TPHCM: Ga tàu, bến xe vắng khách ngày đầu năm 2022

Anh Tú |

TPHCM - Trái với khung cảnh tấp nập, chen lấn như mọi năm, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, cộng thêm việc nhiều địa phương tăng cường kiểm soát người về từ vùng dịch nên dịp nghỉ lễ Tết Dương Lịch 2022 năm nay, nhà ga, bến xe tại khu vực TPHCM đều thưa vắng, đìu hiu.

 
Ghi nhận của PV, trong ngày 1.1.2022, tại khu vực quầy vé ở Bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh, TPHCM) cho thấy lượng khách đến mua vé  về quê khá khiêm tốn.
Hàng chục quầy mở cửa nhưng chỉ có một vài khách vào mua vé. Khu sảnh chờ, phòng chờ cũng vắng lặng, đìu hiu.
Hàng chục quầy mở cửa nhưng chỉ có một vài khách vào mua vé.
Khu sảnh chờ, phòng chờ cũng vắng lặng, đìu hiu.
Khu sảnh chờ, phòng chờ cũng vắng lặng, đìu hiu.
 
Tuy nhiên, dịp này cũng có 1 vài gia đình có con nhỏ, hoặc thu xếp được công việc sớm nên về quê đón Tết nguyên đán  luôn. "Từ đợt dịch đến nay tôi chuyển sang làm online tại nhà, nên tranh thủ đợt này thu xếp được công việc tôi cùng con về quê sớm với ông bà. Và cũng một phần về sớm để tranh thủ cách ly tại nhà nhằm an tâm đón Tết" Chị Ngọc An ( ngụ TP Thủ Đức).
 
So với mọi năm, năm nay bến xe Miền Đông vắng khách hơn rất nhiều, nhu cầu đi lại của người dân giảm mạnh khi các địa phương đang dần siết chặt người về từ các vùng dịch COVID-19, khiến nhiều người có tâm lý e dè đặt vé.
Khách hàng khai báo y tế và thân nhiệt trước khi lên xe.
Khách hàng khai báo y tế và kiểm tra thân nhiệt trước khi lên xe.
Theo đại diện Bến xe Miền Đông cho biết dự kiến, có khoảng 500 lượt xe và khoảng 5.000 lượt khách đi trong ngày 31.12.2021; ngày 1.1.2022 có khoảng 400 lượt xe và khoảng 4.000 lượt khách. Theo đại diện Bến xe Miền Đông cho biết dự kiến, có khoảng 500 lượt xe và khoảng 5.000 lượt khách đi trong ngày 31.12.2021; ngày 1.1.2022 có khoảng 400 lượt xe và khoảng 4.000 lượt khách. Theo đại diện Bến xe Miền Đông cho biết dự kiến, có khoảng 500 lượt xe và khoảng 5.000 lượt khách đi trong ngày 31.12.2021; ngày 1.1.2022 có khoảng 400 lượt xe và khoảng 4.000 lượt khách.
Theo đại diện Bến xe Miền Đông cho biết, dự kiến, có khoảng 500 lượt xe và khoảng 5.000 lượt khách đi trong ngày 31.12.2021; ngày 1.1.2022 có khoảng 400 lượt xe và khoảng 4.000 lượt khách.
 
Xe khách nhận hàng hóa để vận chuyển khi lượng khách đang sụt giảm đáng kể do dịch bệnh COVID-19.
 
Ghi nhận tại ga Sài Gòn (Quận 3) trong ngày 1.1, khung cảnh ở sảnh chính khá vắng vẻ, thưa thớt hành khách về quê dịp Tết Dương lịch.
 
Theo đó, so với mọi năm, năm nay lượng hành khách trong ngày cuối cùng của năm 2021 rất ít nếu so sánh với lượng khách cùng kỳ năm ngoái.
 
Hành khách ngồi chờ tại nhà ga  thưa thớt vắng vẻ.

Anh Tú
TIN LIÊN QUAN

Nghỉ Tết Dương lịch 3 ngày, bến xe Hà Nội vẫn "vắng như chùa bà Đanh"

Vương Trần |

Tết Dương lịch năm 2022 được nghỉ 3 ngày (từ 1-3.1.2022). Tuy vậy, tại các bến xe ở Hà Nội trong ngày nghỉ đầu tiên của kỳ nghỉ lễ Tết Dương lịch lại rơi vào cảnh đìu hiu, vắng khách. Nhiều nhà xe than thở, “chưa có năm nào vắng khách như năm nay”.

Người dân bỏ ý định về quê nghỉ lễ do dịch, bến xe khách đìu hiu

Tô Thế |

Hà Nội - Do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhiều người dân quyết định ở lại Hà Nội dịp Tết Dương lịch 2022, điều này khiến các bến xe trở nên đìu hiu.

Bến xe ở TPHCM đìu hiu, cao tốc thông thoáng ngày cuối năm 2021

MINH QUÂN |

TPHCM - Ngày cuối năm 2021, bến xe Miền Đông vắng khách, còn cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây thông thoáng do người dân ít về quê và đi du lịch hơn các năm trước.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Nghỉ Tết Dương lịch 3 ngày, bến xe Hà Nội vẫn "vắng như chùa bà Đanh"

Vương Trần |

Tết Dương lịch năm 2022 được nghỉ 3 ngày (từ 1-3.1.2022). Tuy vậy, tại các bến xe ở Hà Nội trong ngày nghỉ đầu tiên của kỳ nghỉ lễ Tết Dương lịch lại rơi vào cảnh đìu hiu, vắng khách. Nhiều nhà xe than thở, “chưa có năm nào vắng khách như năm nay”.

Người dân bỏ ý định về quê nghỉ lễ do dịch, bến xe khách đìu hiu

Tô Thế |

Hà Nội - Do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhiều người dân quyết định ở lại Hà Nội dịp Tết Dương lịch 2022, điều này khiến các bến xe trở nên đìu hiu.

Bến xe ở TPHCM đìu hiu, cao tốc thông thoáng ngày cuối năm 2021

MINH QUÂN |

TPHCM - Ngày cuối năm 2021, bến xe Miền Đông vắng khách, còn cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây thông thoáng do người dân ít về quê và đi du lịch hơn các năm trước.