Tờ mờ sáng, người dân đội mưa đi mua gà ngậm bông hồng

HOÀI ANH - HỒNG CƯỜNG |

Dù Hà Nội có mưa nhỏ vào lúc tờ mờ sáng, song người dân vẫn xếp hàng mua gà ngậm bông hồng để cúng giao thừa.

 
Phố Gia Ngư (Hà Nội) từ lâu đã nổi tiếng bán đồ cúng: xôi gấc, gà luộc ngậm bông hồng,... Vào ngày 30 tết, con phố trở nên đông đúc, chật chội hơn bao giờ hết.
 
Gà luộc sẵn cúng giao thừa ngoài yêu cầu chất lượng ngon còn phải đảm bảo đẹp mắt. Sau khi luộc xong, gà sẽ được đặt lên một chiếc bát nhựa, bên dưới là tiết và bộ lòng. Ngoài ra, mỗi con gà đều được trang trí thêm bằng 1 bông hoa hồng.
 
Gà thường nặng từ 1,4 đến 1,8kg và có giá 800.000 đồng/con. Một khách hàng cho biết, rút kinh nghiệm từ nhiều năm trước, năm nay ông đã đặt gà từ trước để tránh quá đông không mua được gà cúng giao thừa. "Tôi đã đặt gà từ cách đây vài hôm rồi, nên hôm nay chỉ cần cầm hoá đơn đến là lấy gà. Mua lẻ thì 800.000 đồng/ con, còn tôi mua 3 con thì được giá 750.000 đồng/con", vị khách này chia sẻ.
 
Những nhân viên tại cửa hàng làm việc liên tục không ngơi tay.
 
Ngoài gà ngậm bông hồng, tại đây còn bán thêm xôi gấc để đáp ứng nhu cầu của người dân. 
 
 
Xôi được bán với giá 50.000 đồng/đĩa.
 
 
Những con gà được đặt xuống chưa kịp "ấm chỗ" thì đã có khách mua.
 
 
Để tránh tắc đường, cửa hàng còn huy động thêm nhiều nhân viên treo đồ và dắt xe cho khách.
 
 
Các vị khách đều vội vã ra về để chuẩn bị cho mâm cúng giao thừa.
 
Sau khi mua gà ngậm bông hồng, khách hàng có thể lấy túi nước luộc bên ngoài nếu muốn.
 
Không khí nhộn nhịp tại phố Gia Ngư.
HOÀI ANH - HỒNG CƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Đến phố ông đồ được tặng chữ thư pháp để may mắn cả năm

SỞ HẠ |

Tết Canh Tý 2020 những con đường tại trung tâm TP Cần Thơ nhộn nhịp bởi các hoạt động của ngày Tết. Phố ông đồ nằm giữa đoạn đường Trần Quốc Toản và Đại lộ Hòa Bình luôn tấp nập người đến tận mắt chiêm ngường nghệ thuật thư pháp.

Độc đáo cây mai "vũ nữ chân dài" lần đầu xuất hiện tại chợ hoa Tết

Phương Thảo |

Xuân Canh Tý năm nay là lần đầu tiên anh Võ Văn Xô đem cây mai có hình dáng tự như một thiếu nữ, được anh gọi vui là "vũ nữ chân dài" trưng bày tại chợ hoa Tết. Ngoài ra anh còn trình làng thêm 2 siêu phẩm mai Tết của mình là quái thú và mai xù đều có hình dáng vô cùng độc lạ và hiếm thấy.

Chiêm ngưỡng "Hổ mang chúa" Su-30MK2V xuất kích

Nhật Vũ |

Su-30MK2 là máy bay tiêm kích đa năng siêu âm có khả năng tác chiến độc lập hoặc tác chiến theo biên đội trong nhiều loại địa hình và thời tiết khác nhau, cả trên không, trên biển lẫn mặt đất. Su-30MK2 được mệnh danh là "Hổ mang chúa" trên bầu trời.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

Đến phố ông đồ được tặng chữ thư pháp để may mắn cả năm

SỞ HẠ |

Tết Canh Tý 2020 những con đường tại trung tâm TP Cần Thơ nhộn nhịp bởi các hoạt động của ngày Tết. Phố ông đồ nằm giữa đoạn đường Trần Quốc Toản và Đại lộ Hòa Bình luôn tấp nập người đến tận mắt chiêm ngường nghệ thuật thư pháp.

Độc đáo cây mai "vũ nữ chân dài" lần đầu xuất hiện tại chợ hoa Tết

Phương Thảo |

Xuân Canh Tý năm nay là lần đầu tiên anh Võ Văn Xô đem cây mai có hình dáng tự như một thiếu nữ, được anh gọi vui là "vũ nữ chân dài" trưng bày tại chợ hoa Tết. Ngoài ra anh còn trình làng thêm 2 siêu phẩm mai Tết của mình là quái thú và mai xù đều có hình dáng vô cùng độc lạ và hiếm thấy.

Chiêm ngưỡng "Hổ mang chúa" Su-30MK2V xuất kích

Nhật Vũ |

Su-30MK2 là máy bay tiêm kích đa năng siêu âm có khả năng tác chiến độc lập hoặc tác chiến theo biên đội trong nhiều loại địa hình và thời tiết khác nhau, cả trên không, trên biển lẫn mặt đất. Su-30MK2 được mệnh danh là "Hổ mang chúa" trên bầu trời.