Top chiếc giày vàng Châu Âu: Ronaldo, Messi vắng mặt; Lewandowski lên hạng

Bảo Bình |

Top chiếc giày vàng Châu Âu 2021/2022: Kết thúc nửa đầu mùa giải, tiền đạo Robert Lewandowski có 19 bàn thắng (38 điểm), vươn lên vị trí thứ 3 trong cuộc đua giày vàng Châu Âu. Trong khi đó, siêu sao Lionel Messi và Cristiano Ronaldo tiếp tục không góp mặt trong top 10.

1. Ohi Omoijuanfo (Molde): 27 bàn thắng (40.5 điểm)

2. Thomas Lehne Olsen (Lillestrøm SK): 26 bàn thắng (39 điểm)

3. Robert Lewandowski (Bayern Munich): 19 bàn thắng (38 điểm)

4. Veton Berisha (Viking Stavanger): 22 bàn thắng (33 điểm)

5. Patrik Schick (Bayer Leverkusen): 16 bàn thắng (32 điểm)

6. Dušan Vlahović (Fiorentina): 16 bàn thắng (32 điểm)

8. Mohamed Salah (Liverpool): 15 bàn thắng (30 điểm)

9. Ricardo Gomes (FK Partizan Belgrade): 18 bàn thắng (27 điểm)

10. Mikkel Dahl (HB Tórshavn): 27 bàn thắng (27 điểm)

Bảo Bình
TIN LIÊN QUAN

Top vua phá lưới AFF Cup 2020: "Lão tướng" Thái Lan bỏ xa Công Phượng

Bảo Bình |

Top vua phá lưới AFF Cup 2020: Cú đúp trong trận thắng 2-1 Philippines giúp "lão tướng" Teerasil Dangda (Thái Lan) vươn lên đồng hạng nhất vua phá lưới AFF Cup 2020 với Safawi Rasid. Trong khi đó, tiền đạo Công Phượng là chân sút có nhiều bàn thắng nhất của tuyển Việt Nam với 2 pha lập công.

Top chiếc giày vàng Châu Âu: Lewandowski hạng 4; Ronaldo, Messi thất thế

Bảo Bình |

Top chiếc giày vàng Châu Âu 2021/2022: Với 16 bàn thắng, Robert Lewandowski đang xếp hạng 4 trong cuộc đua giày vàng Châu Âu, kém người đứng đầu Ohi Omoijuanfo 8,5 điểm. Đáng chú ý, mùa giải 2021/2022 chứng kiến sự sa sút của Lionel Messi và Cristiano Ronaldo ở giải quốc nội, khi cả hai đều không thể góp mặt trong top 10.

Top chiếc giày vàng Châu Âu: Lewandowski áp sát top 1, Ronaldo hạng... 153

Bảo Bình |

Top chiếc giày vàng Châu Âu 2021/2022: Ghi 16 bàn thắng, tiền đạo Robert Lewandowski chỉ còn kém Ohi Omoijuanfo - cầu thủ dẫn đầu danh sách giày vàng Châu Âu vỏn vẹn 7 điểm. Trong khi đó, siêu sao Cristiano Ronaldo mới có 6 bàn thắng, đứng thứ 153 trên bảng xếp hạng.

Lộ trình sáp nhập thành phố Ninh Bình và huyện Hoa Lư thành "Đô thị Cố đô - Di sản

DIỆU ANH |

 Theo lộ trình, đến năm 2025, tỉnh Ninh Bình sẽ hoàn thành việc tiến hành hợp nhất TP Ninh Bình và huyện Hoa Lư với định hướng là "Đô thị Cố đô - Di sản", dựa trên nền tảng giá trị văn hóa - lịch sử của cố đô Hoa Lư và các giá trị nổi bật toàn cầu của di sản Tràng An. Đồng thời hoàn thiện các tiêu chí công nhận đơn vị hành chính mới sau sáp nhập là đô thị loại I trực thuộc tỉnh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường

Thanh Hà |

Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường bày tỏ hoan nghênh Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khai mạc Hội chợ và Hội nghị Thượng đỉnh Thương mại - Đầu tư Trung Quốc - ASEAN (CAEXPO) lần thứ 20 tại Nam Ninh, Quảng Tây, Trung Quốc.

Đầu tư hơn nữa về nguồn lực, kinh phí cho công tác xây dựng pháp luật

PHẠM ĐÔNG |

Ngày 6.9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổ chức Hội nghị toàn quốc lần thứ nhất triển khai luật, nghị quyết của Quốc hội khoá XV.

Khánh thành điểm trường nơi biên giới, trao học bổng đến học sinh vùng cao

An Trịnh |

Cao Bằng - Sáng 6.9, Quỹ Xã hội Từ thiện Tấm Lòng Vàng - Báo Lao Động phối hợp với LĐLĐ tỉnh Cao Bằng tổ chức làm lễ khánh thành, bàn giao công trình tại điểm trường Bản Khoòng (huyện Hạ Lang).

Giá điện gió, mặt trời bị chê quá thấp, Bộ Công Thương nói "phù hợp"

Cường Ngô |

Khung giá phát điện dự án năng lượng tái tạo (điện gió, điện mặt trời) chuyển tiếp tại Quyết định 21 (ban hành tháng 1.2023) bị một số nhà đầu tư cho rằng là "quá thấp". Tuy nhiên, Bộ Công Thương khẳng định khung giá này "đúng phương pháp, phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội hiện nay".

Top vua phá lưới AFF Cup 2020: "Lão tướng" Thái Lan bỏ xa Công Phượng

Bảo Bình |

Top vua phá lưới AFF Cup 2020: Cú đúp trong trận thắng 2-1 Philippines giúp "lão tướng" Teerasil Dangda (Thái Lan) vươn lên đồng hạng nhất vua phá lưới AFF Cup 2020 với Safawi Rasid. Trong khi đó, tiền đạo Công Phượng là chân sút có nhiều bàn thắng nhất của tuyển Việt Nam với 2 pha lập công.

Top chiếc giày vàng Châu Âu: Lewandowski hạng 4; Ronaldo, Messi thất thế

Bảo Bình |

Top chiếc giày vàng Châu Âu 2021/2022: Với 16 bàn thắng, Robert Lewandowski đang xếp hạng 4 trong cuộc đua giày vàng Châu Âu, kém người đứng đầu Ohi Omoijuanfo 8,5 điểm. Đáng chú ý, mùa giải 2021/2022 chứng kiến sự sa sút của Lionel Messi và Cristiano Ronaldo ở giải quốc nội, khi cả hai đều không thể góp mặt trong top 10.

Top chiếc giày vàng Châu Âu: Lewandowski áp sát top 1, Ronaldo hạng... 153

Bảo Bình |

Top chiếc giày vàng Châu Âu 2021/2022: Ghi 16 bàn thắng, tiền đạo Robert Lewandowski chỉ còn kém Ohi Omoijuanfo - cầu thủ dẫn đầu danh sách giày vàng Châu Âu vỏn vẹn 7 điểm. Trong khi đó, siêu sao Cristiano Ronaldo mới có 6 bàn thắng, đứng thứ 153 trên bảng xếp hạng.