Toàn cảnh ngày đầu xét xử cựu Phó bí thư Thành ủy TPHCM Tất Thành Cang

Anh Tú |

TPHCM - Sáng nay, gần chục xe cảnh sát đưa bị cáo Tất Thành Cang (50 tuổi), bị cáo Tề Trí Dũng - nguyên chủ tịch HĐQT Sadeco, tổng giám đốc Công ty Tân Thuận (tức IPC, 100% vốn nhà nước, thuộc UBND TP HCM) và 18 bị cáo khác đến TAND TPHCM do liên  sai phạm khi Sadeco (công ty con của IPC) bán rẻ 9 triệu cổ phần, gây thất thoát hơn 1.100 tỉ đồng.

Sáng 27.12, TAND TP.HCM xét xử ông Tất Thành Cang, Tề Trí Dũng và 18 bị cáo. Phiên tòa dự kiến kéo dài đến ngày 10.1.2022, do Phó chánh tòa Hình sự TAND TP.HCM Nguyễn Thị Hà làm chủ tọa.
Sáng 27.12, TAND TP.HCM xét xử bị cáo Tất Thành Cang, Tề Trí Dũng và 18 bị cáo. Phiên tòa dự kiến kéo dài đến ngày 10.1.2022, do Phó chánh tòa Hình sự TAND TP.HCM Nguyễn Thị Hà làm chủ tọa.
6h20, 10 xe chuyên dụng đưa ông Tất Thành Cang và các bị cáo đến TAND TP.HCM. Cấm tài liệu trên tay, cựu Phó bí thư Thành uỷ TP.HCM bước xuống từ xe số 1.
Gần 6h20, 10 xe chuyên dụng đưa bị cáo Tất Thành Cang và các bị cáo đến TAND TP.HCM. Trong đó, bị cáo Tất Thành Cang (SN 1971, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM nhiệm kỳ 2015 - 2020) bị truy tố về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" theo khoản 3 Điều 219 Bộ luật Hình sự 2015, khung hình phạt 10-20 năm.
 
Bị cáo Tề Trí Dũng (nguyên Tổng Giám đốc, thành viên HĐTV Công ty IPC, Chủ tịch HĐQT Công ty Sadeco) được xác định có vai trò đầu trong vụ bị truy tố cùng tội danh với bị cáo Tất Thành Cang. Ngoài ra, bị cáo Tề Trí Dũng còn bị buộc thêm tội Tham ô tài sản theo Điều 353 Bộ luật Hình sự, khung hình phạt 7-15 năm; 20 năm, chung thân hoặc tử hình.
Tất cả các bị can này ra tòa do liên quan đến sai phạm khi Sadeco (công ty con của IPC) bán rẻ 9 triệu cổ phần, gây thất thoát hơn 1.100 tỷ đồng.
Tất cả các bị can này ra tòa do liên quan đến sai phạm khi Sadeco (công ty con của IPC) bán rẻ 9 triệu cổ phần, gây thất thoát hơn 1.100 tỷ đồng.
Tất cả các bị cáo ra tòa do liên quan đến sai phạm khi Sadeco (công ty con của IPC) bán rẻ 9 triệu cổ phần, gây thất thoát hơn 1.100 tỉ đồng.
 
Theo nội dung vụ án, Sadeco là công ty con của Công ty phát triển công nghiệp Tân Thuận (IPC), với tỉ lệ góp vốn của IPC là 74,8%.
Ngày 26.3.2015, IPC bán đấu giá vốn góp tại SADECO. Công ty Eximland là nhà đầu tư mua trúng đấu giá hơn 5,2 triệu cổ phần (chiếm 30,8% vốn điều lệ của SADECO), với giá 26.100 đồng/cổ phần. Tháng 9.2016, Công ty Nguyễn Kim mua lại toàn bộ cổ phần của Eximland tại SADECO với giá 55.000 đồng/cổ phần.
Ngày 26.3.2015, IPC bán đấu giá vốn góp tại Sadeco. Công ty Eximland là nhà đầu tư mua trúng đấu giá hơn 5,2 triệu cổ phần (chiếm 30,8% vốn điều lệ của Sadeco), với giá 26.100 đồng/cổ phần. Tháng 9.2016, Công ty Nguyễn Kim mua lại toàn bộ cổ phần của Eximland tại Sadeco với giá 55.000 đồng/cổ phần.
Vốn điều lệ của SADECO tại thời điểm tháng 10.2016 là 170 tỉ đồng (tương ứng với 17 triệu cổ phần), trong đó vốn của IPC chiếm 44%, vốn của Thành ủy chiếm 16,7%, nhóm Nguyễn Kim chiếm 30,8% và các cổ đông khác chiếm 8,5%. Theo quy định, khi tăng vốn và chuyển nhượng quyền mua cổ phần của IPC, vốn Văn phòng Thành ủy tại SADECO thì phải đấu giá.
Vốn điều lệ của Sadeco tại thời điểm tháng 10.2016 là 170 tỉ đồng (tương ứng với 17 triệu cổ phần), trong đó vốn của IPC chiếm 44%, vốn của Thành ủy chiếm 16,7%, nhóm Nguyễn Kim chiếm 30,8% và các cổ đông khác chiếm 8,5%. Theo quy định, khi tăng vốn và chuyển nhượng quyền mua cổ phần của IPC, vốn Văn phòng Thành ủy tại Sadeco thì phải đấu giá.
Tuy nhiên, các bị cáo có liên quan trên đã đồng ý bán 9 triệu cổ phần cho cổ đông chiến lược là Công ty Nguyễn Kim với giá 40.000 đồng/cổ phần không thông qua thẩm định giá và đấu giá, gây thất thoát cho SADECO hơn 1.100 tỉ đồng. Trong đó, thiệt hại cho vốn của UBND TPHCM là 485 tỉ đồng, vốn Thành ủy TPHCM là 184 tỉ đồng, các cổ đông khác là 433 tỉ đồng.
Tuy nhiên, các bị cáo có liên quan trên đã đồng ý bán 9 triệu cổ phần cho cổ đông chiến lược là Công ty Nguyễn Kim với giá 40.000 đồng/cổ phần không thông qua thẩm định giá và đấu giá, gây thất thoát cho Sadeco hơn 1.100 tỉ đồng. Trong đó, thiệt hại cho vốn của UBND TPHCM là 485 tỉ đồng, vốn Thành ủy TPHCM là 184 tỉ đồng, các cổ đông khác là 433 tỉ đồng.
Anh Tú
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Cựu Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Tất Thành Cang hầu tòa

Anh Tú |

Sáng 27.12, Tòa án nhân dân (TAND) TPHCM mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Tất Thành Cang - nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2015 - 2020 và 19 bị cáo liên quan đến sai phạm xảy ra tại Công ty TNHH MTV Phát triển công nghiệp Tân Thuận (IPC, 100% vốn nhà nước), Công ty Sadeco (công ty con của IPC), gây thiệt hại cho nhà nước 669 tỉ đồng. Theo dự kiến, phiên xét xử từ ngày 27.12.2021 đến ngày 10.1.2022.

Ngày mai, Tất Thành Cang hầu tòa vụ gây thiệt hại cho nhà nước 669 tỉ đồng

Anh Tú |

Trong vụ án SADECO, bị cáo Tất Thành Cang (Cựu Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM) đã cùng với đồng phạm sai phạm trong việc phát hành 9 triệu cổ phiếu SADECO cho Công ty Nguyễn Kim với giá 40.000đồng/cổ phần, gây thiệt hại cho nhà nước 669,6 tỉ đồng. Dự kiến, phiên tòa xét xử sơ thẩm được diễn ra tại TAND TPHCM vào sáng 27.12 đến 10.1.2022.

Ông Tất Thành Cang chuẩn bị hầu tòa

Anh Tú |

Theo dự kiến từ ngày 27.12.2021 đến ngày 10.1.2022, TAND TP.HCM sẽ xét xử sơ thẩm bị cáo Tất Thành Cang (nguyên Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2015 - 2020) và 19 đồng phạm liên quan đến sai phạm xảy ra tại Công ty TNHH MTV phát triển công nghiệp Tân Thuận (IPC, 100% vốn nhà nước), Công ty Sadeco (công ty con của IPC), gây thiệt hại cho nhà nước 669 tỉ đồng.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

TPHCM: Cựu Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Tất Thành Cang hầu tòa

Anh Tú |

Sáng 27.12, Tòa án nhân dân (TAND) TPHCM mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Tất Thành Cang - nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2015 - 2020 và 19 bị cáo liên quan đến sai phạm xảy ra tại Công ty TNHH MTV Phát triển công nghiệp Tân Thuận (IPC, 100% vốn nhà nước), Công ty Sadeco (công ty con của IPC), gây thiệt hại cho nhà nước 669 tỉ đồng. Theo dự kiến, phiên xét xử từ ngày 27.12.2021 đến ngày 10.1.2022.

Ngày mai, Tất Thành Cang hầu tòa vụ gây thiệt hại cho nhà nước 669 tỉ đồng

Anh Tú |

Trong vụ án SADECO, bị cáo Tất Thành Cang (Cựu Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM) đã cùng với đồng phạm sai phạm trong việc phát hành 9 triệu cổ phiếu SADECO cho Công ty Nguyễn Kim với giá 40.000đồng/cổ phần, gây thiệt hại cho nhà nước 669,6 tỉ đồng. Dự kiến, phiên tòa xét xử sơ thẩm được diễn ra tại TAND TPHCM vào sáng 27.12 đến 10.1.2022.

Ông Tất Thành Cang chuẩn bị hầu tòa

Anh Tú |

Theo dự kiến từ ngày 27.12.2021 đến ngày 10.1.2022, TAND TP.HCM sẽ xét xử sơ thẩm bị cáo Tất Thành Cang (nguyên Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2015 - 2020) và 19 đồng phạm liên quan đến sai phạm xảy ra tại Công ty TNHH MTV phát triển công nghiệp Tân Thuận (IPC, 100% vốn nhà nước), Công ty Sadeco (công ty con của IPC), gây thiệt hại cho nhà nước 669 tỉ đồng.