Tổng thống đắc cử Joe Biden làm điều chưa từng có trong lịch sử Mỹ

Linh Chi - Cát Tường |

Cựu Tư lệnh Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ, Lloyd Austin được Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden đề cử làm Bộ trưởng Quốc phòng hôm 9.12 (giờ Mỹ).

Trong bài phát biểu hôm 9.12, Tổng thống đắc cử Joe Biden đã khẳng định cựu Tư lệnh gốc Phi Lloyd Austin là người "thích hợp cho công việc này và vào thời điểm này của lịch sử đất nước chúng ta". Nếu đề cử của ông Joe Biden được Quốc hội thông qua, ông Austin sẽ trở thành người da màu đầu tiên đứng đầu Lầu Năm Góc.

Ông Biden cho rằng Austin đã "hoàn thành công việc xuất sắc". "Ông Austin sẽ làm việc không ngừng nghỉ để đưa hoạt động quân sự trở lại đúng hướng. Chúng ta cần những nhà lãnh đạo như Lloyd Austin", ông Joe Biden nói.

Trước đó, ông Lloyd Austin cũng là người da màu đầu tiên giữ chức Phó tham mưu trưởng lục quân và Chỉ huy Bộ Tư lệnh Trung ương. Cựu Tư lệnh gốc Phi này từng đóng vai trò quan trọng trong việc đưa 150.000 lính Mỹ về nước từ các chiến trường.

Trong những sự kiện gần đây của ông Joe Biden đều có sự tháp tùng của Phó Tổng thống đắc cử Harris. Việc lựa chọn bà Harris cho vị trí Phó tổng thổng của ông Joe Biden cũng là điều chưa từng có trong tiền lệ nước Mỹ.

Linh Chi - Cát Tường
TIN LIÊN QUAN

Ông Joe Biden hứa cung cấp 100 triệu liều vaccine COVID-19 trong 100 ngày

Cát Tường - Linh Chi |

Tổng thống Mỹ đắc cử Joe Biden cam kết sẽ phân phối 100 triệu liều vaccine COVID-19 cho người dân Mỹ trong 100 ngày đầu nhậm chức.

Tổng thống Donald Trump ký sắc lệnh đặc biệt về vaccine COVID-19

Linh Chi - Cát Tường |

Tổng thống Donald Trump vừa ký sắc lệnh yêu cầu các công ty dược của Mỹ ưu tiên cung cấp vaccine COVID-19 cho người dân nước này.

Tổng thống đắc cử Joe Biden tháo nẹp chân, tiếp tục kêu gọi chống COVID-19

Linh Chi - Cát Tường |

Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden xuất hiện hôm 7.12 (giờ Mỹ) với chân phải đã tháo nẹp sau tai nạn rạn xương và đi lại hoàn toàn bình thường.

Nguyên nhân ca bệnh hô hấp tăng nhanh sau Tết và cách phòng tránh hiệu quả

NHÓM PV |

Theo các bác sĩ điều trị, số ca bệnh hô hấp tăng nhanh sau Tết chủ yếu do hai nguyên nhân. Nguyên nhân khách quan là do sự thay đổi của điều kiện môi trường, thời tiết. Tuy nhiên phần lớn các ca bệnh nội trú là do nguyên nhân chủ quan đến từ việc trong dịp Tết không tuân thủ phác đồ điều trị bệnh mãn tính.

Không thực hiện nghĩa vụ quân sự bị xử lý thế nào?

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

Nghĩa vụ quân sự là nghĩa vụ vẻ vang của công dân phục vụ trong Quân đội nhân dân. Thực hiện nghĩa vụ quân sự bao gồm phục vụ tại ngũ và phục vụ trong ngạch dự bị của Quân đội nhân dân. Đối với những hành vi không thực hiện nghĩa vụ quân sự có thể bị xử phạt hành chính hoặc hình sự.

Nghịch lý thị trường bất động sản: Thiếu nguồn cung nhưng vẫn tồn hàng

ANH HUY |

Có một thực tế gây nhiều chú ý, tình trạng nguồn cung bất động sản (BĐS) khan hiếm đã kéo dài liên tục trong 5 năm vừa qua và khả năng sẽ tiếp tục khan hiếm trong năm 2023.

Sát ngày lễ tình nhân 14.2: Chợ hoa thưa khách, giá tăng cao

Khôi Dương - Duy Thành |

Hàng năm sát dịp lễ tình nhân, nhiều thương lái từ các tỉnh thành lân cận thường đến chợ hoa lớn của Hà Nội để nhập hàng. Năm nay tiểu thương tại chợ  Quảng An (phường Quảng An, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội) cho biết lượng khách đổ về khá thưa thớt.

Điểm nhấn Arsenal 1-1 Brentford: Bước ngoặt cho cuộc đua vô địch?

Văn An |

Arsenal để Brentford cầm chân với tỉ số 1-1 ngay tại Emirates trong khuôn khổ vòng 23 Premier League.

Ông Joe Biden hứa cung cấp 100 triệu liều vaccine COVID-19 trong 100 ngày

Cát Tường - Linh Chi |

Tổng thống Mỹ đắc cử Joe Biden cam kết sẽ phân phối 100 triệu liều vaccine COVID-19 cho người dân Mỹ trong 100 ngày đầu nhậm chức.

Tổng thống Donald Trump ký sắc lệnh đặc biệt về vaccine COVID-19

Linh Chi - Cát Tường |

Tổng thống Donald Trump vừa ký sắc lệnh yêu cầu các công ty dược của Mỹ ưu tiên cung cấp vaccine COVID-19 cho người dân nước này.

Tổng thống đắc cử Joe Biden tháo nẹp chân, tiếp tục kêu gọi chống COVID-19

Linh Chi - Cát Tường |

Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden xuất hiện hôm 7.12 (giờ Mỹ) với chân phải đã tháo nẹp sau tai nạn rạn xương và đi lại hoàn toàn bình thường.