Toàn cảnh sạt lở kinh hoàng ở Trà Leng làm 8 người chết, 14 người mất tích

Thanh Chung |

Sau 3 ngày nỗ lực tìm kiếm vụ sạt lở kinh hoàng ở xã Trà Leng, hơn 500 cán bộ, chiến sĩ tìm thấy thi thể của 8 nạn nhân trong số 22 người chết và mất tích.

Chiều 28.10, hàng triệu khối đất đá theo dòng con suối Banh ào ào trút xuống nóc Ông Đề, thôn 1, xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam khiến 15 hộ dân bị vùi lấp sau tiếng nổ lớn, 22 người chết và mất tích.
Trước tình hình trên, Quân khu 5 cùng các cơ quan chức năng địa phương khẩn trương điều động xe ủi, xe múc để khơi thông tuyến đường nhằm nhanh chóng đưa lực lượng vào hiện trường để thực hiện công tác cứu nạn.
Việc tiếp cận hiện trường gặp nhiều khó khăn khi tuyến Quốc lộ 40B từ huyện Bắc Trà My lên huyện Nam Trà My xuất hiện 5 điểm sạt lở nghiêm trọng khiến giao thông ách tắc. Ngay lập tức Quân khu 5 cùng các cơ quan chức năng địa phương khẩn trương điều động xe ủi, xe múc để khơi thông tuyến đường để nhanh chóng đưa lực lượng vào hiện trường để thực hiện công tác cứu nạn.
Chưa thể thông xe nhiều cán bộ, chiến sĩ đi bộ hàng chục cây số, trên vai là các công cụ hỗ trợ tìm kiếm như là máy cưa, cuốc, xẻng vào hiện trường một cách nhanh nhất.
Ngày đầu tiên (29.10), lực lượng chức năng cùng người dân địa phương tìm thấy thi thể của 6 nạn nhân trong số 22 người mất tích và cứu sống nhiều người bị vùi lấp ở ngôi làng này.
Ngày đầu tiên (29.10), lực lượng chức năng cùng người dân địa phương tìm thấy thi thể của 6 nạn nhân trong số 22 người mất tích và cứu sống nhiều người bị vùi lấp ở ngôi làng này.
Theo kinh nghiệm và sự hiểu biết về nơi tập trung của các nạn nhân vào ngày 28.10, người dân cắm cây những điểm nghi ngờ có người bị vùi lấp để đào tìm kiếm.
Theo kinh nghiệm và sự hiểu biết về nơi tập trung của các nạn nhân vào ngày 28.10, người dân cắm cây những điểm nghi ngờ có người bị vùi lấp để đào tìm kiếm.
Đến ngày 30/10, trời đổ mưa nặng hạt khiến công tác cứu nạn gặp trở ngại khi hiện trường giờ đây lầy lội bùn đất. Ảnh: Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai
Đến ngày 30.10, trời đổ mưa nặng hạt khiến công tác cứu nạn gặp trở ngại khi hiện trường giờ đây lầy lội bùn đất. Ảnh: Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai.
Toàn bộ 15 hộ dân bị vùi lấp chỉ trong vài giây ngắn ngủi.
Toàn bộ 15 hộ dân bị vùi lấp chỉ trong vài giây ngắn ngủi.
Gương mặt đau khổ của vợ chồng ông Hồ Văn Đề khi có 8 người trong gia đình bị vùi lấp, trong đó đã tìm được 2 thi thể.
Gương mặt đau khổ của vợ chồng ông Hồ Văn Đề khi có 8 người trong gia đình bị vùi lấp, trong đó đã tìm được 2 thi thể.
Hơn 500 cán bộ, chiến sĩ dầm mưa vác những mảng tường lớn ra khỏi hiện trường để tìm kiếm người mất tích.
Hơn 500 cán bộ, chiến sĩ dầm mưa vác những mảng tường lớn ra khỏi hiện trường để tìm kiếm người mất tích.
Chiều 30.10, 4 chó nghiệp vụ cũng đã tiếp cận hiện trường và phát hiện nhiều điểm nghi ngờ có người vùi lấp.
Chiều 30.10, 4 chó nghiệp vụ cũng đã tiếp cận hiện trường và phát hiện nhiều điểm nghi ngờ có người vùi lấp.
rong hôm nay (31/10), đoạn đường dẫn xuống nóc Ông Đề được mở rộng nhằm tạo điều kiện cho công tác tìm kiếm sớm hoàn tất.
Trong hôm nay (31.10), đoạn đường dẫn xuống nóc Ông Đề được mở rộng, và đưa các thiết bị máy móc vào hiện trường nhằm tạo điều kiện cho công tác tìm kiếm sớm hoàn tất.
Tính đến sáng nay, đã tìm thấy 8 thi thể và lực lượng chức năng vẫn đang dốc sức tìm kiếm tung tích 14 người còn lại.
Tính đến sáng nay, đã tìm thấy 8 thi thể và lực lượng chức năng vẫn đang dốc sức tìm kiếm tung tích 14 người còn lại.
Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Sạt lở Trà Leng nhìn từ trên cao

Hữu Long (Nguồn: Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai) |

Hôm nay đã bước sang ngày thứ 3 lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm 14 nạn nhân trong vụ sạt lở ở Trà Leng (huyện Nam Trà My). Trước đó, lực lượng chức năng tiếp tục sử dụng flycam tìm kiếm ở những vị trí xa hơn để phát hiện các nạn nhân bị nước cuốn trôi. Trong khi đó, để phá các khối đất đá, mảng tường đổ sập và các thanh gỗ nằm ngổn ngang, lực lượng cứu hộ đã phải huy động xe múc, cưa sắt, cưa gỗ cấp tốc dọn hiện trường.

Sạt lở Trà Leng: Thời tiết xấu không ngăn cản được lực lượng cứu hộ

Thanh Chung |

Mưa bắt đầu nặng hạt trên huyện Nam Trà My (Quảng Nam), tuy nhiên lực lượng chức năng vẫn khẩn trương tìm kiếm các nạn nhân bị vùi lấp trong vụ sạt lở ở thôn 1, xã Trà Leng.

Sạt lở đất trước biến đổi khí hậu: Cần có bản đồ phân vùng cảnh báo

LONG VŨ |

Khu vực miền Trung vừa qua đã xảy ra hàng loạt điểm sạt lở đất, trong đó có 3 điểm bị sạt lở nghiêm trọng, gây thiệt hại về người và tài sản. Trước biến đổi của khí hậu, nhiều hình thái thiên tai cực đoan xảy ra, việc đánh giá và thành lập bản đồ phân vùng cảnh báo nguy cơ trượt lở đất đá cho từng địa phương được đặt ra cấp bách.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Sạt lở Trà Leng nhìn từ trên cao

Hữu Long (Nguồn: Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai) |

Hôm nay đã bước sang ngày thứ 3 lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm 14 nạn nhân trong vụ sạt lở ở Trà Leng (huyện Nam Trà My). Trước đó, lực lượng chức năng tiếp tục sử dụng flycam tìm kiếm ở những vị trí xa hơn để phát hiện các nạn nhân bị nước cuốn trôi. Trong khi đó, để phá các khối đất đá, mảng tường đổ sập và các thanh gỗ nằm ngổn ngang, lực lượng cứu hộ đã phải huy động xe múc, cưa sắt, cưa gỗ cấp tốc dọn hiện trường.

Sạt lở Trà Leng: Thời tiết xấu không ngăn cản được lực lượng cứu hộ

Thanh Chung |

Mưa bắt đầu nặng hạt trên huyện Nam Trà My (Quảng Nam), tuy nhiên lực lượng chức năng vẫn khẩn trương tìm kiếm các nạn nhân bị vùi lấp trong vụ sạt lở ở thôn 1, xã Trà Leng.

Sạt lở đất trước biến đổi khí hậu: Cần có bản đồ phân vùng cảnh báo

LONG VŨ |

Khu vực miền Trung vừa qua đã xảy ra hàng loạt điểm sạt lở đất, trong đó có 3 điểm bị sạt lở nghiêm trọng, gây thiệt hại về người và tài sản. Trước biến đổi của khí hậu, nhiều hình thái thiên tai cực đoan xảy ra, việc đánh giá và thành lập bản đồ phân vùng cảnh báo nguy cơ trượt lở đất đá cho từng địa phương được đặt ra cấp bách.