TPHCM bắt đầu tiêm mũi 3 vaccine COVID-19

Thanh Vũ - Thanh Chân |

TPHCM - Hôm nay (ngày 10.12), thành phố bắt đầu triển khai kế hoạch tổ chức tiêm vaccine COVID-19 liều bổ sung và nhắc lại (mũi 3) cho người dân.

Theo kế hoạch sáng nay tại điểm tiêm trường Đại học Công nghiệp TPHCM sẽ tổ chức tiêm cho nhân viên y tế, quân đội, công an. Đây là ngày đầu tiên tiêm chủng mũi 3, để đảm bảo an toàn tiêm chúng tôi tuân thủ mọi quy định của cơ quan chức năng, các bàn tiêm được theo dõi kỹ.
Sáng nay, tại điểm tiêm trường Đại học Công nghiệp TPHCM (quận Gò Vấp) tổ chức tiêm cho nhân viên y tế, quân đội, công an. Đây là ngày đầu tiên tiêm chủng mũi 3 vaccine phòng COVID-19 tại TPHCM.
Những người đến tiêm cần xuất trình xác nhận đã tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19 và điền đầy đủ thông tin cá nhân.
Những người đến tiêm cần xuất trình xác nhận đã tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19 và điền đầy đủ thông tin cá nhân.
 
Tất cả người tiêm vaccine đều được khám sàng lọc và phải được bác sĩ kết luận đủ sức khoẻ tiêm vaccine.
Sáng 10.12, tại điểm tiêm trường Đại học Công nghiệp TPHCM sẽ tiêm khoảng 2.000 liều vaccine AstraZeneca.
Sáng 10.12, tại điểm tiêm trường Đại học Công nghiệp TPHCM sẽ tiêm khoảng 2.000 liều vaccine AstraZeneca.
 
Mũi tiêm nhắc lại (thường gọi là mũi 3) được áp dụng cho người đã tiêm đủ 2 mũi, thời gian tiêm là sau 6 tháng tính từ mũi tiêm cuối cùng.
 
Nhóm được ưu tiên tiêm mũi 3 vaccine phòng COVID-19 gồm: Người bệnh nền; Người cần chăm sóc dài hạn tại các cơ sở y tế; Người từ 50 tuổi trở lên; Người trực tiếp xét nghiệm, chăm sóc, điều trị bệnh nhân COVID-19; Nhân viên y tế; Lực lượng tuyến đầu chống dịch.
 
Sau khi tiêm, người được tiêm cần được theo dõi ít nhất 30 phút tại điểm tiêm và được cấp giấy xác nhận đã tiêm vaccine phòng COVID-19.
Chị Như Quỳnh (ngụ huyện Hóc Môn) cho biết: “Tôi rất vui khi được tiêm thêm mũi 3 phòng COVID-19. Việc được tiêm vaccine cũng giúp tôi yên tâm hơn khi trở về gia đình sau thời gian tham gia công tác chống dịch COVID-19“.
Chị Như Quỳnh (ngụ huyện Hóc Môn) cho biết: “Tôi rất vui khi được tiêm thêm mũi 3 phòng COVID-19. Việc được tiêm vaccine cũng giúp tôi yên tâm hơn khi trở về gia đình sau thời gian tham gia công tác chống dịch COVID-19".
 
Theo kế hoạch tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 liều bổ sung và nhắc lại tại TPHCM, TPHCM sẽ tiêm liều bổ sung cho người từ 18 tuổi trở lên, có tình trạng suy giảm miễn dịch (người cấy ghép tạng, ung thư, HIV, đang hoặc đã sử dụng thuốc ức chế miễn dịch trong 6 tháng...) đã tiêm mũi cuối cùng của liều cơ bản ít nhất 28 ngày. Trong đó, người từ 50 tuổi trở lên được ưu tiên tiêm trước.
Thanh Vũ - Thanh Chân
TIN LIÊN QUAN

Từ 10.12, TPHCM bắt đầu triển khai việc tiêm mũi 3 cho người dân

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Từ ngày mai (10.12), TPHCM sẽ bắt đầu triển khai kế hoạch tổ chức tiêm vaccine COVID-19 liều bổ sung và nhắc lại (mũi 3) cho người dân.

TPHCM huy động hơn 6.500 nhà thuốc tư nhân tham gia phòng, chống COVID-19

Thanh Chân |

TPHCM - Hiện, thành phố có hơn 6.500 nhà thuốc tư nhân, phân bố khắp 22 quận, huyện và TP.Thủ Đức. Sở Y tế kêu gọi các nhà thuốc tư nhân tích cực tham gia công tác phòng, chống dịch COVID-19.

TPHCM kết thúc chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ 12-17 tuổi

Thanh Chân |

TPHCM - Ngày 8.12, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố (HCDC) cho biết chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em 12-17 tuổi trên địa bàn đã kết thúc.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Từ 10.12, TPHCM bắt đầu triển khai việc tiêm mũi 3 cho người dân

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Từ ngày mai (10.12), TPHCM sẽ bắt đầu triển khai kế hoạch tổ chức tiêm vaccine COVID-19 liều bổ sung và nhắc lại (mũi 3) cho người dân.

TPHCM huy động hơn 6.500 nhà thuốc tư nhân tham gia phòng, chống COVID-19

Thanh Chân |

TPHCM - Hiện, thành phố có hơn 6.500 nhà thuốc tư nhân, phân bố khắp 22 quận, huyện và TP.Thủ Đức. Sở Y tế kêu gọi các nhà thuốc tư nhân tích cực tham gia công tác phòng, chống dịch COVID-19.

TPHCM kết thúc chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ 12-17 tuổi

Thanh Chân |

TPHCM - Ngày 8.12, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố (HCDC) cho biết chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em 12-17 tuổi trên địa bàn đã kết thúc.