TPHCM: Cây xanh bị đốn hạ quá nhiều, người dân cơ cực với cái nắng "vỡ đầu"

MINH QUÂN |

TPHCM đang vào đợt nắng nóng gay gắt cùng với tia cực tím vượt ngưỡng gây nguy hiểm cho sức khỏe người dân. Nếu TPHCM có nhiều cây xanh, sẽ góp phần ngăn chặn được nắng nóng, hạn chế được tia cực tím nguy hại, tuy nhiên, nhiều tuyến đường lớn ở trung tâm thành phố hiện không có một bóng cây xanh.

Một số tuyến đường ở trung tâm thành phố không có một bóng cây khiến cái nóng càng thêm oi bức. Trong ảnh, tuyến đường Hai Bà Trưng (quận 1) dọc hai bên vỉa hè không một bóng cây.  Ảnh: Minh Quân
Một số tuyến đường ở trung tâm thành phố không có một bóng cây khiến cái nóng càng thêm oi bức. Trong ảnh, tuyến đường Hai Bà Trưng (quận 1) dọc hai bên vỉa hè không một bóng cây xanh nào. Ảnh: Minh Quân
Một cụ ông ngồi xe lăn bán vé số di chuyển dưới lề đường Hai Bà Trưng không một bóng cây trong tiết trời nắng nóng.  Ảnh: Minh Quân
Một người đàn ông lớn tuổi ngồi xe lăn bán vé số di chuyển dưới lề đường Hai Bà Trưng không một bóng cây trong khi tiết trời nắng nóng. Ảnh: Minh Quân
Từ đường Hai Bà Trưng kéo dài đến đường Phan Đình Phùng (quận 3) và đến đường Nguyễn Kiệm (quận Gò Vấp” dài khoảng 5km nhưng không có một cây xanh nào hai bên vỉa hè.  Ảnh: Minh Quân
Từ đường Hai Bà Trưng kéo dài đến đường Phan Đình Phùng (quận 3) và đến đường Nguyễn Kiệm (quận Gò Vấp) dài khoảng 5km nhưng không có một cây xanh nào hai bên vỉa hè. Ảnh: Minh Quân
Đường Tôn Đức Thắng (quận 1) trước đây có nhiều cây cổ thụ, hiện không còn một bóng cây, nắng dội xuống mặt đường nhựa càng thêm gay gắt.  Ảnh: Minh Quân
Đường Tôn Đức Thắng (quận 1) trước đây có nhiều cây cổ thụ, hiện không còn một bóng cây, nắng dội xuống mặt đường nhựa càng thêm gay gắt. Ảnh: Minh Quân
Hàng cây xanh mát trên đường Tôn Đức Thắng đã bị chặt từ năm 2017 để xây cầu Thủ Thiêm 2.  Ảnh: Minh Quân
Hàng cây xanh mát trên đường Tôn Đức Thắng đã bị chặt từ năm 2017 để xây cầu Thủ Thiêm 2. Ảnh: Minh Quân
Người dân trốn nóng bên vỉa hè đường Tôn Đức Thăng dưới bóng cây từ trong khuôn viên một công ty tỏa ra.  Ảnh: Minh Quân
Người dân trốn nóng bên vỉa hè đường Tôn Đức Thăng dưới bóng cây từ trong khuôn viên một công ty tỏa ra. Ảnh: Minh Quân
Vỉa hè đường Đinh Bộ Lĩnh (quận Bình Thạnh) là những hàng cây cột điện thay vì hàng cây xanh.  Ảnh: Minh Quân
Vỉa hè đường Đinh Bộ Lĩnh (quận Bình Thạnh) là những hàng cây cột điện thay vì hàng cây xanh. Ảnh: Minh Quân
Trong những ngày TPHCM nắng như đổ lửa, ở các con đường không bóng cây, sức nóng càng dữ dội hơn khi ánh nắng mặt trời chiếu trực tiếp xuống đường.  Ảnh: Minh Quân
Trong những ngày TPHCM nắng như đổ lửa, ở các con đường không bóng cây, sức nóng càng dữ dội hơn khi ánh nắng mặt trời chiếu trực tiếp xuống đường. Ảnh: Minh Quân
Đặt chỉ tiêu đạt diện tích cây xanh 6 – 7m2 cây xanh/người, tuy nhiên thực tế hiện nay TPHCM mới chỉ có 0,5m2 cây xanh/người. Trong ảnh, đường Phan Đăng Lưu (quận Phú Nhuận) là tuyến đường lớn nhưng hai bên đường cũng không có cây xanh.  Ảnh: Minh Quân
Đặt chỉ tiêu đạt diện tích cây xanh 6 – 7m2 cây xanh/người, tuy nhiên thực tế hiện nay TPHCM mới chỉ có 0,5m2 cây xanh/người. Trong ảnh, đường Phan Đăng Lưu (quận Phú Nhuận) là tuyến đường lớn nhưng hai bên đường cũng không có cây xanh. Ảnh: Minh Quân
Nắng nóng tiếp tục kéo dài ở TPHCM trong 5 - 6 ngày tới. Chuyên gia khí tượng Lê Thị Xuân Lan, nhận định Nam Bộ đang chuẩn bị bước vào mùa mưa, dự báo trong những ngày tới sau trưa nắng gắt, chiều kèm theo những cơn mưa đầu mùa. Có nơi mưa rào, mưa rải rác...  “Thời điểm chuyển mùa nắng sẽ rất khó chịu. Tia cực tím đang ở ngưỡng cao vì vậy người dân hạn chế ra đường. Đặc biệt lưu ý đối tượng người già, người có bệnh về hô hấp phải cẩn thận bảo vệ sức khỏe” - bà Lan khuyến cáo.
Nắng nóng tiếp tục kéo dài ở TPHCM trong 5 - 6 ngày tới. Chuyên gia khí tượng Lê Thị Xuân Lan, nhận định Nam bộ đang chuẩn bị bước vào mùa mưa, dự báo trong những ngày tới sau trưa nắng gắt, chiều kèm theo những cơn mưa đầu mùa. Có nơi mưa rào, mưa rải rác... “Thời điểm chuyển mùa nắng sẽ rất khó chịu. Tia cực tím đang ở ngưỡng cao vì vậy người dân hạn chế ra đường. Đặc biệt lưu ý đối tượng người già, người có bệnh về hô hấp phải cẩn thận bảo vệ sức khỏe” - bà Lan khuyến cáo.
MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Muôn kiểu vừa tránh dịch COVID-19 vừa trốn nắng nóng của người dân TPHCM

Tuệ Minh |

Để đối phó với thời tiết nắng nóng, người dân TPHCM có nhiều cách chống nắng để vừa hoàn thành công việc vừa đảm bảo sức khỏe trong những ngày này.

Người dân Đà Nẵng đổ ra biển giải nhiệt, đến công viên trốn nắng nóng

THUỲ TRANG |

Mới bước vào mùa hè với những ngày nắng nóng gay gắt, người dân Đà Nẵng đổ biển hoặc đến công viên để giải nhiệt.

Những cách đơn giản để bảo vệ cơ thể trong thời tiết nắng nóng

Văn Thắng - Nhật Huy |

Mặc đồ thoáng, hạn chế ăn uống đồ lạnh, uống nhiều nước... là những cách giúp bạn bảo vệ cơ thể trong mùa nắng nóng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Muôn kiểu vừa tránh dịch COVID-19 vừa trốn nắng nóng của người dân TPHCM

Tuệ Minh |

Để đối phó với thời tiết nắng nóng, người dân TPHCM có nhiều cách chống nắng để vừa hoàn thành công việc vừa đảm bảo sức khỏe trong những ngày này.

Người dân Đà Nẵng đổ ra biển giải nhiệt, đến công viên trốn nắng nóng

THUỲ TRANG |

Mới bước vào mùa hè với những ngày nắng nóng gay gắt, người dân Đà Nẵng đổ biển hoặc đến công viên để giải nhiệt.

Những cách đơn giản để bảo vệ cơ thể trong thời tiết nắng nóng

Văn Thắng - Nhật Huy |

Mặc đồ thoáng, hạn chế ăn uống đồ lạnh, uống nhiều nước... là những cách giúp bạn bảo vệ cơ thể trong mùa nắng nóng.