TPHCM: Chỉ số tia UV mức rất cao, người dân vẫn nườm nượp ra đường đi chơi

Anh Tú |

Trong ngày 1.5, thời tiết TPHCM nắng nóng gay gắt và oi bức, xuất hiện các cảnh báo về chỉ số UV (tia cực tím) ở mức rất cao có thể ảnh hưởng tới sức khỏe. Dù vậy theo ghi nhận phóng viên, nhiều người dân vẫn đổ xô ra đường đi chơi lễ.

 
Ghi nhận trưa 1.5, thời tiết TPHCM nắng nóng  gay gắt và oi bức khiến nhiều người khó chịu... Nhiệt độ ghi nhận vào trưa  dao động 36-37 độ.
 
Theo trang Weatheronline thông tin, chỉ số tia UV ở TPHCM trưa 1.5 hiển thị đạt mức 12 (mức rất nguy hiểm có thể gây ung thư da).
 
Theo đó, trong những ngày tới mặc dù chỉ số tia UV tại TPHCM giảm duy trì ở 9 - 10, nhưng đây vẫn là mức cao nguy hiểm cho da. Người dân nên hạn chế ra khỏi nhà vào thời điểm buổi trưa để phòng ngừa những tác hại của tia UV đối với sức khỏe.
Mặc dù nắng nóng gay gắt nhưng nhiều người vẫn tranh thủ đi chơi lễ. Ghi nhận tại một số địa điểm như: Dinh Thống Nhất, Nhà thờ Đức Bà, Đường sách THHCM, Công Viên Tao Đàn, Bưu điện Thành phố,.. khá đông đúc          Mặc dù nắng nóng gay gắt nhưng nhiều người vẫn tranh thủ đi chơi lễ. Ghi nhận tại một số địa điểm như: Dinh Thống Nhất, Nhà thờ Đức Bà, Đường sách THHCM, Công Viên Tao Đàn, Bưu điện Thành phố,.. khá đông đúc người đến tham quan
Mặc dù nắng nóng gay gắt nhưng nhiều người vẫn tranh thủ đi chơi lễ. Ghi nhận tại một số địa điểm như: Dinh Thống Nhất, Nhà thờ Đức Bà, Đường sách THHCM, Công Viên Tao Đàn, Bưu điện Thành phố,.. khá đông đúc          Mặc dù nắng nóng gay gắt nhưng nhiều người vẫn tranh thủ đi chơi lễ. Ghi nhận tại một số địa điểm như: Dinh Thống Nhất, Nhà thờ Đức Bà, Đường sách THHCM, Công Viên Tao Đàn, Bưu điện Thành phố,.. khá đông đúc người đến tham quan
Mặc dù nắng nóng gay gắt nhưng nhiều người vẫn tranh thủ đi chơi lễ. Ghi nhận tại một số địa điểm như: Dinh Thống Nhất, Nhà thờ Đức Bà, Đường sách THHCM, Công Viên Tao Đàn, Bưu điện Thành phố,... khá đông đúc người đến tham quan.
Nhiều gia đình thường chọn những nơi mát mẻ, có nhiều cây để tránh nóng.          .
Nhiều gia đình thường chọn những nơi mát mẻ, có nhiều cây để tránh nóng.          .
Nhiều gia đình thường chọn những nơi mát mẻ, có nhiều cây để tránh nóng.
 
Khu vực trước Nhà thờ Đức Bà quận 1, có khá nhiều người dân, khách du lịch nước ngoài đứng chụp ảnh check -in giữa trưa nắng đổ lửa.
 
Nhiều gia đình sử dụng dù, kính râm, khẩu trang để che chắn khi đi chơi tham quan.
 
 
Người dân mưu sinh giữa trời nắng gắt, phải tạm lánh vào những bóng mát để nghỉ ngơi sau khi di chuyển ngoài trời nhiều nắng.
 
Còn Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định trong 3 ngày tới (từ ngày 1 đến 3-5), Nam bộ còn nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rải rác,  ban ngày nhiệt độ dao động từ 33-36 độ.

Anh Tú
TIN LIÊN QUAN

Bản tin 1 phút ngày 1.5: Nắng nóng năm 2020 có gay gắt như năm 2019?

Nhóm PV |

15 ngày Việt Nam không có ca bệnh COVID-19 lây nhiễm trong cộng đồng; Quảng Ninh bất ngờ mở cửa trở lại các khu du lịch;  Chuyên gia dự báo nắng nóng năm 2020 gay gắt mức nào, có đạt kỷ lục?... là những tin tức đáng chú ý trong Bản tin 1 phút ngày 1.5.

Chuyên gia dự báo nắng nóng năm 2020 gay gắt mức nào, có đạt kỷ lục?

Thảo Anh |

Cơ quan Dự báo khí tượng Anh nhận định, năm 2020 tiếp tục là một trong những năm nóng kỷ lục. Ngay tại miền Bắc cuối tháng 4 đã diễn ra nắng nóng nhiệt độ tăng cao. Vậy diễn biến nắng nóng trong thời gian tới ra sao, Báo Lao Động đã cuộc trao đổi cùng với ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng Dự báo Khí hậu, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia.

Dự báo thời tiết 1.5: Miền Bắc nắng gắt, chiều tối trở mưa dông diện rộng

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết 1.5, các tỉnh miền Bắc nhiều mây, có mưa rào vài nơi. Chiều tối nay có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ cao nhất phổ biến 29 độ C. Nam Bộ nắng nóng với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 36 độ C.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Bản tin 1 phút ngày 1.5: Nắng nóng năm 2020 có gay gắt như năm 2019?

Nhóm PV |

15 ngày Việt Nam không có ca bệnh COVID-19 lây nhiễm trong cộng đồng; Quảng Ninh bất ngờ mở cửa trở lại các khu du lịch;  Chuyên gia dự báo nắng nóng năm 2020 gay gắt mức nào, có đạt kỷ lục?... là những tin tức đáng chú ý trong Bản tin 1 phút ngày 1.5.

Chuyên gia dự báo nắng nóng năm 2020 gay gắt mức nào, có đạt kỷ lục?

Thảo Anh |

Cơ quan Dự báo khí tượng Anh nhận định, năm 2020 tiếp tục là một trong những năm nóng kỷ lục. Ngay tại miền Bắc cuối tháng 4 đã diễn ra nắng nóng nhiệt độ tăng cao. Vậy diễn biến nắng nóng trong thời gian tới ra sao, Báo Lao Động đã cuộc trao đổi cùng với ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng Dự báo Khí hậu, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia.

Dự báo thời tiết 1.5: Miền Bắc nắng gắt, chiều tối trở mưa dông diện rộng

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết 1.5, các tỉnh miền Bắc nhiều mây, có mưa rào vài nơi. Chiều tối nay có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ cao nhất phổ biến 29 độ C. Nam Bộ nắng nóng với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 36 độ C.