TPHCM: 4.600 tân binh hồi hộp, bịn rịn trước giờ lên đường nhập ngũ

Tú Phúc |

Sáng 3.3, các quận - huyện trên địa bàn TPHCM đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2021, năm nay có hơn 4.600 tân binh lên đường nhập ngũ.

Sáng 3.3, các quận huyện của TPHCM đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2021, năm nay có hơn 4.600 thanh niên lên đường nhập ngũ.
. Để bảo đảm phòng, chống dịch Covid-19, tất cả thanh niên nhập ngũ đều được xét nghiệm Covid-19 và kết quả 100% âm tính, sẵn sàng lên đường thực hiện nhiệm vụ.
Theo Hội đồng nghĩa vụ quân sự TP.HCM, năm 2021, thành phố có 2 công dân nữ lên đường đi bộ đội.
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM- Nguyễn Văn Nên đã đến động viên, tiễn các tân binh lên đường nhập ngũ tại một điểm giao nhận quân tại Quận 5.
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên đã đến động viên, tiễn các tân binh lên đường nhập ngũ tại một điểm giao nhận quân tại Quận 5.
Nhiều tân binh thể hiện cảm xúc hồi hộp, bịn rịn trước khi lên đường nhập ngũ.
Hành lý, tư trang cá nhân và quà tặng của người thân, bạn bè tân binh được xếp gọn gàng trong buổi lễ.
Hành lý, tư trang cá nhân của tân binh được xếp gọn gàng.
100% công dân nhập ngũ khai báo y tế và xét nghiệm SARS-CoV-2 trước khi giao quân hai ngày, đây là yêu cầu bắt buộc và được đưa vào hồ sơ giao quân
100% công dân nhập ngũ khai báo y tế và xét nghiệm SARS-CoV-2 trước khi giao quân hai ngày, đây là yêu cầu bắt buộc và được đưa vào hồ sơ giao quân.
Theo đó, trong số gần 5.000 thanh niên tại TP.HCM lên đường nhập ngũ, có 3.802 người tham gia nghĩa vụ quân sự, 800 người tham gia nghĩa vụ công an nhân dân.
“Tôi tự hào khi được đứng trong hàng ngũ các chiến sĩ QĐND VN, đồng thời cũng hồi hộp, lo lắng với cuộc sống quân ngũ sắp tới“, tân binh Ngô Tuấn Vinh chia sẻ
“Tôi tự hào khi được đứng trong hàng ngũ các chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam, đồng thời cũng hồi hộp với cuộc sống quân ngũ sắp tới“, tân binh Ngô Tuấn Vinh chia sẻ.
Nữ tân binh Nguyễn Đào Thúy Vy, một trong 2 nữ thanh niên nhập ngũ cho biết sau khi tốt nghiệp ngành quản lý nhà nước của Học viện cán bộ TPHCM đã có một công việc ổn định. Tuy nhiên, khi thành phố có thông tin đăng ký nhập ngũ, được sự ủng hộ của cả bố mẹ, Vy đã gác lại công việc để tham gia. Trong ảnh Vy được bố và mẹ cùng làm trong ngành quân đội tới động viên và ủng hộ trước giờ lên đường nhập ngũ.
Một tân binh xúc động khi gặp người thân
Một tân binh xúc động trước khi lên đường nhập ngũ.
Tú Phúc
TIN LIÊN QUAN

Bình Định rút gọn lễ tiễn tân binh vì dịch COVID-19

NGUYỄN TRI |

Ngày 27.2, đồng loạt các địa phương trên địa bàn tỉnh Bình Định đã tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2021.

Nghệ An: Xét nghiệm, khám sàng lọc COVID-19 cho 100% tân binh

HẢI ĐĂNG |

Năm 2021, Nghệ An sẽ tổ chức lấy mẫu xét nghiệm, khám sàng lọc COVID-19 cho 100% công dân đã phát lệnh gọi nhập ngũ trước khi giao nhận quân từ 2 đến 3 ngày.

Kiên Giang: Nữ tân binh 9X duy nhất xung phong lên đường nhập ngũ

NGUYÊN ANH - HỮU TÀI |

Có trong tay tấm bằng đại học ngành Khoa học và Môi trường của trường Đại học Cần Thơ nhưng cô gái trẻ 9X ở tỉnh Kiên Giang đã xung phong viết đơn lên đường nhập ngũ.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Bình Định rút gọn lễ tiễn tân binh vì dịch COVID-19

NGUYỄN TRI |

Ngày 27.2, đồng loạt các địa phương trên địa bàn tỉnh Bình Định đã tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2021.

Nghệ An: Xét nghiệm, khám sàng lọc COVID-19 cho 100% tân binh

HẢI ĐĂNG |

Năm 2021, Nghệ An sẽ tổ chức lấy mẫu xét nghiệm, khám sàng lọc COVID-19 cho 100% công dân đã phát lệnh gọi nhập ngũ trước khi giao nhận quân từ 2 đến 3 ngày.

Kiên Giang: Nữ tân binh 9X duy nhất xung phong lên đường nhập ngũ

NGUYÊN ANH - HỮU TÀI |

Có trong tay tấm bằng đại học ngành Khoa học và Môi trường của trường Đại học Cần Thơ nhưng cô gái trẻ 9X ở tỉnh Kiên Giang đã xung phong viết đơn lên đường nhập ngũ.