Toàn cảnh nhà máy điện rác 7.000 tỉ đồng của Hà Nội sắp đi vào vận hành

Tùng Giang |

Nhà máy điện rác 7.000 tỉ đồng của Hà Nội đang tập trung thử nghiệm đấu nối, đóng điện, cấp điện, điều chỉnh thông số tuabin và xây dựng phương án giá dịch vụ xử lý chất thải sinh hoạt, bố trí vốn đặt hàng xử lý đốt rác năm 2021.

Nhà máy xử lý rác có tổng vốn đầu tư 7.000 tỉ đồng được kỳ vọng khi nhà máy đi vào hoạt động sẽ giải quyết những vấn đề của những hộ dân sinh sống quanh khu vực bãi rác Nam Sơn (Sóc Sơn, Hà Nội).
Thời điểm hiện tại, nhà máy điện rác Sóc Sơn (nằm trong Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn) đang khẩn gấp rút hoàn thành công tác đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng tại vị trí cột điện số 20-21 để nhà đầu tư thi công kéo dây tuyến đường điện, sớm đưa nhà máy vào vận hành.
Sau khi xác định khối lượng rác thải vận chuyển qua cân điện tử, đèn tín hiệu chuyển màu xanh và xe vận chuyển rác tiếp tục di chuyển đến khu vực lò đốt.
Dự kiến, trong quá trình đốt rác, mỗi giờ sẽ thu được khoảng 75MWh điện. Dự án sử dụng công nghệ đốt rác bằng lò ghi cơ học của Bỉ, dự kiến đốt khoảng 4.000 tấn rác/ngày, các thành phần chất thải trơ, tro xỉ cũng được tận dụng để sản xuất vật liệu xây dựng (đóng gạch không nung) hoặc san lấp mặt bằng.
Qua ghi nhận, nhà máy đang trong quá trình tiếp nhận thử rác vào lò đốt để hiệu chỉnh kỹ thuật trong thời gian 40 ngày.
Trước và sau khi đưa rác vào lò xử lý, tất cả xe vận chuyển rác đều được vệ sinh sạch sẽ phía bên ngoài xe.
Lối vào của xe vận chuyển rác đến lò đốt.
Công nhân đang hoàn thiện các công đoạn cuối của dự án. Về công tác nghiệm thu, các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương... đang tiếp tục hướng dẫn nhà đầu tư nghiệm thu các hạng mục xây dựng, xử lý môi trường, phòng cháy chữa cháy.
Công nhân đang hoàn thiện các công đoạn cuối của dự án. Về công tác nghiệm thu, các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương... đang tiếp tục hướng dẫn nhà đầu tư nghiệm thu các hạng mục xây dựng, xử lý môi trường, phòng cháy chữa cháy.
Mỗi lò đốt rác có kích thước bề rộng, dài khác nhau, nhưng đều có cùng chiều cao lên đến 40 m.
Theo thống kê, tổng khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trên toàn địa bàn Thủ đô Hà Nội vào khoảng 7.000 tấn/ngày. Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, xử lý đạt tiêu chuẩn của TP.Hà Nội đạt xấp xỉ 100% ở khu vực đô thị và đạt 90% ở khu vực nông thôn.
Nhưng hiện tại Hà Nội chỉ có 3 khu xử lý chất thải rắn đang còn hoạt động, gồm: Khu xử lý chất thải Xuân Sơn (thị xã Sơn Tây), Khu xử lý chất thải Cầu Diễn (quận Nam Từ Liêm) và Khu xử lý chất thải Nam Sơn (huyện Sóc Sơn).

Tùng Giang
TIN LIÊN QUAN

Cận cảnh khu thí điểm xử lý mùi bãi rác Nam Sơn vừa lắp đặt "bảo bối Nhật"

Hà Giang |

Dự án thí điểm xử lý mùi của bãi rác Nam Sơn đã tiến hành lắp đặt thiết bị xử lý và bắt đầu vận hành. Kết quả thí điểm này dự kiến được công bố trong trong tháng 1.2021.

Khởi công dự án điện rác hơn 1.300 tỉ đồng ở Hậu Giang

NGUYỄN TRI - TRẦN LƯU |

Dự án Nhà máy điện rác Hậu Giang được kỳ vọng sẽ xử lý toàn bộ rác thải sinh hoạt, rác thải công nghiệp, đồng thời, phát điện lên lưới điện quốc gia…

Điện rác liệu có phải chìa khoá để giải bài toán "khủng hoảng rác"?

Nguyễn Hà |

Theo các chuyên gia, điện rác là công nghệ tiên tiến nhưng có nhiều khó khăn trong quá trình triển khai.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cận cảnh khu thí điểm xử lý mùi bãi rác Nam Sơn vừa lắp đặt "bảo bối Nhật"

Hà Giang |

Dự án thí điểm xử lý mùi của bãi rác Nam Sơn đã tiến hành lắp đặt thiết bị xử lý và bắt đầu vận hành. Kết quả thí điểm này dự kiến được công bố trong trong tháng 1.2021.

Khởi công dự án điện rác hơn 1.300 tỉ đồng ở Hậu Giang

NGUYỄN TRI - TRẦN LƯU |

Dự án Nhà máy điện rác Hậu Giang được kỳ vọng sẽ xử lý toàn bộ rác thải sinh hoạt, rác thải công nghiệp, đồng thời, phát điện lên lưới điện quốc gia…

Điện rác liệu có phải chìa khoá để giải bài toán "khủng hoảng rác"?

Nguyễn Hà |

Theo các chuyên gia, điện rác là công nghệ tiên tiến nhưng có nhiều khó khăn trong quá trình triển khai.