Toàn cảnh đấu trường đua thuyền hiện đại ở Hải Phòng phục vụ SEA Games 31

Mai Dung |

Hải Phòng - Tháng 5 này, Khu huấn luyện đua thuyền thành phố ở thị trấn Minh Đức (Thuỷ Nguyên) là nơi sẽ diễn ra hai môn thi đấu tại SEAGames 31 là đua thuyền Rowling  và đua thuyền Canoeing/Kayak. Những ngày này, TP.Hải Phòng đang tăng tốc về đích các hạng mục tại khu huấn luyện, sẵn sàng phục vụ SEA Games 31.

 
Khu huấn luyện đua thuyền TP.Hải Phòng trên sông Giá thuộc thị trấn Minh Đức (huyện Thủy Nguyên), là địa điểm đăng cai tổ chức thi đấu các nội dung đua thuyền (canoeing/kayak và rowing) trong kỳ SEA Games 31 được tổ chức tại Việt Nam vào tháng 5 tới. Ảnh: Cổng TTĐT Hải Phòng
 
Khu vực khán đài với sức chứa hàng nghìn người đã được sơn mới, sẵn sàng cho SEA Games 31. Ảnh: Mai Dung
 
Đoạn đường ven bờ sông phục vụ công tác chuyên môn, nạo vét đường đua cơ bản hoàn thiện. Ảnh: Mai Dung
 
Trước đó, ngày 16.8.2021, UBND TP.Hải Phòng ban hành Quyết định số 2310/QĐ-UBND phê duyệt dự án sửa chữa Khu nhà điều hành 3 tầng và Nhà ở 2 tầng Khu huấn luyện đua thuyền thành phố. Hiện nay, việc sửa chữa Khu nhà điều hành 3 tầng và nhà ở 2 tầng đã hoàn tất, công trình khang trang, sạch đẹp, đón các vận động viên Việt Nam (đội tuyền quốc gia, và các vận động viên các tỉnh) về ăn ở, sinh hoạt tập trung. Ảnh: Mai Dung
 
Ngoài ra, thành phố cũng phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng cải tạo, xây dựng một số hạng mục phụ trợ Khu huấn luyện đua thuyền thành phố Hải Phòng phục vụ SEA Games 31. Đến nay, các hạng mục của dự án gồm sân bê tông khu vực sau khán đài; sân bê tông khu vực đối diện cột cờ; cột cờ; đoạn đường ven bờ sông phục vụ công tác chuyên môn; khu vực vệ sinh, thay đồ; bãi để xe...đang trong quá trình hoàn thiện "nước rút".
 
Khu vực để thuyền của các vận động viên. Ảnh: Mai Dung
 
Theo ghi nhận của PV, các vận động viên, huấn luyện viên đội tuyển đua thuyền quốc gia Việt Nam đã tập trung tại Khu huấn luyện để chuẩn bị sẵn sàng cho kỳ SEA Games tới. Hằng ngày, các tuyển thủ luyện những bài tập duy trì, nâng cao thể lực. Ảnh: Mai Dung
 
Các vận động viên đội tuyển Việt Nam khởi động trước khi tập luyện dưới sông. Ảnh: Mai Dung
 
Khoảng 15h chiều, các vận động viên đội tuyển Việt Nam chủ động đưa thuyền ra sông để tập luyện. Ngoài ra, các vận động viên trẻ U14-U15 ở các tỉnh cũng được tập trung về khu huấn luyện đua thuyền TP.Hải Phòng để tập luyện. Ảnh: Mai Dung
 
Theo lịch thi đấu, môn đua thuyền Rowing diễn ra từ 9-14.5 và môn đua thuyền Canoeing diễn ra từ 17-21.5. Để bảo đảm các điều kiện tốt nhất phục vụ tổ chức thi đấu môn đua thuyền Rowing và Canoeing, ông Lê Khắc Nam - Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các đơn vị tập trung đẩy nhanh tiến độ, tăng cường thiết bị, nhân công hoàn thành các hạng mục còn lại tại khu huấn luyện đua thuyền. Thành phố đang huy động các nguồn lực để cải tạo đường 359, hiện còn một đoạn nhỏ chưa hoàn thành, song vẫn bảo đảm việc di chuyển thuận lợi, an toàn. Thành phố cam kết bảo đảm an toàn, an ninh và làm tốt công tác y tế phục vụ các đoàn vận động viên và quan chức thể thao của các nước trong thời gian thi đấu tại Hải Phòng. Ảnh: Mai Dung
Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

SEA Games 31: Để các vận động viên không thiếu dụng cụ tập luyện

HOÀI VIỆT |

Các đội tuyển thể thao quốc gia đang tập trung cao độ nhất chuẩn bị cho SEA Games 31. Trong những nỗ lực chuẩn bị của Ban tổ chức SEA Games 31, các đội tuyển đều hy vọng việc trang bị trang thiết bị phụ trợ cho tập luyện được đảm bảo tốt nhất để từ đấy mới có được hiệu quả trong rèn luyện chuyên môn do đại hội đã cận kề ngày khai cuộc...

Hải Phòng: 83% phụ huynh đồng ý tiêm vaccine cho trẻ từ 5-11 tuổi

Băng Tâm |

Hải Phòng - Theo thống kê toàn ngành Giáo dục và Đào tạo TP.Hải Phòng, đến hết tháng 3.2022, tỉ lệ học sinh từ 5 đến dưới 12 tuổi đăng ký tiêm vaccine phòng COVID-19 trên địa bàn thành phố là 232.401 em, đạt 83%.

Hải Phòng chuẩn bị tiêm vaccine COVID-19 cho hơn 240.000 trẻ 5-11 tuổi

Mai Dung |

Hải Phòng - UBND thành phố Hải Phòng vừa ban hành Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi trên địa bàn thành phố năm 2022.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

SEA Games 31: Để các vận động viên không thiếu dụng cụ tập luyện

HOÀI VIỆT |

Các đội tuyển thể thao quốc gia đang tập trung cao độ nhất chuẩn bị cho SEA Games 31. Trong những nỗ lực chuẩn bị của Ban tổ chức SEA Games 31, các đội tuyển đều hy vọng việc trang bị trang thiết bị phụ trợ cho tập luyện được đảm bảo tốt nhất để từ đấy mới có được hiệu quả trong rèn luyện chuyên môn do đại hội đã cận kề ngày khai cuộc...

Hải Phòng: 83% phụ huynh đồng ý tiêm vaccine cho trẻ từ 5-11 tuổi

Băng Tâm |

Hải Phòng - Theo thống kê toàn ngành Giáo dục và Đào tạo TP.Hải Phòng, đến hết tháng 3.2022, tỉ lệ học sinh từ 5 đến dưới 12 tuổi đăng ký tiêm vaccine phòng COVID-19 trên địa bàn thành phố là 232.401 em, đạt 83%.

Hải Phòng chuẩn bị tiêm vaccine COVID-19 cho hơn 240.000 trẻ 5-11 tuổi

Mai Dung |

Hải Phòng - UBND thành phố Hải Phòng vừa ban hành Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi trên địa bàn thành phố năm 2022.