Toàn cảnh phố đi bộ quanh hồ Thiền Quang sắp đưa vào hoạt động
Nguyễn Long |
Hà Nội - Quận Hai Bà Trưng đã có văn bản báo cáo thành phố Hà Nội về việc xây dựng Đề án tổ chức không gian đi bộ - văn hóa trong khu vực quanh hồ Thiền Quang nhằm phục vụ nhân dân và phát huy tiềm năng giá trị văn hóa lịch sử của khu vực.
Theo UBND quận Hai Bà Trưng, không gian đi bộ hồ Thiền Quang sẽ bao gồm khu vực phố Trần Nhân Tông (đoạn từ phố Quang Trung đến Trần Bình Trọng) và khu vực phụ cận (công viên Thống Nhất, vườn hoa, đường dạo quanh hồ Thiền Quang, nhà văn hoá Thanh Thiếu Niên...).Tổng chiều dài tuyến phố đi bộ dự kiến khoảng 1.600m. Tổng diện tích sử dụng dự kiến khoảng 11.000m2 (trong đó khoảng 4.800m2 mặt nước). Thời gian hoạt động của phố đi bộ là từ thứ 7 đến Chủ nhật hàng tuần và các ngày lễ, sự kiện theo kế hoạch.Về phạm vi hoạt động, UBND quận Hai Bà Trưng cho biết, sẽ gồm 2 giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1 gồm tuyến phố Trần Nhân Tông (đoạn từ nút giao với phố Quang Trung đến ngã 3 Trần Bình Trọng), trục chính công viên Thống Nhất (đoạn từ cổng công viên Thống Nhất đến hồ Bảy Mẫu) và toàn bộ khu vực vườn hoa, cây xanh, đường dạo xung quanh hồ Thiền Quang.Giai đoạn 2 quận sẽ mở rộng tuyến phố xung quanh hồ Thiền Quang gồm tuyến phố Quang Trung, Nguyễn Du, Trần Bình Trọng và các vùng phụ cận.Trong khu vực phố đi bộ, quận Hai Bà Trưng dự kiến sẽ bao gồm 6 không gian chính, gồm: Không gian văn hoá tâm linh; không gian tổ chức hoạt động; không gian trưng bày, giới thiệu lịch sử; không gian dịch vụ thương mại; không gian đi bộ; tổ chức trình diễn âm thanh, ánh sáng khu vực mặt hồ Thiền Quang.Khu vực phố đi bộ có rất nhiều cây xanh, bóng mát thu hút người dân ở các vùng xung quanh hồ đến tham gia các hoạt động ngoài trời.Bên cạnh đó, xung quanh phố đi bộ là các tuyến phố lớn của Thủ đô, có nhiều phương tiện công cộng tạo điều kiện thuận lợi cho du khách đến thăm quan.Trong khu vực phố đi bộ dự kiến bao gồm cả Công viên Thống Nhất. Đây là một trong những công viên lớn nhất Hà Nội, có 4 mặt tiền trên các phố Lê Duẩn, Trần Nhân Tông, Nguyễn Đình Chiểu và Đại Cồ Việt.Trong không gian phố đi bộ còn có cụm di tích lịch sử văn hóa tâm linh gồm 3 chùa Quang Hoa, Pháp Hoa, Thiền Quang phục vụ du khách và người dân thăm quan.“Địa điểm này có cảnh quan xanh, đường phố rộng rãi phù hợp cho các hoạt động ngoài trời như ở phố đi bộ Hoàn Kiếm. Mình nghĩ nếu khu vực này trở thành phố đi bộ sẽ thu hút được đông đảo du khách cả trong và ngoài nước.”, Chị Vương Hải Yến (Hai Bà Trưng, Hà Nội) chia sẻ.Theo dự kiến, trong tháng 6.2022, quận Hai Bà Trưng sẽ hoàn thiện đề án trên cơ sở tổng hợp ý kiến các sở ngành để trình UBND thành phố. Phố đi bộ sẽ đi vào hoạt động trong tháng 1.2023.
Trong không gian phố đi bộ Hồ Gươm, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã tiến hành tổ chức tuyên truyền an toàn PCCC&CNCH cho người dân, du khách và đặc biệt là các em học sinh để trang bị kĩ năng phòng cháy chữa cháy và xử lý khi xảy ra các đám cháy.
Theo đề xuất của UBND quận Ba Đình, khu vực hồ Ngọc Khánh, phố Phạm Huy Thông cùng 8 ngõ kết nối với hồ sắp được triển khai trở thành tuyến phố đi bộ thứ năm của Hà Nội nhằm phục vụ người dân đến vui chơi, ngắm cảnh….
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.
Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.
Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".
Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.
Trong không gian phố đi bộ Hồ Gươm, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã tiến hành tổ chức tuyên truyền an toàn PCCC&CNCH cho người dân, du khách và đặc biệt là các em học sinh để trang bị kĩ năng phòng cháy chữa cháy và xử lý khi xảy ra các đám cháy.
Theo đề xuất của UBND quận Ba Đình, khu vực hồ Ngọc Khánh, phố Phạm Huy Thông cùng 8 ngõ kết nối với hồ sắp được triển khai trở thành tuyến phố đi bộ thứ năm của Hà Nội nhằm phục vụ người dân đến vui chơi, ngắm cảnh….