Tổ dân phố không bình yên vì bị kẹp giữa 2 mỏ đá

Đức Sơn |

Tuyên Quang - Kể từ khi những tiếng nổ mìn phá đá vang lên, cũng là lúc cuộc sống của hàng chục gia đình của tổ dân phố An Đinh (thị trấn Sơn Dương, huyện Sơn Dương) bị xáo trộn. Con đường bê tông duy nhất dẫn vào khu dân cư cũng mặc nhiên trở thành đường "nội bộ" của 2 mỏ đá với cả trăm lượt xe tải thay nhau quần thảo mỗi ngày.

Mỏ đá Toàn Phương và mỏ đá Thanh Ba (tổ dân phố An Đinh, thị trấn Sơn Dương, Sơn Dương, Tuyên Quang) hoạt động đã gần 10 năm nay. Theo người dân địa phương, những tiếng nổ mìn phá đá có thể nghe thấy từ phía ngoài Quốc lộ 37, cách đó cả trăm mét.
Mỏ đá Toàn Phương và mỏ đá Thanh Ba (tổ dân phố An Đinh, thị trấn Sơn Dương, Sơn Dương, Tuyên Quang) hoạt động đã gần 10 năm nay. Theo người dân địa phương, những tiếng nổ mìn phá đá có thể nghe thấy từ phía ngoài Quốc lộ 37, cách đó cả trăm mét.
Phía trong mỏ đá Toàn Phương là dàn máy móc đang gầm gào nghiền đá, tiếng ồn, bụi vang xa cả một khu vực.
Phía trong mỏ đá Toàn Phương là dàn máy móc đang gầm gào nghiền đá, tiếng ồn, bụi vang xa cả một khu vực.
Mặc dù trong hoạt động khai thác, chế biến đá bắt buộc phải có các thiết bị giảm thiểu tiếng ồn, khói bụi như lắp đặt các giàn phun nước...nhưng theo ghi nhận thực tế của PV không hề thấy có các biện pháp đảm bảo môi trường tại đây.
Mặc dù trong hoạt động khai thác, chế biến đá bắt buộc phải có các thiết bị giảm thiểu tiếng ồn, khói bụi như lắp đặt các giàn phun nước... nhưng theo ghi nhận thực tế của PV không hề thấy có các biện pháp đảm bảo môi trường tại đây.
Cách mỏ đá Toàn Phương chỉ vài chục mét là mỏ đá Thanh Ba, tuy không có hoạt động nghiền, chế biến đá nhưng việc nổ mìn, phá đá tại đây đã ít nhiều ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân.
Cách mỏ đá Toàn Phương chỉ vài chục mét là mỏ đá Thanh Ba, tuy không có hoạt động nghiền, chế biến đá nhưng việc nổ mìn, phá đá tại đây đã ít nhiều ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân.
Một cụ ông nhà ngay sát mỏ Thanh Ba cho biết, cả khu gần mỏ đá này có 11 hộ dân thì gần như ai cũng bị ảnh hưởng, rung chấn, bụi sau mỗi lần nổ mìn. Đường bê tông nông thôn thì gần như chỉ để cho xe tải chở đá đi lại, mặt đường bị cày xới, năng bụi mưa lầy.
Một cụ ông nhà ngay sát mỏ Thanh Ba cho biết, cả khu gần mỏ đá này có 11 hộ dân thì gần như ai cũng bị ảnh hưởng, rung chấn, bụi sau mỗi lần nổ mìn. Đường bê tông nông thôn thì gần như chỉ để cho xe tải chở đá đi lại, mặt đường bị cày xới, nắng bụi mưa lầy.
Một số hộ dân thông tin thêm, sau mỗi lần đi làm về thấy có đá bay vào sân, vườn nhưng để xác định có phải từ các mỏ nổ bay vào hay không thì khó.
Một số hộ dân thông tin thêm, sau mỗi lần đi làm về thấy có đá bay vào sân, vườn nhưng để xác định có phải từ các mỏ nổ bay vào hay không thì khó.
Những chiếc xe tải chất đầy đá tảng, không biển số vẫn vô tư cày xới trên tuyến đường bê tông đi chung của hàng chục hộ dân kéo theo bùn đất lầy lội.
Những chiếc xe tải chất đầy đá tảng, không biển số, không che đậy an toàn vẫn vô tư cày xới trên tuyến đường bê tông đi chung của hàng chục hộ dân kéo theo bùn đất lầy lội.
Con đường bé chỉ vừa cho 1 chiếc xe qua lại đã trở thành nỗi ám ảnh của người dân, nhất là với người già, trẻ nhỏ và học sinh.
Con đường bé chỉ vừa cho 1 chiếc xe qua lại đã trở thành nỗi ám ảnh của người dân, nhất là với người già, trẻ nhỏ và học sinh.
Không khó để bắt gặp hình ảnh những tảng đá to bị rơi từ xe tải lăn lóc dọc tuyến đường dẫn vào mỏ Toàn Phương và Thanh Ba.
Không khó để bắt gặp hình ảnh những tảng đá to bị rơi từ xe tải lăn lóc dọc tuyến đường dẫn vào mỏ Toàn Phương và Thanh Ba.
Bà Đinh Thị Hiển (tổ dân phố An Đinh) cho biết, người dân cũng có kiến nghị nhiều về tình trạng bụi, đường hỏng nhưng bụi thì còn có thể tưới nước còn đường thì chưa biết khi nào sẽ sửa. Khu phố đang đề nghị 2 mỏ đá phải làm lại đường nếu không người dân sẽ tự sửa.
Bà Đinh Thị Hiển (tổ dân phố An Đinh) cho biết, người dân cũng có kiến nghị nhiều về tình trạng bụi, đường hỏng nhưng bụi thì còn có thể tưới nước còn đường thì chưa biết khi nào sẽ sửa. Khu phố đang đề nghị 2 mỏ đá phải làm lại đường nếu không người dân sẽ tự sửa.
Chỉ trong hơn nửa tiếng chiều ngày 30.3, PV đã ghi nhận hơn chục lượt xe tải từ phía QL.37 vào mỏ đá Thanh Ba và Toàn Phương để lấy đá, phần nhiều trong số đó là đá tảng chưa qua chế biến rồi vô tư phóng bạt mạng trên con đường bê tông qua khu dân cư.
Chỉ trong hơn nửa tiếng chiều ngày 30.3, PV đã ghi nhận hơn chục lượt xe tải từ phía QL.37 vào mỏ đá Thanh Ba và Toàn Phương để lấy đá, phần nhiều trong số đó là đá tảng chưa qua chế biến rồi vô tư phóng bạt mạng trên con đường bê tông qua khu dân cư.
Con đường dẫn vào tổ dân phố An Đinh vẫn luôn trong tình trạng tấp nập, nhộn nhịp xe tải chở đá ra vào.
Con đường dẫn vào tổ dân phố An Đinh vẫn luôn trong tình trạng tấp nập, nhộn nhịp xe tải chở đá ra vào.
Trao đổi với PV, ông Lại Minh Hồng - Chủ tịch UBND thị trấn Sơn Dương cho biết, vài năm trước có ghi nhận việc người dân tổ dân phố An Đinh phản ánh về tình trạng bụi, rung chấn do khai thác đá, nhưng thời gian gần đây thì không còn thấy phản ánh.
Trao đổi với PV, ông Lại Minh Hồng - Chủ tịch UBND thị trấn Sơn Dương cho biết, vài năm trước có ghi nhận việc người dân tổ dân phố An Đinh phản ánh về tình trạng bụi, rung chấn do khai thác đá, nhưng thời gian gần đây thì không còn thấy phản ánh. Việc ảnh hưởng trong quá trình xe vận chuyển đá trên đường đi chung là có, chính quyền đã yêu cầu các đơn vị tưới nước thường xuyên.
Ông Hồng thông tin thêm: “Phản ánh  của người dân về việc đường bê tông bị hỏng là có cơ sở, tuy nhiên trong quá trình hoạt động các mỏ đá cũng đã có những hỗ trợ để sửa làm mới. Quan điểm của chính quyền địa phương là luôn lắng nghe kiến nghị của người dân và sẽ kiên quyết yêu cầu các đơn vị khai thác khắc phục nếu có ảnh hưởng“.
Ông Hồng thông tin thêm: “Phản ánh của người dân về việc đường bê tông bị hỏng là có cơ sở, tuy nhiên trong quá trình hoạt động các mỏ đá cũng đã có những hỗ trợ để sửa làm mới. Quan điểm của chính quyền địa phương là luôn lắng nghe kiến nghị của người dân và sẽ kiên quyết yêu cầu các đơn vị khai thác khắc phục nếu có ảnh hưởng“.

Chỉ trong vòng 4 tháng, Sở TNMT tỉnh Tuyên Quang đã đề nghị UBND tỉnh Tuyên Quang đã cấp phép cho 2 đơn vị khai thác đá ngay sát nhau tại tổ dân phố An Đinh, thị trấn Sơn Dương. Cụ thể:

Giấy phép số 37/GP-UBND cấp ngày 4.11.2014 cho Công ty TNHH Toàn Phương, thời gian khai thác 9 năm, công suất khai thác 40.000m3/năm trên tổng diện tích 0,8 ha.

Giấy phép số 14/GP-UBND cấp ngày 17.4.2015 cho Công ty TNHH Thanh Ba, thời gian khai thác 18 năm, công suất 20.000m3/năm trên tổng diện tích 1,2 ha.

Được biết, hiện nay Công ty TNHH Thanh Ba đã chuyển nhượng quyền khai thác cho một đơn vị khác.

Đức Sơn
TIN LIÊN QUAN

Yên Bái: Sống bất an bên 2 mỏ đá vì ô nhiễm, tai nạn giao thông rình rập

Văn Đức |

Yên Bái - Các cơ quan chức năng vẫn chưa tìm được biện pháp triệt để xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường từ 2 mỏ đá của Hợp tác xã khai thác, chế biến đá vôi Thượng Bằng La và Hợp tác xã Văn Thịnh 2.

Mỏ đá bị dân tố làm nứt nhà: Nhiều vi phạm vẫn chưa được xử lý

Khánh Linh |

Hoà Bình - Mặc dù đã được cơ quan chức năng yêu cầu xử lý vi phạm trong việc cắt tầng, tuy nhiên đến nay, mỏ đá ở huyện Lạc Thủy vẫn chưa thực hiện.

Hoà Bình yêu cầu kiểm tra, xử lý mỏ đá từng dính sai phạm

Khánh Linh |

Hoà Bình - UBND tỉnh Hoà Bình vừa có văn bản yêu cầu kiểm tra, rà soát thông tin do Báo Lao Động phản ánh tại mỏ đá từng dính sai phạm.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Yên Bái: Sống bất an bên 2 mỏ đá vì ô nhiễm, tai nạn giao thông rình rập

Văn Đức |

Yên Bái - Các cơ quan chức năng vẫn chưa tìm được biện pháp triệt để xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường từ 2 mỏ đá của Hợp tác xã khai thác, chế biến đá vôi Thượng Bằng La và Hợp tác xã Văn Thịnh 2.

Mỏ đá bị dân tố làm nứt nhà: Nhiều vi phạm vẫn chưa được xử lý

Khánh Linh |

Hoà Bình - Mặc dù đã được cơ quan chức năng yêu cầu xử lý vi phạm trong việc cắt tầng, tuy nhiên đến nay, mỏ đá ở huyện Lạc Thủy vẫn chưa thực hiện.

Hoà Bình yêu cầu kiểm tra, xử lý mỏ đá từng dính sai phạm

Khánh Linh |

Hoà Bình - UBND tỉnh Hoà Bình vừa có văn bản yêu cầu kiểm tra, rà soát thông tin do Báo Lao Động phản ánh tại mỏ đá từng dính sai phạm.