Chiều ngày 27.8, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cùng đoàn công tác của Chính phủ đã đến thăm hỏi, kiểm tra và chỉ đạo công tác phòng chống dịch COVID-19, bảo đảm đời sống của người dân trên địa bàn xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Đồng Nai.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Vi phạm phòng dịch COVID-19, 2 Phó Chủ tịch huyện bị kỷ luật cảnh cáo

Bảo Lâm |

Ông Vũ Đức Nhuần, Phó Chủ tịch UBND huyện Di Linh và ông Đinh Đức Chí, Phó Chủ tịch UBND huyện Lâm Hà vừa bị UBND tỉnh Lâm Đồng kỷ luật với hình thức cảnh cáo vì vi phạm quy định phòng chống dịch COVID-19.

Huy động nguồn lực của các tôn giáo tham gia phòng, chống dịch COVID-19

Phạm Đông |

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, các cán bộ, công chức Ban Tôn giáo Chính phủ tăng cường thực hiện nhiệm vụ tại các tỉnh phía Nam cần tạo ra sức mạnh toàn dân, phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp của các tôn giáo để chung tay cùng cộng đồng chống dịch.

Thủ tướng kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại Đồng Nai

HÀ ANH CHIẾN |

Chiều ngày 27.8, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cùng đoàn công tác của Chính phủ đã đến thăm hỏi, kiểm tra và chỉ đạo công tác phòng chống dịch COVID-19, bảo đảm đời sống của người dân trên địa bàn xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Đồng Nai.