TPHCM "bình yên" những ngày chống dịch COVID-19

Thanh Chân - Hà Phương |

Những ngày này, TPHCM không còn cảnh tấp nập, ồn ã như thường thấy. Các địa điểm vui chơi nổi tiếng, hàng quán, dịch vụ hút khách đang tạm ngưng hoạt động. Người ta như được thấy một Sài Gòn vốn sôi động, đang tạm nghỉ ngơi, để hạn chế sự lây lan của dịch COVID-19.

 
Mới đây, UBND TPHCM đã ban hành công văn khẩn tạm dừng một số hoạt động trên địa bàn thành phố. Theo đó, từ 18h ngày 24.3 đến hết 31.3, TPHCM sẽ tạm dừng mọi hoạt động vui chơi, giải trí, nhà hàng, quán beer club, cơ sở dịch vụ ăn uống có quy mô phục vụ từ 30 người trở lên, phòng tập thể hình (gym), cơ sở làm đẹp, uốn tóc, hớt tóc để phòng chống dịch bệnh COVID-19 lây lan.
Tính đến chiều ngày 25.3, Việt Nam ghi nhận 134 ca nhiễm trong đó TPHCM có 31 ca bệnh.
Tính đến chiều ngày 25.3, Việt Nam ghi nhận 134 ca nhiễm trong đó TPHCM có 31 ca bệnh.
Theo ghi nhận của phóng viên, những địa điểm hút khách như Dinh Độc Lập
Theo ghi nhận của phóng viên, những địa điểm vốn hút khách ở TPHCM nay trở nên yên ắng.
 
Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, di tích lịch sử Dinh Độc Lập thông báo tạm đóng cửa từ ngày 17.3. Dự kiến sẽ đón khách tham quan trở lại vào ngày 1.4.

Trước đó. UBND TPHCM đã ra văn bản đề nghị các cơ sở kinh doanh dịch vụ rạp chiếu phim, massage, karaoke, quán bar, vũ trường, beer club hoạt động riêng lẻ và các nhà hàng, khách sạn có kinh doanh loại hình dịch vụ trên tạm ngưng hoạt động từ 18h ngày 14.3 cho đến hết tháng 3.
Trước đó. UBND TPHCM đã ra văn bản đề nghị các cơ sở kinh doanh dịch vụ rạp chiếu phim, massage, karaoke, quán bar, vũ trường, beer club hoạt động riêng lẻ và các nhà hàng, khách sạn có kinh doanh loại hình dịch vụ trên tạm ngưng hoạt động từ 18h ngày 14.3 cho đến hết tháng 3.
 
Những hàng quán beer club, karaoke, quán bar... tại những tuyến phố "đất vàng" như: Phố Tây Bùi Viện, Trần Hưng Đạo, Lý Tự Trọng... ở TPHCM đều tạm đóng cửa.
 
Chủ nhà hàng dán biển thông báo "Quán tạm nghỉ vì COVID-19" bằng cả Tiếng Anh và Tiếng Việt trên cửa.
 
Anh Loucas (Pháp) cho biết: "Tôi đã đến Sài Gòn 4 lần rồi. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy ở đây bình yên đến vậy. Đường phố, cửa hàng... đều bình yên đến lạ. Tôi thích điều này. Đất nước các bạn đã và đang chống dịch bệnh COVID-19 rất tốt. Tôi biết mình cần tuân thủ những chính sách của các bạn. Trước đó, tôi đã quyết định ở lại Việt Nam cho đến khi tình hình dịch bệnh tiến triển theo chiều hướng tích cực".
 
Vào những khung giờ cao điểm, các tuyến đường quanh chợ Bến Thành vắng bóng phương tiện giao thông. Những ngày trở lại đây, khách ghé qua chợ cũng ít dần.
 
Phố đi bộ Nguyễn Huệ không còn cảnh đông đúc mà trở nên yên bình giữa mùa dịch COVID-19.
 
Những vị khách nước ngoài đã tự trang bị khẩu trang khi đi ra ngoài.
 
Nắm bắt được tâm lý khách hàng, người bán hàng rong ở Sài Gòn đã bán thêm mặt hàng "mũ chống dịch".
 
Tuyến đường Bến Vân Đồn ở cả hai chiều đều vắng phương tiện trong giờ cao điểm khi thành phố đang quyết liệt chống lại dịch bệnh.
 
Trong công tác phòng chống dịch bệnh, UBND TPHCM đã giao UBND các quận huyện tăng cường việc kiểm tra, giám sát, yêu các các đơn vị phải thực hiện nghiêm những quyết định trên.
Thanh Chân - Hà Phương
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Tối nay, các hộ kinh doanh bắt đầu tạm đóng cửa phòng COVID-19

Sơn Tùng |

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tối 24.3, trên nhiều tuyến phố sầm uất của Hà Nội, lực lượng chức năng đã đến từng hộ kinh doanh vận động đóng cửa hàng, hạn chế tối đa tụ tập đông người để phòng dịch COVID-19.

TPHCM: Người dân đổ xô cắt tóc trước giờ G, chủ tiệm "tối tăm mặt mũi"

Nhóm PV |

Trước thông tin các cơ sở làm đẹp, uốn tóc, cắt tóc,... trên địa bàn TPHCM sẽ dừng hoạt động từ 18h ngày 24.3, nhiều người dân đã đổ xô đi cắt tóc khiến các cơ sở này luôn trong tình trạng quá tải.

Tiểu thương Sài Gòn tất bật dọn dẹp sau quyết định tạm ngừng kinh doanh

Thanh Chân - Hà Phương |

Chiều 14.3, UBND Quận 1 đã ra văn bản đề nghị các cơ sở kinh doanh dịch vụ rạp chiếu phim, massage, karaoke, quán bar, vũ trường, beerclub hoạt động riêng lẻ và các nhà hàng, khách sạn có kinh doanh loại hình dịch vụ trên tạm ngưng hoạt động từ 18h ngày 14.3.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Hà Nội: Tối nay, các hộ kinh doanh bắt đầu tạm đóng cửa phòng COVID-19

Sơn Tùng |

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tối 24.3, trên nhiều tuyến phố sầm uất của Hà Nội, lực lượng chức năng đã đến từng hộ kinh doanh vận động đóng cửa hàng, hạn chế tối đa tụ tập đông người để phòng dịch COVID-19.

TPHCM: Người dân đổ xô cắt tóc trước giờ G, chủ tiệm "tối tăm mặt mũi"

Nhóm PV |

Trước thông tin các cơ sở làm đẹp, uốn tóc, cắt tóc,... trên địa bàn TPHCM sẽ dừng hoạt động từ 18h ngày 24.3, nhiều người dân đã đổ xô đi cắt tóc khiến các cơ sở này luôn trong tình trạng quá tải.

Tiểu thương Sài Gòn tất bật dọn dẹp sau quyết định tạm ngừng kinh doanh

Thanh Chân - Hà Phương |

Chiều 14.3, UBND Quận 1 đã ra văn bản đề nghị các cơ sở kinh doanh dịch vụ rạp chiếu phim, massage, karaoke, quán bar, vũ trường, beerclub hoạt động riêng lẻ và các nhà hàng, khách sạn có kinh doanh loại hình dịch vụ trên tạm ngưng hoạt động từ 18h ngày 14.3.