Tòa án huyện Quốc Oai, Hà Nội dừng hoạt động 21 ngày do phát hiện nhiều F0

Tùng Giang - Nhật Huy |

Hà Nội - Ngày 26.10, trao đổi với Lao Động, ông Hoàng Minh Tưởng - Trưởng phòng Y tế huyện Quốc Oai (Hà Nội) cho biết, lực lượng chức năng đã tiến hành phong tỏa toàn bộ trụ sở Tòa án nhân dân huyện, đồng thời dừng mọi hoạt động trong 21 ngày tới do phát hiện nhiều ca F0
 
Cụ thể, theo Trưởng phòng Y tế huyện Quốc Oai, tính đến sáng 26.10, trên địa bàn huyện ghi nhận 20 ca F0, trong đó có 15 trường hợp thường trú tại địa phương, còn lại đến từ các khu vực khác.
 
Riêng tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Quốc Oai, lực lượng chức năng phong tỏa toàn bộ trụ sở, dừng mọi hoạt động trong 21 ngày tới. Các trường hợp F0 là cán bộ làm việc tại tòa án đã được đi điều trị; Các F1 được đưa đi cách ly tập trung.
 
Đánh giá về tình hình dịch bệnh trên đia bàn, Trưởng phòng Y tế huyện Quốc Oai nhận định, tình hình dịch bệnh hiện tại của huyện tương đối phức tạp, trong thời gian tới khả năng sẽ có thêm F0.
 
Theo ông Hoàng Minh Tưởng, những trường hợp đã cách ly cho xét nghiệm kết quả âm tính lần 1, nhưng xét nghiệm lần 2 có thể sẽ xuất hiện thêm trường hợp dương tính. Để chủ động trong công tác phòng chống dịch, huyện Quốc Oai đã khởi động hai khu cách ly tập trung và áp dụng chặt chẽ các quy trình phòng dịch để tránh lây chéo trong khu cách ly tập trung.
 
“Hiện tại, hai địa điểm được sử dụng làm khu cách ly tập trung là trường THPT Quốc Oai cũ và trường TPHT Quốc Oai điểm mới”, ông Tưởng nói.
 
Cũng liên quan đến tình hình dịch trên địa bàn huyện Quốc Oai, ông Khổng Minh Tuấn cho rằng đây là một trong những "điểm nóng" của thành phố ở thời điểm hiện tại và có diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, ổ dịch này cơ bản được khoanh vùng.
 
"Ổ dịch này lây lan giữa các cán bộ, tiếp xúc nhiều nên có nhiều F1, F2. Ngoài ra, những trường hợp liên quan không chỉ ở Quốc Oai mà còn có các khu vực khác như Thanh Oai, Hà Đông. Tuy nhiên, các trường hợp này đều đã khai báo đầy đủ nên việc điều tra, khoanh vùng, truy vết dễ dàng hơn. Hiện nay, chúng tôi đã cơ bản điều tra được hết các F1", ông Tuấn thông tin.
 
Trước đó, ngày 25.10, ông Hoàng Nguyên Ưng - Phó Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai (Hà Nội) cho biết, sau khi ghi nhận nhiều ca F0 trên địa bàn, chính quyền sở tại đã ra quyết định phong tỏa, cách ly y tế đối với 3 khu dân cư tại xã Sài Sơn; khu vực tại Phố Huyện (tổ dân phố Phố Huyện, thị trấn Quốc Oai) và khu vực tại xóm 11, thôn 1 (xã Thạch Thán) để khoanh vùng, dập dịch.
 
Bên cạnh đó, sau khi ghi nhận nhiều trường hợp là cán bộ Tòa án nhân dân huyện, Công an huyện… dương tính SARS-CoV-2, huyện Quốc Oai đã tiến hành phong tỏa tạm thời trụ sở làm việc các đơn vị này để điều tra, truy vết, phun khử khuẩn.
 
“Sau khi thực hiện các biện pháp y tế, địa phương chỉ niêm phong phòng làm việc của các trường hợp F0, các bộ phận khác của Công an huyện được phép hoạt động bình thường trở lại. Riêng cán bộ, lãnh đạo tòa án phải đi cách ly hết nên đơn vị này tạm đóng cửa trụ sở" - ông Ưng thông tin thêm.
Tùng Giang - Nhật Huy
TIN LIÊN QUAN

Ổ dịch nóng nhất Hà Nội đã xác định được nguồn lây từ người làm ở tòa án

Hà Phương |

HÀ NỘI - Theo ông Khổng Minh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Hà Nội, nguồn lây có thể từ người đàn ông có địa chỉ tại thị trấn Kim Bài, huyện Thanh Oai làm việc tại Tòa án nhân dân huyện Quốc Oai. Bệnh nhân này đã lây cho vợ, 2 con và 2 hàng xóm.

Điểm dừng xe buýt chuẩn châu Âu ở Hà Nội hiện ra sao sau một năm thí điểm?

Tùng Giang - Đinh Thiện |

Sau hơn 1 năm thí điểm điểm dừng xe buýt theo tiêu chuẩn châu Âu (tại số 1 Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội), mới đây, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng Hà Nội (Tramoc) đã báo cáo Sở GTVT Hà Nội phương án nhân rộng thí điểm mẫu biển báo này.

Không khí lạnh tràn về, bầu trời Hà Nội tối sầm trong giá rét

Tùng Giang |

Sáng 21.10, bầu trời Hà Nội tối sầm vì mây đen bao phủ khiến các phương tiện tham gia giao thông gặp nhiều khó khăn.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Ổ dịch nóng nhất Hà Nội đã xác định được nguồn lây từ người làm ở tòa án

Hà Phương |

HÀ NỘI - Theo ông Khổng Minh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Hà Nội, nguồn lây có thể từ người đàn ông có địa chỉ tại thị trấn Kim Bài, huyện Thanh Oai làm việc tại Tòa án nhân dân huyện Quốc Oai. Bệnh nhân này đã lây cho vợ, 2 con và 2 hàng xóm.

Điểm dừng xe buýt chuẩn châu Âu ở Hà Nội hiện ra sao sau một năm thí điểm?

Tùng Giang - Đinh Thiện |

Sau hơn 1 năm thí điểm điểm dừng xe buýt theo tiêu chuẩn châu Âu (tại số 1 Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội), mới đây, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng Hà Nội (Tramoc) đã báo cáo Sở GTVT Hà Nội phương án nhân rộng thí điểm mẫu biển báo này.

Không khí lạnh tràn về, bầu trời Hà Nội tối sầm trong giá rét

Tùng Giang |

Sáng 21.10, bầu trời Hà Nội tối sầm vì mây đen bao phủ khiến các phương tiện tham gia giao thông gặp nhiều khó khăn.