TPHCM: Chợ truyền thống vẫn nhộn nhịp sau khuyến cáo tránh tụ tập đông

Anh Tú - Chân Phúc |

Mới đây, lãnh đạo TPHCM đề nghị mọi người dân trong 2 tuần tới, hạn chế ra ngoài, tránh tụ tập đông người để hạn chế  lây lan dịch bệnh COVID-19. Tuy nhiên, theo ghi nhận những ngày này tại các chợ truyền thống vẫn luôn tấp nập người, thậm chí có những thời điểm người chen chúc nhau vào chợ.

 
Nhằm trách sự lay lan dịch bệnh COVID-19 trong cộng đồng, vừa qua, lãnh đạo TPHCM đã có khuyến cáo: Người dân hạn chế ra ngoài, tránh tụ tập đông người. Đặc biệt, cố gắng hạn chế đi chợ, một ngày có thể đi chợ cho 2,3 ngày...
 
 
Dù đã được khuyến cáo, nhưng theo ghi nhận của phóng viên vào trưa 26.3 tại các chợ truyền thống Vườn Chuối (quận 3), chợ Nguyễn Tri Phương (quận 10)...số lượng người dân tập trung vào chợ vẫn khá đông, thậm chí đứng san sát nhau.
Tại các chợ người dân bình thản mua sắm. Song, ai cũng đeo khẩu trang kín mít, một số người còn đem theo nước rửa tay sát khuẩn khô để tiện dùng nhằm phòng ngừa dịch Covid-19 tốt hơn
Tại chợ Vườn Chuối, phần lớn người dân đi chợ đều đeo khẩu trang, song các lối ra vào trong chợ lại chật cứng người, không đảm bảo khoảng cách tối thiểu an toàn 2m để phòng chống dịch.
 
Tại trước và trong chợ, ban quản lý chợ đã dán thông báo nhắc nhở người dân vào chợ phải đeo khẩu trang để bảo vệ cho sức khỏe bản thân và cộng đồng.
 
 
Dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, song vẫn  không ít tiểu thương và cả khách ra vào chợ còn thờ ơ với việc chấp hành đeo khẩu trang tại nơi công cộng theo quy định.
Phía trước cửa chợ khá nhiều người dân tập trung mua bán
Phía trước cửa chợ khá nhiều người dân tập trung mua bán tấp nập.
Anh Tú - Chân Phúc
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Sau lệnh đóng cửa, vẫn lác đác quán cà phê, quán ăn mở cửa

Sơn Tùng |

Mới đây, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu các cửa hàng dịch vụ không thiết yếu, trừ các cửa hàng xăng dầu bán lẻ, thuốc chữa bệnh, rau củ quả, lương thực thực phẩm, còn lại đều phải đóng cửa đến hết ngày 5.4. Phóng viên Báo Lao Động đã có cuộc khảo sát tình trạng hoạt động của các cửa hàng trên địa bàn thành phố.

TPHCM: Nhiều nhà hàng, quán ăn dừng đón khách, chuyển sang phục vụ mang về

Nhóm PV |

Sau lệnh tạm dừng hoạt động của UBND TPHCM, nhiều nhà hàng, quán ăn đã không còn đón khách tại quán, thay vào đó chuyển sang hình thức phục vụ mang về.

Nhiều hàng quán ở Sài Gòn vẫn nhộn nhịp về đêm bất chấp "lệnh cấm"

NHÓM PV |

Dù UBND TPHCM đã có chỉ đạo từ 18h ngày 24.3, tạm dừng hoạt động các khu vui chơi giải trí, nhà hàng, cơ sở kinh doanh phục vụ ăn uống công suất phục vụ từ 30 người trở lên, nhưng ghi nhận của phóng viên sau 21h (ngày 24.3), bên cạnh những quán chấp hành nghiêm thì còn nhiều hàng quán vẫn hoạt động bình thường, khách vẫn khá đông.

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

Thủ tướng Đức nêu điểm mạnh của tân Bộ trưởng Quốc phòng

Ngọc Vân |

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết kinh nghiệm dày dặn và “trái tim nhân hậu” của tân Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius khiến ông trở thành người phù hợp cho vai trò này.

Hà Nội: Sau lệnh đóng cửa, vẫn lác đác quán cà phê, quán ăn mở cửa

Sơn Tùng |

Mới đây, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu các cửa hàng dịch vụ không thiết yếu, trừ các cửa hàng xăng dầu bán lẻ, thuốc chữa bệnh, rau củ quả, lương thực thực phẩm, còn lại đều phải đóng cửa đến hết ngày 5.4. Phóng viên Báo Lao Động đã có cuộc khảo sát tình trạng hoạt động của các cửa hàng trên địa bàn thành phố.

TPHCM: Nhiều nhà hàng, quán ăn dừng đón khách, chuyển sang phục vụ mang về

Nhóm PV |

Sau lệnh tạm dừng hoạt động của UBND TPHCM, nhiều nhà hàng, quán ăn đã không còn đón khách tại quán, thay vào đó chuyển sang hình thức phục vụ mang về.

Nhiều hàng quán ở Sài Gòn vẫn nhộn nhịp về đêm bất chấp "lệnh cấm"

NHÓM PV |

Dù UBND TPHCM đã có chỉ đạo từ 18h ngày 24.3, tạm dừng hoạt động các khu vui chơi giải trí, nhà hàng, cơ sở kinh doanh phục vụ ăn uống công suất phục vụ từ 30 người trở lên, nhưng ghi nhận của phóng viên sau 21h (ngày 24.3), bên cạnh những quán chấp hành nghiêm thì còn nhiều hàng quán vẫn hoạt động bình thường, khách vẫn khá đông.