Tổng thống Maduro lệnh quân đội đập tan tấn công của Mỹ vào Venezuela

Song Minh |

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đổ lỗi cho Mỹ đứng sau âm mưu đảo chính thất bại, thúc giục quân đội Venezuela sẵn sàng đẩy lùi cuộc tấn công quân sự của Mỹ.
“Quân đội Venezuela cần sẵn sàng bảo vệ đất nước bằng vũ khí trong tay nếu một ngày nào đó Mỹ dám chạm vào vùng đất thiêng liêng này” - RT dẫn lời Tổng thống Maduro phát biểu với hàng nghìn quân nhân trẻ ở một khu huấn luyện tại bang Cojedes. Ảnh: AFP
“Quân đội Venezuela cần sẵn sàng bảo vệ đất nước bằng vũ khí trong tay nếu một ngày nào đó Mỹ dám chạm vào vùng đất thiêng liêng này” - RT dẫn lời Tổng thống Maduro phát biểu với hàng nghìn học viên Đại học Quân sự Bolivar ở bang Cojedes hôm 4.5. Ảnh: AFP
“Chúng ta không phải là một quốc gia yếu đuối hay bất lực. Chúng ta là một đất nước có Lực lượng vũ trang quốc gia Bolivar hùng mạnh, chúng ta cần đoàn kết và trung thành hơn bao giờ hết” - Tổng thống Maduro nói. Ảnh: AFP
“Chúng ta không phải là một quốc gia yếu đuối hay bất lực. Chúng ta là một đất nước có Lực lượng vũ trang quốc gia Bolivar hùng mạnh, chúng ta cần đoàn kết và trung thành hơn bao giờ hết” - Tổng thống Maduro nói. Ảnh: AFP
“Nhưng hiện tại, Mỹ đang tiến hành một cuộc chiến tranh phi truyền thống chống lại Venezuela bởi họ muốn cai trị toàn bộ Châu Mỹ” - ông Maduro cáo buộc. Ảnh: AFP
Tổng thống Maduro cũng cáo buộc Mỹ có vai trò trong việc thúc đẩy một cuộc nội chiến tại quốc gia Nam Mỹ này. Ảnh: AFP
“Washington đang cố gắng thực hiện “âm mưu với rất nhiều tiền nhằm tiêu diệt và chia rẽ các lực lượng vũ trang của chúng ta từ bên trong, với sự giúp đỡ của một nhóm kẻ phản bội” - Tổng thống Maduro nói về nỗ lực đảo chính thất bại hôm 30.4. “Họ đã đánh cắp súng trường và súng máy để nhắm vào quân đội và nhân dân của chính họ”. Ảnh: Reuters
“Washington đang cố gắng thực hiện “âm mưu với rất nhiều tiền nhằm tiêu diệt và chia rẽ các lực lượng vũ trang của chúng ta từ bên trong, với sự giúp đỡ của một nhóm kẻ phản bội” - Tổng thống Maduro nói về nỗ lực đảo chính thất bại hôm 30.4. “Họ đã đánh cắp súng trường và súng máy để nhắm vào quân đội và nhân dân của chính họ”. Ảnh: Reuters
Nỗ lực đảo chính do lãnh đạo đối lập Juan Guaido phát động ở Caracas hôm 30.4 đã thất bại trong vài giờ, khi lực lượng vũ trang Venezuela ủng hộ áp đảo Tổng thống dân cử Nicolas Maduro.
Nỗ lực đảo chính do lãnh đạo đối lập Juan Guaido phát động ở Caracas hôm 30.4 đã thất bại trong vài giờ, khi lực lượng vũ trang Venezuela ủng hộ áp đảo Tổng thống dân cử Nicolas Maduro.
Kể từ khi ông Juan Guaido tự xưng là Tổng thống lâm thời Venezuela hồi tháng 1, Mỹ đã hoàn toàn ủng hộ yêu sách quyền lực của người này. Mỹ đưa ra các biện pháp trừng phạt kinh tế khắc nghiệt và đe doạ can thiệp quân sự vào Venezuela. Ảnh: Reuters
Kể từ khi ông Juan Guaido tự xưng là Tổng thống lâm thời Venezuela hồi tháng 1, Mỹ đã hoàn toàn ủng hộ yêu sách quyền lực của người này. Mỹ đưa ra các biện pháp trừng phạt kinh tế khắc nghiệt và đe doạ can thiệp quân sự vào Venezuela. Ảnh: Reuters
Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Phe đối lập Venezuela hé lộ quá trình lôi kéo tướng quân đội đảo chính

Song Minh |

Chính trị gia đối lập Venezuela Leopoldo Lopez hôm 2.5 tiết lộ ông ta đã gặp các quan chức quân đội cấp cao trước cuộc đảo chính bất thành chống lại Tổng thống Nicolas Maduro.

Mỹ hỗn loạn về kế hoạch động binh vào Venezuela

Ngọc Vân |

Giới chức quân sự Mỹ đang phát đi những tín hiệu hỗn loạn về khả năng can thiệp quân sự vào Venezuela, trong bối cảnh Venezuela vừa trải qua cuộc đảo chính quân sự bất thành.

Mỹ: "Nga can thiệp vào Venezuela là sai lầm không thể chấp nhận"

Khánh Minh |

Mỹ thúc giục Nga từ bỏ ủng hộ chính quyền Tổng thống Nicolas Maduro và gọi sự can thiệp của Nga vào tình hình hiện tại ở Venezuela là sai lầm không thể chấp nhận.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Phe đối lập Venezuela hé lộ quá trình lôi kéo tướng quân đội đảo chính

Song Minh |

Chính trị gia đối lập Venezuela Leopoldo Lopez hôm 2.5 tiết lộ ông ta đã gặp các quan chức quân đội cấp cao trước cuộc đảo chính bất thành chống lại Tổng thống Nicolas Maduro.

Mỹ hỗn loạn về kế hoạch động binh vào Venezuela

Ngọc Vân |

Giới chức quân sự Mỹ đang phát đi những tín hiệu hỗn loạn về khả năng can thiệp quân sự vào Venezuela, trong bối cảnh Venezuela vừa trải qua cuộc đảo chính quân sự bất thành.

Mỹ: "Nga can thiệp vào Venezuela là sai lầm không thể chấp nhận"

Khánh Minh |

Mỹ thúc giục Nga từ bỏ ủng hộ chính quyền Tổng thống Nicolas Maduro và gọi sự can thiệp của Nga vào tình hình hiện tại ở Venezuela là sai lầm không thể chấp nhận.