Tổng thống đắc cử Joe Biden và sự lạc quan của thị trường chứng khoán

KHÁNH LINH |

Theo nhiều chuyên gia, việc Tổng thống đắc cử Joe Biden có thể sẽ theo đuổi một chính sách thương mại ôn hòa hơn là một thông tin khiến thị trường chứng khoán cảm thấy lạc quan hơn.
Ngày 15.12 vừa qua, Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden đã được đại cử tri đoàn xác nhận là tổng thống thứ 46 của nước Mỹ. Thị trường và nền kinh tế đang hết sức quan tâm tới kết quả này.
Ngày 14.12 vừa qua, Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden đã được đại cử tri đoàn chính thức xác nhận. Thị trường và nền kinh tế đang hết sức quan tâm tới kết quả này. Ảnh: AFP.
Theo nhiều chuyên gia, mặc dù Mỹ vẫn sẽ giữ quan điểm kiên định, nhưng ông Biden sẽ tiết chế hơn trong các đòn thuế quan với Trung Quốc và theo đuổi quan hệ thương mại ôn hòa hơn với các đối tác khác. Việc ông Biden có thể sẽ theo đuổi một chính sách thương mại ôn hòa hơn cũng là một tin khiến thị trường chứng khoán cảm thấy nhẹ nhõm.
Theo nhiều chuyên gia, mặc dù Mỹ vẫn sẽ giữ quan điểm kiên định, nhưng ông Biden sẽ tiết chế hơn trong các đòn thuế quan với Trung Quốc và theo đuổi quan hệ thương mại ôn hòa hơn với các đối tác khác. Ảnh: AFP.
Việc ông Biden có thể sẽ theo đuổi một chính sách thương mại ôn hòa hơn cũng là một tin khiến thị trường chứng khoán cảm thấy lạc quan. Ảnh: AFP.
Việc ông Biden có thể sẽ theo đuổi một chính sách thương mại ôn hòa hơn cũng là một tin khiến thị trường chứng khoán cảm thấy lạc quan. Ảnh: AFP.
Lời kêu gọi của ông Joe Biden đối với dự luật trị giá 2.200 tỷ USD mà Hạ viện, do đảng Dân chủ nắm quyền kiểm soát, đã thông qua trước đó được coi là chìa khóa cho sự phục hồi của chứng khoán Mỹ.
Lời kêu gọi của ông Joe Biden đối với dự luật trị giá 2.200 tỉ USD mà Hạ viện, do đảng Dân chủ nắm quyền kiểm soát, đã thông qua trước đó, được coi là chìa khóa cho sự phục hồi của chứng khoán Mỹ.
Nếu dưới thời ông Trump, nhóm cổ phiếu công nghệ lên xuống khá thất thường vì những chỉ trích nhắm vào các tập đoàn công nghệ lớn, thì ông Biden được dự đoán là sẽ khá thân thiện với thung lũng Silicon. Ảnh: AFP.
Nếu dưới thời ông Trump, nhóm cổ phiếu công nghệ lên xuống khá thất thường vì những chỉ trích nhắm vào các tập đoàn công nghệ lớn, thì ông Biden được dự đoán là sẽ khá thân thiện với thung lũng Silicon. Ảnh: AFP.
Chỉ số S&P 500 tăng 0,18% lên 3.701 điểm, ngay dưới mức đỉnh lịch sử thiết lập trước đó. Chỉ số thiên về công nghệ Nasdaq Composite tăng 0,57% lên 12.658 điểm, đồng thời ghi nhận mức kỉ lục trong phiên (intraday) và kỉ lục đóng cửa (closing record). Ảnh: AFP.
Chỉ số S&P 500 tăng 0,18% lên 3.701 điểm, ngay dưới mức đỉnh lịch sử thiết lập trước đó. Chỉ số thiên về công nghệ Nasdaq Composite tăng 0,57% lên 12.658 điểm, đồng thời ghi nhận mức kỉ lục trong phiên (intraday) và kỉ lục đóng cửa (closing record). Ảnh: AFP.
Bên cạnh đó, cổ phiếu Apple và Microsoft cùng tăng hơn 2%, dẫn đầu đà đi lên của Nasdaq. Ảnh: AFP.
Bên cạnh đó, cổ phiếu Apple và Microsoft cùng tăng hơn 2%, dẫn đầu đà đi lên của Nasdaq. Ảnh: AFP.
Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tụt lại phía sau khi mất 45 điểm, đóng cửa ở 31.155 điểm. Các hợp đồng tương lai tăng nhẹ trong phiên trong bối cảnh Quốc hội tiếp tục đàm phán về một gói cứu trợ kinh tế mới, còn vaccine COVID-19 bắt đầu được triển khai rộng rãi trên khắp nước Mỹ.
Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tụt lại phía sau khi mất 45 điểm, đóng cửa ở 31.155 điểm. Các hợp đồng tương lai tăng nhẹ trong phiên trong bối cảnh Quốc hội tiếp tục đàm phán về một gói cứu trợ kinh tế mới, còn vaccine COVID-19 bắt đầu được triển khai rộng rãi trên khắp nước Mỹ. Ảnh: AFP.
Nhiệm kỳ tổng thống của ông Joe Biden có thể mang lại cho chứng khoán toàn cầu một cú hích lớn mà giới đầu tư mong chờ từ lâu.
Nhiệm kỳ tổng thống của ông Joe Biden có thể mang lại cho chứng khoán toàn cầu một cú hích lớn mà giới đầu tư mong chờ từ lâu. Ảnh: AFP.
KHÁNH LINH
TIN LIÊN QUAN

Ông Joe Biden đề cử Bộ trưởng 38 tuổi sau khi đắc cử Tổng thống Mỹ

Cát Tường - Linh Chi |

Sau khi được xác nhận đắc cử Tổng thống Mỹ, ông Joe Biden tiếp tục công bố các vị trí trong nội các. Cựu đối thủ của ông Joe Biden - ông Pete Buttigieg, 38 tuổi, đã được đề cử cho vị trí Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Mỹ.

Điều đặc biệt trong lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden

Song Minh |

Chỉ những người may mắn nhất mới có thể tham dự lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden vào ngày 20.1.2021.

Ông Joe Biden lần đầu nêu quan điểm việc con trai bị điều tra

Hải Anh |

Ông Joe Biden nói "tôi tin tưởng" con trai Hunter Biden không làm điều gì sai trái khi liên bang đang điều tra về thuế của doanh nhân này.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Ông Joe Biden đề cử Bộ trưởng 38 tuổi sau khi đắc cử Tổng thống Mỹ

Cát Tường - Linh Chi |

Sau khi được xác nhận đắc cử Tổng thống Mỹ, ông Joe Biden tiếp tục công bố các vị trí trong nội các. Cựu đối thủ của ông Joe Biden - ông Pete Buttigieg, 38 tuổi, đã được đề cử cho vị trí Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Mỹ.

Điều đặc biệt trong lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden

Song Minh |

Chỉ những người may mắn nhất mới có thể tham dự lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden vào ngày 20.1.2021.

Ông Joe Biden lần đầu nêu quan điểm việc con trai bị điều tra

Hải Anh |

Ông Joe Biden nói "tôi tin tưởng" con trai Hunter Biden không làm điều gì sai trái khi liên bang đang điều tra về thuế của doanh nhân này.