Toàn cảnh cuộc chiến chống lại dịch COVID-19 ở Châu Âu

Hà Thanh |

Tính đến thời điểm hiện tại, các nước Châu Âu ghi nhận hàng nghìn ca nhiễm COVID-19 sau hơn 1 tháng xác nhận có ca nhiễm đầu tiên. Số ca tử vong tại Italia - tâm dịch ở châu Âu, đã tăng lên 79 người.

Italia được cho là vùng đỏ của dịch COVID-19 ở Châu Âu. Hiện nay, cuộc sống sinh hoạt của nhiều nơi được ví như “ngưng đọng” lại do nỗi sợ hãi dịch bao trùm. Đã có 79 ca tử vong trong số 2502 ca nhiễm ở đất nước này.
Italia được cho là vùng đỏ của dịch COVID-19 ở Châu Âu. Hiện nay, cuộc sống sinh hoạt như “ngưng đọng” do sợ dịch bao trùm. Đã có 79 ca tử vong trong số 2.502 ca nhiễm ở đất nước này. Ngay sau khi ca nhiễm virus đầu tiên được phát hiện ngày 20.2, chính quyền đã áp đặt các biện pháp cách ly với 2 khu vực - 10 thị trấn ở phía đông nam Milan và một khu vực khác ở vùng Veneto. Người dân bị buộc phải ở bên trong khu vực này và cảnh sát đứng bên ngoài ngăn chặn người ngoài đi vào trong các khu cách ly.
Tấm bảng khuyên khách hàng nên đeo khẩu trang được đặt bên ngoài một cửa hàng bán giày ở Berlin (Đức). Ảnh: AFP.
Dịch bệnh lan rộng có thể khiến cơ sở hạ tầng y tế công cộng của Đức quá tải vì các bác sĩ và bệnh viện chưa có sự chuẩn bị đầy đủ. Trước đó, hôm 1.3, Bộ trưởng Y tế Đức Jens Spahn nói rằng chúng ta "đang ở giai đoạn đầu của dịch”. Ông cũng thừa nhận "không rõ liệu chiến lược hiện tại để chấm dứt chuỗi lây nhiễm có hoạt động hay không. Trong hình là tấm bảng khuyên khách hàng nên đeo khẩu trang được đặt bên ngoài một cửa hàng bán giày ở Berlin (Đức). Ảnh: AFP.
Tính đến sáng 4.3, COVID-19 đã khiến 212 ca nhiễm trong đó có 4 người tử vong. Bảo tàng Louvre ở Paris vốn cũng rất đông đúc khách tham quan. Nhưng những ngày gần đây, bảo tàng vắng lặng như tờ vì nó đã bị đóng cửa để ngăn sự lây lan của COVID-19.
Tính đến sáng 4.3, COVID-19 đã khiến 191 ca nhiễm trong đó có 3 người tử vong. Bảo tàng Louvre ở Paris (Pháp) vốn cũng rất đông đúc khách tham quan. Nhưng những ngày gần đây, bảo tàng vắng lặng như tờ vì nó đã bị đóng cửa để ngăn sự lây lan của COVID-19.
Lo ngại dịch COVID-19 lây lan, Pháp đã cho đóng cửa hơn 100 trường học. Trong hình là thông báo bên ngoài trường một trường trung học ở vùng Oise về việc đóng cửa tạm thời các trường học trong khu vực để ngừa dịch COVID-19 lây lan. Ảnh: CNN.
Lo ngại dịch COVID-19 lây lan, Pháp đã cho đóng cửa hơn 100 trường học. Trong hình là thông báo bên ngoài trường một trường trung học ở vùng Oise về việc đóng cửa tạm thời các trường học trong khu vực để ngừa dịch COVID-19 lây lan. Ảnh: CNN.
Đã có 37 ca dương tính với COVID-19 ở Thụy Sĩ. Người dân Thụy Sĩ lo lắng bởi dịch bệnh bắt đầu lây lan sang Châu Âu. Cơ quan y tế nước này cho hay, cho đến nay, hơn 500 người ở Thụy Sĩ đã được xét nghiệm COVID-19 và hơn 100 người đang cách ly. Từ nay cho đến 15.3, các sự kiện thể thao, lễ hội, buổi hòa nhạc và triển lãm... đều bị hoãn hoặc hủy sự kiện. Ảnh: Thelocal.
Đã có 37 ca dương tính với COVID-19 ở Thụy Sĩ. Người dân Thụy Sĩ lo lắng bởi dịch bệnh bắt đầu lây lan nhanh và trên diện rộng ở Châu Âu. Cơ quan y tế nước này cho hay, cho đến nay, hơn 500 người ở Thụy Sĩ đã được xét nghiệm COVID-19 và hơn 100 người đang cách ly. Từ nay cho đến 15.3, các sự kiện thể thao, lễ hội, buổi hòa nhạc và triển lãm... đều bị hoãn hoặc hủy sự kiện. Ảnh: Thelocal.
Theo BBC, ông Matt Hancock, Bộ trưởng Y tế Vương quốc Anh, cho biết chính phủ nước này đã có “kế hoạch chiến đấu” khẩn cấp với COVID-19 nếu như dịch lây lan mạnh mẽ hơn, bao gồm việc hủy bỏ các sự kiện lớn, đóng cửa trường học và hạn chế người dân sử dụng phương tiện giao thông công cộng. Ảnh: PA.
Theo BBC, ông Matt Hancock, Bộ trưởng Y tế Vương quốc Anh, cho biết chính phủ nước này đã có “kế hoạch chiến đấu” khẩn cấp với COVID-19 nếu như dịch lây lan mạnh mẽ hơn, bao gồm việc hủy bỏ các sự kiện lớn, đóng cửa trường học và hạn chế người dân sử dụng phương tiện giao thông công cộng. Ảnh: PA.
Ông xác nhận đã có 51 người dương tính với COVID-19. Ảnh: The New York Times.
Ông Matt Hancock xác nhận đã có 51 người dương tính với COVID-19. Ảnh: The New York Times.
Bệnh viện Trung tâm West Tallinn (Estonia) cho biết, người duy nhất bị nhiễm COVID-19 đang hồi phục. Tổng cộng, khoảng 60 người sau đó đã được thử nghiệm COVID-19 ở Estonia và tất cả các xét nghiệm đều âm tính. Ảnh: News.err.ee.
Bệnh viện Trung tâm West Tallinn (Estonia) cho biết, người duy nhất bị nhiễm COVID-19 đang hồi phục. Tổng cộng, khoảng 60 người sau đó đã được thử nghiệm COVID-19 ở Estonia và tất cả các xét nghiệm đều âm tính. Ảnh: News.err.ee.
 
Hôm 4.2, Bỉ thông báo phát hiện ca nhiễm COVID-19. Tính đến hôm nay (4.3) Bỉ xác nhận có 8 ca dương tính với COVID-19. Hiệp hội Khách sạn Brussels (BHA) ước tính rằng các thành viên của mình sẽ chịu khoản lỗ lên tới 10 triệu euro do việc đặt phòng bị hủy. Ảnh: The New York Times.
Ảnh: Reuters.
Tính đến sáng 4.3, Tây Ban Nha đã có 151 ca dương tính với COVID-19. Ảnh: Reuters.
Ảnh: Thelocal.
Tình trạng khan hiếm khẩu trang diễn ra hầu hết ở các nước xác nhận có dịch COVID-19. Tây Ban Nha cũng không nằm ngoài số đó. Hầu hết các hiệu thuốc, siêu thị đều thông báo hết khẩu trang. Ảnh: Thelocal.
A
Tình hình dịch COVID-19 ở Na Uy cũng gia tăng, với 33 trường hợp dương tính với COVID-19. Trong hình là một bác sĩ kiểm tra thân nhiệt cho tài xế ôtô ở bên ngoài bệnh viện (Sandvika, Na Uy). Ảnh: AFP.
Ảnh: Xinhua.
Bộ Y tế Hy Lạp xác nhận trường hợp đầu tiên nhiễm COVID-19 là một phụ nữ 38 tuổi vừa trở về sau chuyến du lịch tới miền Bắc Italia, hôm 26.2. Trong bối cảnh COVID-19 lây lan mạnh trên toàn cầu, chính quyền thủ đô Athens đã chuẩn bị phương án đối phó nguy cơ bùng phát dịch, trong đó có đóng cửa trường học, cấm tập trung đông người và đình chỉ tất cả các phương tiện giao thông công cộng trong trường hợp khẩn cấp về y tế. Nước này cũng đã xác định 13 bệnh viện trên cả nước để điều trị cho các bệnh nhân nhiễm bệnh. Tính đến sáng 4.3, Hy Lạp ghi nhận 7 trường hợp nhiễm COVID-19. Ảnh: THX.
Hà Thanh
TIN LIÊN QUAN

Dịch COVID-19: Trận chiến phải thắng

Hà Thanh |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, nhiều hoạ sĩ đã "tiếp lửa" cho cuộc chiến chống lại loại virus này qua những bức tranh.

Italia phong tỏa, cách ly, đóng cửa...để chống dịch COVID-19

Thanh Chân |

Chính quyền Italia đang nỗ lực để ngăn chặn sự gia tăng nhanh chóng của dịch bệnh COVID-19. Những biện pháp như phong tỏa, cách li, đóng cửa những điểm tụ tập đông người... đã được thực hiện.

Dân Hàn Quốc xếp hàng dài hàng trăm mét đi mua khẩu trang phòng COVID-19

H.Phương |

Trong khi số ca mắc dịch COVID-19 ngày càng tăng và chưa có dấu hiệu dừng. Người ở Daegu (Hàn Quốc) xếp hàng dài tới hàng trăm mét để mua khẩu trang vì lo sợ COVID-19.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Dịch COVID-19: Trận chiến phải thắng

Hà Thanh |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, nhiều hoạ sĩ đã "tiếp lửa" cho cuộc chiến chống lại loại virus này qua những bức tranh.

Italia phong tỏa, cách ly, đóng cửa...để chống dịch COVID-19

Thanh Chân |

Chính quyền Italia đang nỗ lực để ngăn chặn sự gia tăng nhanh chóng của dịch bệnh COVID-19. Những biện pháp như phong tỏa, cách li, đóng cửa những điểm tụ tập đông người... đã được thực hiện.

Dân Hàn Quốc xếp hàng dài hàng trăm mét đi mua khẩu trang phòng COVID-19

H.Phương |

Trong khi số ca mắc dịch COVID-19 ngày càng tăng và chưa có dấu hiệu dừng. Người ở Daegu (Hàn Quốc) xếp hàng dài tới hàng trăm mét để mua khẩu trang vì lo sợ COVID-19.