Toàn cảnh nhà máy điện rác 7.000 tỉ đồng vừa đi vào hoạt động ở Hà Nội

Hà Phương - Hà An |

Hà Nội - Sau nhiều lần lỗi hẹn, nhà máy điện rác Thiên Ý tại khu liên hiệp xử lý chất thải Nam Sơn (Sóc Sơn) đã chính thức hòa lưới điện quốc gia để vận hành với công suất phát điện đốt rác là 15 MW ở giai đoạn 1.

Năm 2017, UBND TP Hà Nội chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng Nhà máy điện rác Sóc Sơn, với nguồn vốn đầu tư hơn 7.000 tỉ đồng. Cuối năm 2019, Chủ tịch UBND Hà Nội đã đến thăm công trường và yêu cầu chủ đầu tư thực hiện đúng cam kết, hoàn thành dự án vào tháng 8.2020, vận hành vào tháng 10/2020. Tuy nhiên, dịch COVID-19 bùng phát trong năm 2020 đã khiến dự án nhiều lần hoãn tiến độ.
Năm 2017, UBND TP Hà Nội chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng Nhà máy điện rác Sóc Sơn, với nguồn vốn đầu tư hơn 7.000 tỉ đồng. Cuối năm 2019, Chủ tịch UBND Hà Nội đã đến thăm công trường và yêu cầu chủ đầu tư thực hiện đúng cam kết, hoàn thành dự án vào tháng 8.2020, vận hành vào tháng 10.2020. Tuy nhiên, dịch COVID-19 bùng phát trong năm 2020 đã khiến dự án nhiều lần hoãn tiến độ.
Nhà máy đốt rác phát điện lớn nhất Việt Nam tại huyện Sóc Sơn (Hà Nội) chính thức hòa lưới điện quốc gia, vận hành giai đoạn 1 hôm 25.7.
Nhà máy đốt rác phát điện lớn nhất Việt Nam tại huyện Sóc Sơn (Hà Nội) chính thức hòa lưới điện quốc gia, vận hành giai đoạn 1 hôm 25.7.
Nhà máy có 5 lò đốt với 3 tổ máy phát. Được triển khai theo 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 có một lò đốt và một tổ máy vận hành với công suất xử lý đốt rác là 1.000 tấn/ngày đêm. Giai đoạn 2 và giai đoạn 3 tiếp tục có thêm 4 lò đốt và hai tổ máy phát điện, dự kiến vận hành trong năm 2022.
Nhà máy có 5 lò đốt với 3 tổ máy phát. Được triển khai theo 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 có một lò đốt và một tổ máy vận hành với công suất xử lý đốt rác là 1.000 tấn/ngày đêm. Giai đoạn 2 và giai đoạn 3 tiếp tục có thêm 4 lò đốt và hai tổ máy phát điện, dự kiến vận hành trong năm 2022.
Sau khi hoàn tất 3 giai đoạn, theo dự kiến, nhà máy sẽ xử lý đốt rác với khối lượng 4.000 tấn/ngày đêm, tương đương gần 5.500 tấn rác ướt. Trong hình là hình ảnh lò đốt rác được giám sát ở phòng điều khiển trung tâm của Nhà máy điện rác Sóc Sơn.
Sau khi hoàn tất 3 giai đoạn, theo dự kiến, nhà máy sẽ xử lý đốt rác với khối lượng 4.000 tấn/ngày đêm, tương đương gần 5.500 tấn rác ướt. Trong hình là hình ảnh lò đốt rác được giám sát ở phòng điều khiển trung tâm của Nhà máy điện rác Sóc Sơn.
Sơ đồ kỹ thuật công suất điện nhà máy điện rác hoà vào lưới điện quốc gia.
Sơ đồ kỹ thuật công suất điện nhà máy điện rác hoà vào lưới điện quốc gia.
Khu vực bơm ngưng của nhà máy.
Khu vực bơm ngưng của nhà máy.
Ông Trịnh Nhật Cương, Phó tổng giám đốc Nhà máy điện rác Sóc Sơn cho biết, nhà máy đã hoà lưới điện quốc gia. Để phục vụ công tác chạy thử, nhiệm thu, hiện tại nhà máy đang chạy thử các mức tải khác nhau. “Dự kiến, nếu không có vấn đề phát sinh, chúng tôi sẽ chạy thử từ 2-3 tuần, sau đó đến giai đoạn chạy tin câỵ và phát điện chính thức“.
Ông Trịnh Nhật Cương, Phó tổng giám đốc Nhà máy điện rác Sóc Sơn cho biết, nhà máy đã hoà lưới điện quốc gia. Để phục vụ công tác chạy thử, nghiệm thu, hiện tại nhà máy đang chạy thử các mức tải khác nhau. Dự kiến, nếu không có vấn đề phát sinh, chúng tôi sẽ chạy thử từ 2-3 tuần, sau đó đến giai đoạn chạy tin câỵ và phát điện chính thức.
Cũng theo ông Cường, theo thoả thuận với EVN về mua bán điện, trong giai đoạn chạy thử, điện sẽ không được thanh toán. Tuy nhiên, điện sẽ được dùng để phục vụ các công việc của nhà máy....Việc phát điện thương mại còn phụ thuộc vào nhiều vấn đề phụ trợ khác như hồ sơ nghiệm thu xây dựng, phòng cháy...
Cũng theo ông Cường, theo thoả thuận với EVN về mua bán điện, trong giai đoạn chạy thử, tiền điện sẽ không được thanh toán. Tuy nhiên, điện sẽ được dùng để phục vụ các công việc của nhà máy....Việc phát điện thương mại còn phụ thuộc vào nhiều vấn đề phụ trợ khác như hồ sơ nghiệm thu xây dựng, phòng cháy...
Khu vực có 5 bể chứa vôi cao 44 mét. Sau khi khói đi vào, bể sẽ phun vôi sữa để chống lại các phần tử phá hoại môi trường như bụi, lưu huỳnh, ni-tơ...
Khu vực có 5 bể chứa vôi cao 44 mét. Sau khi khói đi vào, bể sẽ phun vôi sữa để chống lại các phần tử phá hoại môi trường như bụi, lưu huỳnh, ni-tơ...
Khu vực lò đốt rác là một trong số những khu vực quan trọng trong chuỗi hoạt động của nhà máy. Được biết, khi khởi động lò đốt, chỉ cần bắt lửa vào rác một lần, sau đó không cần sử dụng nhiên liệu cháy bổ sung cho đến khi lò đốt dừng.
Khu vực lò đốt rác là một trong số những khu vực quan trọng trong chuỗi hoạt động của nhà máy. Được biết, khi khởi động lò đốt, chỉ cần bắt lửa vào rác một lần, sau đó không cần sử dụng nhiên liệu cháy bổ sung cho đến khi lò đốt dừng.
Toàn bộ tro phát sinh từ quá trình đốt rác sẽ được tập kết tại khu vực hố tro.
Toàn bộ tro phát sinh từ quá trình đốt rác sẽ được tập kết tại khu vực hố tro.
Máy phát điện có sử dụng tuabin là thiết bị chuyển đổi hơi nước có nhiệt độ cao, áp lực cao sinh ra từ nồi hơi thành năng lượng điện.
Máy phát điện có sử dụng tuabin là thiết bị chuyển đổi hơi nước có nhiệt độ cao, áp lực cao sinh ra từ nồi hơi thành năng lượng điện.
Theo báo cáo của Sở Xây dựng Hà Nội, mỗi ngày Hà Nội đang phát sinh từ 6.500 - 7.000 tấn rác/ngày, vấn đề ùn đọng rác thải đang gây nhức nhối với người dân. Trong tháng 5 và tháng 6.2022, rác thải đã nhiều lần ùn ứ tại trung tâm thành phố do bãi tiếp nhận rác ở Nam Sơn (Sóc Sơn) quá tải.
Theo báo cáo của Sở Xây dựng Hà Nội, mỗi ngày Hà Nội đang phát sinh từ 6.500 - 7.000 tấn rác, vấn đề ùn đọng rác thải đang gây nhức nhối với người dân. Trong tháng 5 và tháng 6.2022, rác thải đã nhiều lần ùn ứ tại trung tâm thành phố do bãi tiếp nhận rác ở Nam Sơn (Sóc Sơn) quá tải.
Tổng công suất của nhà máy sẽ xử lý được 5.000 tấn rác/ngày; giải quyết được từ 60-70% lượng rác đang chôn lấp của TP Hà Nội hiện nay. Đây được xem là nhà máy điện rác lớn nhất Việt Nam với công suất 4.000 tấn rác khô, tương đương gần 5.000 tấn rác tươi mỗi ngày.
Tổng công suất của nhà máy sẽ xử lý được 5.000 tấn rác/ngày; giải quyết được từ 60-70% lượng rác đang chôn lấp của TP.Hà Nội hiện nay. Đây được xem là nhà máy điện rác lớn nhất Việt Nam.
Hà Phương - Hà An
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Nhà máy điện rác 7.000 tỉ đồng chính thức hòa lưới điện quốc gia

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - Sau nhiều lần lỗi hẹn vì các lý do khác nhau, nhà máy điện rác Thiên Ý tại khu liên hiệp xử lý chất thải Nam Sơn (Sóc Sơn) đã chính thức hòa lưới điện quốc gia, vận hành giai đoạn 1.

Nhà máy điện rác Sóc Sơn tiếp nhận xử lý rác sau nhiều lần chậm tiến độ

Phạm Đông - Tùng Giang |

Hà Nội - Từ hôm nay (28.1), Nhà máy điện rác Sóc Sơn chính thức tiếp nhận, xử lý rác thải.

Hà Nội: Chưa ấn định ngày vận hành chính thức nhà máy điện rác Sóc Sơn

Tùng Giang |

Hà Nội – Xác nhận với Lao Động, đại diện Công ty Thiên Ý cho biết, ngày 20.1 chưa phải là ngày nhà máy điện rác lớn nhất Việt Nam chính thức đi vào hoạt động.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hà Nội: Nhà máy điện rác 7.000 tỉ đồng chính thức hòa lưới điện quốc gia

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - Sau nhiều lần lỗi hẹn vì các lý do khác nhau, nhà máy điện rác Thiên Ý tại khu liên hiệp xử lý chất thải Nam Sơn (Sóc Sơn) đã chính thức hòa lưới điện quốc gia, vận hành giai đoạn 1.

Nhà máy điện rác Sóc Sơn tiếp nhận xử lý rác sau nhiều lần chậm tiến độ

Phạm Đông - Tùng Giang |

Hà Nội - Từ hôm nay (28.1), Nhà máy điện rác Sóc Sơn chính thức tiếp nhận, xử lý rác thải.

Hà Nội: Chưa ấn định ngày vận hành chính thức nhà máy điện rác Sóc Sơn

Tùng Giang |

Hà Nội – Xác nhận với Lao Động, đại diện Công ty Thiên Ý cho biết, ngày 20.1 chưa phải là ngày nhà máy điện rác lớn nhất Việt Nam chính thức đi vào hoạt động.