TPHCM: Chợ tự phát hoạt động sôi nổi bất chấp lệnh cấm

Thanh Vũ |

Trong bối cảnh nhiều chợ truyền thống tại TPHCM vẫn chưa mở lại, nhiều "chợ tự phát" đã mọc lên và hoạt động vô cùng sôi nổi bất chấp lệnh cấm.
Từ 1.10, TPHCM cho phép các chợ truyền thống hoạt động trở lại trong điều kiện đảm bảo các công tác phòng dịch COVID-19. Tuy nhiên, ghi nhận trong sáng 5.10, nhiều chợ tại Quận 7, Quận 8, huyện Bình Chạnh,... vẫn trong tình trạng im lìm.
Từ 1.10, TPHCM cho phép các chợ truyền thống hoạt động trở lại trong điều kiện đảm bảo các công tác phòng dịch COVID-19. Tuy nhiên, ghi nhận trong sáng 5.10, nhiều chợ tại Quận 7, Quận 8, huyện Bình Chánh,... vẫn trong tình trạng im lìm.
Sáng 5.10, xung quanh chợ Tân Mỹ (Quận 7), rất nhiều nhóm chợ tự phát mọc lên và tấp nập người mua kẻ bán.
Trong khi đó, sáng 5.10, xung quanh chợ Tân Mỹ (Quận 7), rất nhiều nhóm chợ tự phát mọc lên và hoạt động mua bán diễn ra rất nhộn nhịp.
 
Các khu chợ tự phát hoạt động tấp nập tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh khi cả người mua và người bán đều không được giám sát bởi việc đảm bảo đã được tiêm vaccine, khai báo y tế hay đáp ứng những tiêu chuẩn phòng dịch.
Hoạt động mua bán tại chợ tự phát xung quanh chợ Tân Mỹ diễn ra nhộn nhịp.
Hoạt động mua bán tại chợ tự phát xung quanh chợ Tân Mỹ sôi nổi, người mua người bán tấp nập.
Ghi nhận ở đường Phạm Hùng (huyện Bình Chánh), hoạt động mua bán cũng sôi nổi không kém.
Ghi nhận ở đường Phạm Hùng (huyện Bình Chánh), hoạt động mua bán cũng nhộn nhịp không kém. Những người này vừa bán vừa canh chừng lực lượng chức năng đi kiểm tra.
Ghi nhận ở đường Phạm Hùng (huyện Bình Chánh), hoạt động mua bán cũng sôi nổi không kém.
Các tụ điểm này chủ yếu được bày bán ở vỉa hè, lề đường hoặc trước những cơ sở kinh doanh đang đóng cửa.
Ghi nhận tại khu chợ tự phát này, giá trứng gà dao động từ 28.000-30.000 đồng/chục, rau có giá từ 15.000-25.000 đồng/kg…
Khi được hỏi về việc "người dân có thẻ xanh mới mua và bán", người bán hàng cho biết vì bán tự phát, bán chui nên ít ai yêu cầu khách hàng phải có thẻ xanh, yêu cầu giãn cách. Điều này tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh cao.
Bà Phạm Thị Hương Thuỷ (ngụ huyện Bình Chánh): “Tôi có nghe thông tin chợ truyền thống mở lại nhưng đến nay khu chợ gần nhà vẫn đóng cửa. Do không có xe cộ nên tôi không đến siêu thị mua sắm được nên quyết định ra các điểm bày bán gần nha mua sắm cho tiện“.
Bà Phạm Thị Hương Thuỷ (ngụ huyện Bình Chánh): “Tôi có nghe thông tin chợ truyền thống mở lại nhưng đến nay khu chợ gần nhà vẫn đóng cửa. Do không có xe cộ đến siêu thị mua sắm được nên quyết định ra các điểm bày bán gần nhà mua sắm cho tiện“.
Hình ảnh ghi nhận trên đường quốc lộ 50 (huyện Bình Chánh).
Hình ảnh ghi nhận trên đường quốc lộ 50 (huyện Bình Chánh).
Các điểm chợ tự phát, bán chui xuất hiện ngày càng nhiều khi TP.HCM cho nới lỏng dần các hoạt động từ ngày 1.10.
Các điểm chợ tự phát, bán chui xuất hiện ngày càng nhiều khi TP.HCM cho nới lỏng dần các hoạt động từ ngày 1.10.
UBND thành phố đã chỉ đạo các địa phương tiến hành rà soát và xử lý dứt điểm các khu trợ tự phát trong thời gian tới. Trước đó, Đại diện Sở Công thương TPHCM cho biết đã làm việc với siêu thị Emart để đánh giá lại các điều kiện đảm bảo an toàn dịch bệnh, nếu ổn mới cho hoạt động lại. Ngoài đơn vị này, sở sẽ tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh tại nhiều điểm bán lẻ khác.
UBND thành phố đã chỉ đạo các địa phương tiến hành rà soát và xử lý dứt điểm các khu chợ tự phát, đặc biệt là những khu vực xung quanh các chợ đầu mối. Ngoài ra, thành phố cũng sẽ tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh tại nhiều điểm bán lẻ khác.
Cảnh nhộn nhịp ở các khu chợ tự phát tại TPHCM bất chấp lệnh cấm. Thực hiện: Thanh Vũ
Thanh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Hơn 34.000 người đã rời TPHCM, các doanh nghiệp đang rất cần người lao động

Huyên Nguyễn |

Trong khi nhiều doanh nghiệp ở TPHCM đang trong tình trạng thiếu nhân lực để phục hồi sản xuất thì nhiều người lao động ngoại tỉnh ở thành phố này vẫn bày tỏ ý định hồi hương.

Người dân TPHCM ra đường trong trường hợp nào sẽ bị xử phạt?

Huyên Nguyễn |

Người dân TPHCM ra đường không tuân thủ các quy định sẽ bị xử phạt từ 1 đến 10 triệu đồng.

TPHCM, Bình Định, Phú Yên và Điện Biên đồng ý mở lại đường bay nội địa

Minh Hạnh |

Một số địa phương trong đó có TP HCM đã “gật đầu” đồng ý kế hoạch mở lại đường bay nội địa của Cục Hàng không Việt Nam.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hơn 34.000 người đã rời TPHCM, các doanh nghiệp đang rất cần người lao động

Huyên Nguyễn |

Trong khi nhiều doanh nghiệp ở TPHCM đang trong tình trạng thiếu nhân lực để phục hồi sản xuất thì nhiều người lao động ngoại tỉnh ở thành phố này vẫn bày tỏ ý định hồi hương.

Người dân TPHCM ra đường trong trường hợp nào sẽ bị xử phạt?

Huyên Nguyễn |

Người dân TPHCM ra đường không tuân thủ các quy định sẽ bị xử phạt từ 1 đến 10 triệu đồng.

TPHCM, Bình Định, Phú Yên và Điện Biên đồng ý mở lại đường bay nội địa

Minh Hạnh |

Một số địa phương trong đó có TP HCM đã “gật đầu” đồng ý kế hoạch mở lại đường bay nội địa của Cục Hàng không Việt Nam.