TP.Điện Biên Phủ mưa lớn, nhiều tuyến đường ngập sâu

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Một trận mưa lớn kèm giông lốc kéo dài khoảng 15 phút xảy ra tại TP. Điện Biên Phủ đã khiến nhiều tuyến đường ngập sâu trong nước.

Trận mưa xảy ra vào khoảng 13h chiều nay (20.4) đã khiến nhiều tuyến đường bị ngập nặng, các phương tiện di chuyển rất khó khăn.
Trận mưa xảy ra vào khoảng 13h chiều nay (20.4) đã khiến nhiều tuyến đường bị ngập nặng, các phương tiện di chuyển rất khó khăn.
Theo ghi nhận của phóng viên, trên trục đường Trường Chinh có nhiều điểm ngập sâu từ 40-60cm.
Theo ghi nhận của phóng viên, trên trục đường Trường Chinh có nhiều điểm ngập sâu từ 40-60cm.
Một chiếc xe bị chết máy khi cố lội qua chỗ ngập.
Một chiếc xe bị chết máy khi cố lội qua chỗ ngập.
Những chiếc xe ô tô gầm thấp phải dừng lại chờ nước rút hoặc quay đầu đi đường vòng.
Những chiếc xe ô tô gầm thấp phải dừng lại chờ nước rút hoặc quay đầu đi đường vòng.
Một chiếc xe đỗ trên vỉa hè nhưng cũng bị ngập phần lốp.
Một chiếc xe đỗ trên vỉa hè nhưng cũng bị ngập phần lốp.
Tại khu vực gần Chợ Trung tâm 3, nhiều phương tiện vẫn cố gắng vượt qua đoạn đường ngập vì đang là giờ cao điểm mọi người đến công sở, trường học...
Tại khu vực gần Chợ Trung tâm 3, nhiều phương tiện vẫn cố gắng vượt qua đoạn đường ngập vì đang là giờ cao điểm mọi người đến công sở, trường học...
Những người dân phải ngồi trong nhà khi nước đang mấp mé bậc thềm.
Những người dân phải ngồi trong nhà khi nước đang mấp mé bậc thềm.
Các phương tiện vẫn tiếp tục di chuyển thận trọng qua chỗ ngập...
Các phương tiện vẫn tiếp tục di chuyển thận trọng qua chỗ ngập...
Tại khu vực đầu đường đôi (Đối diện cổng chính Sân vận động tỉnh Điện Biên), một người điều khiển xe máy chới với trong dòng nước.
Tại khu vực đầu đường đôi (Đối diện cổng chính Sân vận động tỉnh Điện Biên), một người điều khiển xe máy chới với trong dòng nước.
Một đoạn đường quanh sân vận động cũng ngập sâu khoảng trên 50cm.
Một đoạn đường tránh bên ngoài sân vận động cũng bị ngập sâu.
Khoảng 30 phút sau nước bắt đầu rút, việc di chuyển của các phương tiện ít gặp khó khăn hơn.
Khoảng 30 phút sau nước bắt đầu rút, trên tuyến đường Trường Chinh, việc di chuyển của các phương tiện ít gặp khó khăn hơn.
Một nhân viên công vụ phải lấy tạm chiếc biển ở cổng bảo vệ làm biển cảnh báo và trực tiếp hướng dẫn các phương tiện đi đường vòng để tránh cây và cột điện đang đổ, gãy chắn ngang đường.
Một nhân viên công vụ phải lấy tạm chiếc biển ở cổng bảo vệ làm biển cảnh báo và trực tiếp hướng dẫn các phương tiện đi đường vòng để tránh cây và cột điện đang đổ, gãy chắn ngang đường.
VĂN THÀNH CHƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội mưa lớn, nhiều tuyến đường ngập sâu

Nguyễn Long |

Hà Nội - Sáng 16.4, mưa lớn từ sáng kéo dài khiến một số tuyến đường như Quán Thánh, Thuỵ Khuê ngập sâu đến đầu gối, việc đi lại của người dân trở nên khó khăn.

Số phận của hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng giữa Nga - Mỹ

Khánh Minh |

Nga tuyên bố đình chỉ New START - hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng với Mỹ nhằm ngăn chặn ngày tận thế hạt nhân.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Xét xử cựu thiếu tá công an làm giả quyết định khởi tố

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 22.2, TAND TPHCM  đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh - cựu thiếu tá, điều tra viên thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM về tội 'giả mạo trong công tác'.

Tổng thống Mỹ Biden tái khẳng định cam kết với Ukraina

Song Minh |

Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraina. Trong khi đó, Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh, đánh bại Nga trên chiến trường là điều không thể.

Một nghìn lẻ một tranh chấp phổ biến trong quản lý chung cư

ĐỨC MẠNH |

Hiệp hội Bất động sản Việt Nam thống kê hiện có 129/845 tòa nhà, cụm tòa chung cư tại Hà Nội có tranh chấp, khiếu kiện trong khi con số trên tại TPHCM là 105/935.

Mạnh tay với “ma men”: Giới thiệu là em Phó Chủ tịch huyện cũng không thoát

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội đang tăng cường các biện pháp kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm quy định về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông nhằm hình thành thói quen “Đã uống rượu bia - không lái xe”.

Dự kiến Sử thành môn thi tốt nghiệp THPT bắt buộc: Học sinh nửa mừng nửa lo

Đức Trung - Ngọc Chi |

Thông tin dự kiến đưa Lịch sử thành môn thi bắt buộc trong kỳ thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025 cũng nhận được sự quan tâm lớn từ phía các học sinh. Dù vẫn còn nhiều lo lắng vì áp lực tăng thêm nhưng nhiều học sinh cũng đã sẵn sàng thay đổi phương pháp học sử để có được kết quả tốt nhất.

Hà Nội mưa lớn, nhiều tuyến đường ngập sâu

Nguyễn Long |

Hà Nội - Sáng 16.4, mưa lớn từ sáng kéo dài khiến một số tuyến đường như Quán Thánh, Thuỵ Khuê ngập sâu đến đầu gối, việc đi lại của người dân trở nên khó khăn.