Toàn cảnh hội nghị thượng đỉnh Liên triều lịch sử

NL |

Cùng nhìn lại những hình ảnh mang tính chất lịch sử của hội nghị thượng đỉnh liên Triều diễn ra ngày 27.4. 

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In đón Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tại ranh giới phân định giữa hai miền Bắc - Nam bán đảo Triều Tiên. Ảnh: TTXVN
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In đón Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tại ranh giới phân định giữa hai miền Bắc - Nam bán đảo Triều Tiên. Ảnh: TTXVN
Việc ông Kim Jong Un bước qua phân định ranh giới được coi là khoảnh khắc lịch sử được cả thế giới mong chờ. Kim Jong Un là lãnh đạo Triều Tiên đầu tiên bước chân sang Hàn Quốc sau khi kết thúc cuộc nội chiến từ năm 1953. Ảnh: TTXVN
Việc ông Kim Jong Un bước qua phân định ranh giới được coi là khoảnh khắc lịch sử được cả thế giới mong chờ. Kim Jong Un là lãnh đạo Triều Tiên đầu tiên bước chân sang Hàn Quốc sau khi kết thúc cuộc nội chiến từ năm 1953. Ảnh: TTXVN
Người dân Hàn Quốc theo dõi chăm chú theo dõi cuộc gặp gỡ lịch sử giữa hai nhà lãnh đạo hai miền. Ảnh: AFP
Người dân Hàn Quốc theo dõi chăm chú theo dõi cuộc gặp gỡ lịch sử giữa hai nhà lãnh đạo hai miền. Ảnh: AFP
Hai lãnh đạo hai miền dắt tay nhau bước vào hội nghị thượng đỉnh liên Triều. Ảnh: AP
Hai lãnh đạo hai miền dắt tay nhau bước vào hội nghị thượng đỉnh liên Triều. Ảnh: AP
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In và Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un duyệt đội danh dự tại quảng trường ở làng đình chiến Panmunjom. Ảnh: TTXVN
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In và Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un duyệt đội danh dự tại quảng trường ở làng đình chiến Panmunjom. Ảnh: TTXVN
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In và lãnh đạo Triều Tiên tham dự nghi lễ chào mừng. Ảnh: Reuters
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In và lãnh đạo Triều Tiên tham dự nghi lễ chào mừng. Ảnh: Reuters
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thông báo về Tuyên bố chung vừa đạt được tại Hội nghị thượng đỉnh liên Triều. Ảnh: TTXVN
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thông báo về Tuyên bố chung vừa đạt được tại Hội nghị thượng đỉnh liên Triều. Ảnh: TTXVN
Kim Jong Un kí tên vào sổ lưu bút tại Nhà Hòa bình, nơi hội nghị thượng đỉnh liên Triều diễn ra. Ảnh: Reuters
Kim Jong Un kí tên vào sổ lưu bút tại Nhà Hòa bình, nơi hội nghị thượng đỉnh liên Triều diễn ra. Ảnh: Reuters
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trồng cây hòa bình tại làng đình chiến Panmunjom. Ảnh: TTXVN
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trồng cây hòa bình tại làng đình chiến Panmunjom. Ảnh: TTXVN
Hai nhà lãnh đạo cùng các quan chức cấp cao hai nước chụp ảnh lưu niệm sau khi trồng cây thông hòa bình. Ảnh: TTXVN
Hai nhà lãnh đạo cùng các quan chức cấp cao hai nước chụp ảnh lưu niệm sau khi trồng cây thông hòa bình. Ảnh: TTXVN
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã cùng nhau đi bộ và có cuộc nói chuyện riêng tại làng đình chiến Panmunjom. Ảnh TTXVN
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã cùng nhau đi bộ và có cuộc nói chuyện riêng tại làng đình chiến Panmunjom. Ảnh TTXVN
Sau hội nghị thượng đỉnh liên Triều, buổi tiệc mừng thành công hội nghị đã diễn ra làng đình chiến Panmunjom tối 27.4 với sự tham gia của hai nhà lãnh đạo và hai vị phu nhân. Ảnh: TTXVN
Sau hội nghị thượng đỉnh liên Triều, buổi tiệc mừng thành công hội nghị đã diễn ra làng đình chiến Panmunjom tối 27.4 với sự tham gia của hai nhà lãnh đạo và hai vị phu nhân. Ảnh: TTXVN
Tại bữa tiệc, hai nhà lãnh đạo đã cùng cắt chiếc bánh kỉ niệm. Ảnh: TTXVN
Tại bữa tiệc, hai nhà lãnh đạo đã cùng cắt chiếc bánh kỉ niệm. Ảnh: TTXVN
Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (thứ 2, trái) cùng phu nhân Ri Sol Ju (trái), Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In (thứ 2, phải) cùng phu nhân Kim Jung-sook (phải) dự lễ bế mạc hội nghị tại làng đình chiến Panmunjom tối 27/4. Ảnh: TTXVN
Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (thứ 2, trái) cùng phu nhân Ri Sol Ju (trái), Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In (thứ 2, phải) cùng phu nhân Kim Jung-sook (phải) dự lễ bế mạc hội nghị tại làng đình chiến Panmunjom tối 27/4. Ảnh: TTXVN
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In chào tạm biệt lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. Ảnh: TTXVN
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In chào tạm biệt lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. Ảnh: TTXVN
Phu nhân tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In ôm tạm biệt phu nhân lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. Ảnh: TTXVN
Phu nhân tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In ôm tạm biệt phu nhân lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. Ảnh: TTXVN
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un vẫy tay chào đoàn nước chủ nhà Hàn Quốc để trở về Triều Tiên tối 27.4. Ảnh: TTXVN
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un vẫy tay chào đoàn nước chủ nhà Hàn Quốc để trở về Triều Tiên tối 27.4. Ảnh: TTXVN
NL
TIN LIÊN QUAN

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.