TP Gia Nghĩa rực rỡ dịp kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập tỉnh Đắk Nông

Phan Tuấn - Mai Hương |

Lễ Kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập tỉnh Đắk Nông sẽ diễn ra vào tối 23.3, tại Đảo nổi TP Gia Nghĩa (tỉnh Đắk Nông). Những ngày này, công tác tuyên truyền, chỉnh trang đô thị được thành phố đẩy mạnh.

Lễ Kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (2004 - 2024) đã cận kề, công tác tuyên truyền, trang hoàng chào đón sự kiện đã hoàn thành
Lễ Kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (2004 - 2024) đã cận kề, công tác tuyên truyền, trang hoàng chào đón sự kiện đã hoàn thành. Ảnh: Mai Hương
Trên các tuyến phố chính, trung tâm hành chính tỉnh, trung tâm hành chính thành phố, các cơ quan, đơn vị...đều rực rỡ, cờ, hoa, băng rôn, khẩu hiệu, tạo nên khí thế tưng bừng của ngày hội lớn
Trên các tuyến phố chính, trung tâm hành chính tỉnh, trung tâm hành chính thành phố, các cơ quan, đơn vị... đều rực rỡ, cờ, hoa, băng rôn, khẩu hiệu, tạo nên khí thế tưng bừng của ngày hội lớn. Ảnh: Mai Hương
TP Gia Nghĩa, nơi diễn ra sự kiện Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập tỉnh nên công tác tuyên truyền trực quan, chỉnh trang đô thị được thành phố đẩy mạnh.
TP Gia Nghĩa, nơi diễn ra sự kiện Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập tỉnh nên công tác tuyên truyền trực quan, chỉnh trang đô thị được thành phố đẩy mạnh. Ảnh: Mai Hương
Theo kế hoạch, Lễ Kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập tỉnh Đắk Nông sẽ diễn ra vào tối 23.3, tại Đảo nổi, TP Gia Nghĩa.
Theo kế hoạch, Lễ Kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập tỉnh Đắk Nông sẽ diễn ra vào tối 23.3, tại Đảo nổi, TP Gia Nghĩa. Ảnh: Mai Hương
Theo UBND tỉnh Đắk Nông, trải qua 20 năm xây dựng và phát triển, tỉnh Đắk Nông đã đạt được những kết quả ấn tượng.
Theo UBND tỉnh Đắk Nông, trải qua 20 năm xây dựng và phát triển, tỉnh Đắk Nông đã đạt được những kết quả ấn tượng. Ảnh: Mai Hương
Từ một tỉnh chưa có đô thị loại IV, đến nay tỉnh Đắk Nông đã có 9 đô thị, trong đó có 1 đô thị loại III (TP Gia Nghĩa), tỉ lệ đô thị hóa từ 7% năm 2004 đã đạt đến 28% năm 2022. Bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc.
Từ một tỉnh chưa có đô thị loại IV, đến nay tỉnh Đắk Nông đã có 9 đô thị, trong đó có 1 đô thị loại III (TP Gia Nghĩa), tỉ lệ đô thị hóa từ 7% năm 2004 đã đạt đến 28% năm 2022. Bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc. Ảnh: Mai Hương
Đến nay, TP Gia Nghĩa đã làm mới 250 bộ pano (kích thước 1mx2m) và 7 pano khổ lớn với 186m2 trên các tuyến đường chính nội thành Gia Nghĩa; các cổng chào lớn ở 3 khu vực chính là Sùng Đức, Quảng Thành và Tỉnh đội cũng được trang trí.
Đến nay, TP Gia Nghĩa đã làm mới 250 bộ pano (kích thước 1mx2m) và 7 pano khổ lớn với 186m2 trên các tuyến đường chính nội thành Gia Nghĩa; các cổng chào lớn ở 3 khu vực chính là Sùng Đức, Quảng Thành và Tỉnh đội cũng được trang trí. Ảnh: Mai Hương
Trên các trục đường chính, hệ thống đèn led được thiết kế hiện đại, với hiệu ứng ánh sáng đa chiều, kết hợp với hệ thống chiếu sáng công cộng làm cho thành phố lung linh về đêm.
Trên các trục đường chính, hệ thống đèn led được thiết kế hiện đại, với hiệu ứng ánh sáng đa chiều, kết hợp với hệ thống chiếu sáng công cộng làm cho thành phố lung linh về đêm. Ảnh: Mai Hương
Thành phố đã phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh trang trí, tuyên truyền cổ động trực quan ở các tuyến đường trung tâm.
Thành phố đã phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh trang trí, tuyên truyền cổ động trực quan ở các tuyến đường trung tâm. Ảnh: Mai Hương
Đồng thời, thành phố tuyên truyền, vận động Nhân dân vệ sinh đường làng, ngõ xóm, tạo cảnh quan xanh-sạch-đẹp… sẵn sàng cho sự kiện quan trọng của tỉnh.
Đồng thời, thành phố tuyên truyền, vận động Nhân dân vệ sinh đường làng, ngõ xóm, tạo cảnh quan xanh-sạch-đẹp… sẵn sàng cho sự kiện quan trọng của tỉnh. Ảnh: Mai Hương
Tại TP Gia Nghĩa - nơi diễn ra sự kiện Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập tỉnh Đắk Nông, công tác tuyên truyền, chỉnh trang đô thị được thành phố đẩy mạnh. Ảnh: Mai Hương
Để đánh dấu chặng đường 20 năm xây dựng và phát triển, tỉnh Đắk Nông đã, đang tổ chức các sự kiện, hoạt động sôi nổi, có ý nghĩa chính trị sâu sắc. Ảnh: Mai Hương
Phan Tuấn - Mai Hương
TIN LIÊN QUAN

Hội nghị đại biểu người lao động ở vùng biên Đắk Nông

HỒNG THẮM |

Đắk Nông - Ngày 20.3, tại xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức, Nông trường 726 (Binh đoàn 16) tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2024.

Đắk Nông phát hiện nhiều hiện vật có niên đại gần 10.000 năm

PHAN TUẤN |

Đắk Nông - Các ngành chức năng vừa phát hiện gần 100 hiện vật có niên đại gần 10.000 năm trước tại di chỉ Thôn 7, xã Đắk Drô, huyện Krông Nô.

Xuất khẩu lao động ở Đắk Nông đạt 301% kế hoạch

Phan Tuấn |

Trước đây, xuất khẩu lao động ít được người dân trên địa bàn tỉnh Đắk Nông quan tâm. Từ năm 2023 đến nay, số người xuất khẩu lao động ở địa phương này đang gia tăng mạnh, góp phần nâng cao tay nghề, ổn định thu nhập cho lao động.

Taxi mất lái đâm 2 người trọng thương ở Long Biên, Hà Nội

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Xe taxi đâm trực diện vào một đôi nam nữ đi xe máy đang dừng chờ đèn đỏ tại ngã tư Ngô Gia Tự - Đặng Vũ Hỷ khiến hai người này bị thương nặng.

Đưa du thuyền lớn nhất cả nước vào khai thác thí điểm trên vịnh Bái Tử Long

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Lần đầu tiên, du khách sẽ được tham quan, nghỉ đêm trên vịnh Bái Tử Long – vịnh đẹp không kém gì vịnh Hạ Long – vào mùa hè này. 1 trong cặp du thuyền lớn nhất hiện nay trên cả nước, với tổng vốn đầu tư hơn 35 triệu USD, sẽ được đưa vào thí điểm trên tuyến du lịch mới này.

Thiếu chữ ký Tập đoàn Phúc Sơn, việc đền bù dự án BT Nha Trang vào ngõ cụt

Hữu Long |

Khánh Hòa - Hiện nay, nhiều lãnh đạo của Tập đoàn Phúc Sơn đã bị bắt để điều tra nên không thể ký, đóng dấu vào các hồ sơ phương án bồi thường đối với những dự án BT (xây dựng - chuyển giao) tại TP Nha Trang.

Hiện trạng dòng sông Nhuệ tại Hà Nội trước khi được hồi sinh

Nhật Minh |

Nhiều năm nay, dòng sông Nhuệ chảy qua địa bàn Hà Nội rơi vào tình trạng ô nhiễm trầm trọng, nước sông đen kịt và ảnh hưởng tới cuộc sống người dân xung quanh.

Tuyển sinh 2024 - Thí sinh đắn đo chặng đua nước rút

Thanh Hằng |

Trên chặng đua nước rút thi vào đại học, nhiều thí sinh bày tỏ sự băn khoăn khi lựa chọn ngành học, lo lắng về khả năng đỗ do các trường thay đổi cách thức xét tuyển trong kỳ tuyển sinh năm nay.

Hội nghị đại biểu người lao động ở vùng biên Đắk Nông

HỒNG THẮM |

Đắk Nông - Ngày 20.3, tại xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức, Nông trường 726 (Binh đoàn 16) tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2024.

Đắk Nông phát hiện nhiều hiện vật có niên đại gần 10.000 năm

PHAN TUẤN |

Đắk Nông - Các ngành chức năng vừa phát hiện gần 100 hiện vật có niên đại gần 10.000 năm trước tại di chỉ Thôn 7, xã Đắk Drô, huyện Krông Nô.

Xuất khẩu lao động ở Đắk Nông đạt 301% kế hoạch

Phan Tuấn |

Trước đây, xuất khẩu lao động ít được người dân trên địa bàn tỉnh Đắk Nông quan tâm. Từ năm 2023 đến nay, số người xuất khẩu lao động ở địa phương này đang gia tăng mạnh, góp phần nâng cao tay nghề, ổn định thu nhập cho lao động.