20.1.2017, ông Donald Trump chính thức bắt đầu nhiệm kỳ Tổng thống. Tổng thống Donald Trump đã đánh bại ứng cử viên Hillary Clinton để trở thành Tổng thống thứ 45 của Mỹ. Trong bài diễn văn nhậm chức, Tổng thống Donald Trump tuyên bố đặt nước Mỹ lên trên hết (“America first“) và Làm nước Mỹ vĩ đại trở lại (“Make America great again“).
20.1.2017, ngay sau khi tuyên thệ nhậm chức, Tổng thống Donald Trump đã kí sắc lệnh đầu tiên chỉ thị các cơ quan hữu trách giảm “gánh nặng kinh tế” từ Đạo luật Chăm sóc Sức khỏe Hợp túi tiền (Obamacare).
24.1.2017, Tổng thống Donald Trump tuyên bố rút Mỹ khỏi Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP). Tuy nhiên, tới 13.4.2018, Tổng thống Trump lại bỏ ngỏ ý định TPP.
25.2.2017, Tổng thống Donald Trump tiếp tục kí sắc lệnh hành pháp về Giảm Quy định và Kiểm soát Chi phí Quy định. Theo sắc lệnh, khi các cơ quan chính phủ đưa ra quy định mới, họ phải loại bỏ hai quy định khác. Sắc lệnh này được thực hiện theo lời hứa trước khi tranh cử rằng sẽ cắt giảm tới 70% quy định liên bang nếu ông được chọn làm Tổng thống.
12.6.2018, dưới thời Tổng thống Donald Trump, lần đầu tiên quan hệ Mỹ - Triều Tiên có những chuyển biến tích cực bằng Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần thứ nhất tại Singapore. Lần đầu tiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un đã có cái bắt tay 12 giây lịch sử.
27 - 28.2.2019, Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần thứ 2 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam. Tuy nhiên, cuộc họp thượng đỉnh của hai nhà lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên đã rút ngắn 2 tiếng so với dự kiến mà không có thỏa thuận nào đạt được giữa hai bên. Lí do được Tổng thống Trump đưa ra là cả hai bên vẫn có những bất đồng về cấm vận.
5.11.2019, Mỹ chính thức tuyên bố với Liên Hợp Quốc về việc rút khỏi Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu. Trước đó, ông Trump luôn cho rằng những quy định trong thoả thuận đó đã kìm hãm sự phát triển của Mỹ.
Năm 2019, Tổng thống Donal Trump đã dùng một quả bom phi hạt nhân lớn nhất trong kho vũ khí nước này dội xuống một thành trì của IS ở Afghanistan. Tới tháng 10.2019, Thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi tự sát.
Trước đại dịch COVID-19, kinh tế Mỹ ghi nhận nhiều dấu ấn tích cực về việc làm, thu nhập của người lao động và thị trường chứng khoán. Vào cuối năm 2019, tỉ lệ thất nghiệp của Mỹ giảm còn 3,5%, đây là mức thấp nhất trong vòng 50 năm trở lại đây. Tỉ lệ nghèo đói cũng giảm xuống 11,8% - mức thấp nhất trong 17 năm. Tuy nhiên, đại dịch COVID-19 bùng phát đã khiến kinh tế Mỹ lao dốc. Những nỗ lực của Tổng thống Donald Trump chưa thể giúp kinh tế Mỹ phục hồi khi lao dốc hơn 30% trong quý II/2020. Tới tháng 9.2020, Mỹ có 12,6 triệu người mất việc, tỉ lệ thất nghiệp tăng lên là 7,9%.