Tổng thống Donald Trump tuyên bố hoàn thành lời hứa khi tranh cử năm 2016

Linh Chi - Cát Tường |

Việc xây dựng biên giới với Mexico để ngăn chặn dòng người nhập cư bất hợp pháp từng là lời hứa của ông Donald Trump trong chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2016.

Ngày 12.1 (giờ Mỹ), Tổng thống Donald Trump đã có mặt tại Alamo, Texas trước 1 tuần kết thúc nhiệm kỳ. Đây là sự kiện kỷ niệm bức tường biên giới giữa Mỹ và Mexico đạt 450 dặm (720 km). Tổng thống Donald Trump khẳng định đây là "tường biên giới phía nam an toàn nhất lịch sử nước Mỹ".

"Tôi đã giữ lời hứa của mình", Tổng thống Mỹ Donald Trump nói trước khi ký tên lên bức tường biên giới. Bức tường biên giới với Mexico từng là lời hứa của ông Donald Trump trong chiến dịch tranh cử hồi năm 2016. Ông từng cam kết chính quyền của ông sẽ hoàn thành 450 dặm bức tường biên giới này vào cuối năm 2020. Và hiện tại, điều này đã thành hiện thực.

Cũng trong bài phát biểu tại đây, tổng thống Donald Trump nhắc tới vụ hỗn loạn tại Điện Capitol. Ông chỉ trích mạnh mẽ những người gây hỗn loạn vào hôm 6.1 (giờ Mỹ). Đồng thời, ông Trump kêu gọi mọi người hàn gắn hoà bình: "Bây giờ là lúc để đất nước chúng ta hàn gắn, là lúc hòa bình và yên ổn". Chỉ còn 1 tuần nữa, ông Donald Trump sẽ chính thức kết thúc nhiệm kỳ Tổng thống Mỹ. Ngày 20.1, ông Joe Biden sẽ tuyên thệ nhập chức, trở thành Tổng thống thứ 46 của Hoa Kỳ.

Linh Chi - Cát Tường
TIN LIÊN QUAN

Tổng thống Trump kêu gọi hàn gắn hòa bình, 1 tuần trước khi mãn nhiệm

Song Minh |

Tổng thống Donald Trump kêu gọi hàn gắn, hòa bình, tôn trọng pháp luật, đồng thời chỉ trích mạnh mẽ những kẻ gây bạo loạn ở Điện Capitol, trong phát biểu khi đến thăm bức tường biên giới hôm 12.1.

Ông Joe Biden hứa có vaccine COVID-19 cho 50 triệu dân Mỹ trong 100 ngày

Linh Chi - Cát Tường |

Sau khi tiêm mũi vaccine ngừa COVID-19 thứ 2, Tổng thống đắc cử Joe Biden tự tin nhóm đặc trách của mình có khả năng cung cấp vaccine cho 50 triệu người Mỹ trong 100 ngày đầu nhậm chức.

Cảnh sát Mỹ bật khóc tiễn đưa đồng đội thiệt mạng ở điện Capitol

Cát Tường - Linh Chi |

Nhiều cảnh sát Mỹ đã không kìm được nước mắt khi xe chở thi hài sĩ quan Brian Sicknick di chuyển qua trước khuôn viên điện Capitol.

Yên Bái chỉ đạo nóng vụ khai thác, vận chuyển khoáng sản trái phép

Văn Đức |

Yên Bái - UBND huyện Trấn Yên vừa chỉ đạo xác minh, xử lý nghiêm vụ khai thác khoáng sản trái phép diễn ra tại xã Vân Hội.

Nhiều doanh nghiệp bắt đầu chậm trả nợ trái phiếu

Gia Miêu |

Khó khăn về dòng tiền khiến hàng loạt doanh nghiệp, thậm chí là tập đoàn lớn đã phải xin gia hạn trả lãi hoặc gốc trái phiếu.

Hà Nội: Quán cafe giường nằm độc lạ hấp dẫn giới trẻ dịp Valentine

Linh Trang - Hải Danh |

Với không gian riêng tư và yên tĩnh, quán cà phê có giường tầng như mô hình gosiwon - nhà trọ hộp diêm trở thành điểm đến thu hút nhiều bạn trẻ. Đây còn là điểm hẹn hò lí tưởng được nhiều người lựa chọn trong ngày Valentine.

Mặt bằng vàng Lê Lợi vẫn ế ẩm, không tìm được khách thuê

Chân Phúc |

TPHCM - Đường Lê Lợi (quận 1) đã hoàn thành, tháo hẳn rào chắn và đưa vào sử dụng nhiều tháng qua nhưng đến nay vẫn còn nhiều mặt bằng để trống, chưa tìm được khách thuê.

Vỉa hè Hà Nội bị lấn chiếm, khách du lịch nơm nớp lo sợ đi dưới lòng đường

Thái Mạnh |

Cảnh nhiều hộ kinh doanh lấn chiếm tràn cả vỉa hè không chừa một centimet nào trên đường phố Hà Nội khiến nhiều khách du lịch phải bất chấp nguy hiểm, đi bộ dưới lòng đường.

Tổng thống Trump kêu gọi hàn gắn hòa bình, 1 tuần trước khi mãn nhiệm

Song Minh |

Tổng thống Donald Trump kêu gọi hàn gắn, hòa bình, tôn trọng pháp luật, đồng thời chỉ trích mạnh mẽ những kẻ gây bạo loạn ở Điện Capitol, trong phát biểu khi đến thăm bức tường biên giới hôm 12.1.

Ông Joe Biden hứa có vaccine COVID-19 cho 50 triệu dân Mỹ trong 100 ngày

Linh Chi - Cát Tường |

Sau khi tiêm mũi vaccine ngừa COVID-19 thứ 2, Tổng thống đắc cử Joe Biden tự tin nhóm đặc trách của mình có khả năng cung cấp vaccine cho 50 triệu người Mỹ trong 100 ngày đầu nhậm chức.

Cảnh sát Mỹ bật khóc tiễn đưa đồng đội thiệt mạng ở điện Capitol

Cát Tường - Linh Chi |

Nhiều cảnh sát Mỹ đã không kìm được nước mắt khi xe chở thi hài sĩ quan Brian Sicknick di chuyển qua trước khuôn viên điện Capitol.