TPHCM cho phép ăn uống tại chỗ, nơi tất bật dọn dẹp, nơi bán ngay trong đêm

NGỌC LÊ - THANH VŨ |

TPHCM - Từ 28.10, TPHCM cho phép các cơ sở kinh doanh ăn uống được phục vụ khách tại chỗ tới 21h. Trước thông tin này, tối 27.10, nhiều hàng quán tất bật dọn dẹp, có nơi đón khách ngay trong đêm.

 
Chiều tối ngày 27.10, TPHCM chính thức có văn bản cho hàng quán được phục vụ ăn uống tại chỗ từ ngày 28.10, nhưng quy định phải đóng cửa trước 21h hằng ngày và được phục vụ tối đa 50% công suất. Cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống không bán, để khách sử dụng đồ uống có cồn, trừ quận 7 và Thành phố Thủ Đức.
 
Chủ quán bún bò gốc Huế O Tú (đường Nguyễn Tri Phương, Quận 10) cho biết: "Tôi vừa nhận được thông tin là gấp rút cho nhân viên dọn dẹp quán để ngày mai sẵn sàng đón khách. Tuy thông báo có hơi gấp rút nhưng tôi cảm thấy mừng lắm vì bán tại chỗ khách sẽ đông hơn, tình hình kinh doanh sẽ ổn định hơn".
 
Hàng quán tất bật dọn dẹp để phục vụ khách tại chỗ từ ngày mai.
 
Đại diện quán ẩm thực Hà Nội (Quận 10) chia sẻ: "Nguyên liệu đã được cửa hàng tôi chuẩn bị sẵn sàng. Việc bán tại chỗ ở thời điểm này là niềm vui lớn đối với những hàng quán kinh doanh ăn uống, hy vọng ngày mai khách tới ăn sẽ đông".
 
Trong đêm ngày 27.10, nhiều hàng quán tại TPHCM đã bắt đầu phục vụ khách ăn uống tại chỗ, dù quy định của TP.HCM được áp dụng vào ngày mai.
 
 
Hàng quán vỉa hè đông khách ăn uống tại chỗ.
 
UBND TPHCM cũng yêu cầu hàng quán kinh doanh dịch vụ ăn uống được phục vụ tại chỗ phải đáp ứng quy định theo bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống do Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TPHCM ban hành.
NGỌC LÊ - THANH VŨ
TIN LIÊN QUAN

TPHCM cho phép hàng quán ăn uống phục vụ tại chỗ từ ngày 28.10

MINH QUÂN |

TPHCM - Từ ngày 28.10, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống được phục vụ tại chỗ đến 21h, không bán, để khách sử dụng đồ uống có cồn, trừ quận 7 và Thành phố Thủ Đức.

Cửa hàng ăn uống ở TPHCM phải đáp ứng 4 tiêu chí mới được hoạt động

MINH QUÂN |

TPHCMCơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn TPHCM chỉ được hoạt động khi đã đáp ứng đầy đủ 4 tiêu chí.

Hàng quán ăn uống ở TPHCM cần làm gì để được mở bán trở lại?

HẠ MÂY |

Các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, cửa hàng kinh doanh thực phẩm trên địa bàn TPHCM muốn mở bán trở lại cần đáp ứng theo Bộ tiêu chí đánh giá hoạt động an toàn phòng chống dịch COVID-19 do TPHCM đã ban hành.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

TPHCM cho phép hàng quán ăn uống phục vụ tại chỗ từ ngày 28.10

MINH QUÂN |

TPHCM - Từ ngày 28.10, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống được phục vụ tại chỗ đến 21h, không bán, để khách sử dụng đồ uống có cồn, trừ quận 7 và Thành phố Thủ Đức.

Cửa hàng ăn uống ở TPHCM phải đáp ứng 4 tiêu chí mới được hoạt động

MINH QUÂN |

TPHCMCơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn TPHCM chỉ được hoạt động khi đã đáp ứng đầy đủ 4 tiêu chí.

Hàng quán ăn uống ở TPHCM cần làm gì để được mở bán trở lại?

HẠ MÂY |

Các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, cửa hàng kinh doanh thực phẩm trên địa bàn TPHCM muốn mở bán trở lại cần đáp ứng theo Bộ tiêu chí đánh giá hoạt động an toàn phòng chống dịch COVID-19 do TPHCM đã ban hành.