Tổ công tác đặc biệt xử lý nhiều người ra đường không có lý do cấp thiết

Hà Phương - Tùng Giang |

Sáng 17.8, Tổ công tác đặc biệt số 1 Công an thành phố Hà Nội thực hiện tuần tra kiểm soát tại nút giao Trần Hưng Đạo - Hàng Bài (Hoàn Kiếm), nhiều trường hợp bị xử phạt vì không có giấy đi đường.

Công an thành phố Hà Nội đã thành lập 6 tổ công tác đặc biệt làm nhiệm vụ kiểm soát chặt người và phương tiện đi lại trong các quận nội thành.
Bắt đầu từ 8h sáng 17.8, lực lượng liên ngành gồm 15 cán bộ chiến sĩ từ phòng CSGT, Trung đoàn Cảnh sát cơ động, phòng Cảnh sát hình sự và phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bắt đầu nhiệm vụ.
Các tổ công tác tập trung cắm chốt trên những tuyến phố chính để kiểm tra, kiểm soát người và phương tiện đi lại. Mục đích của tổ công tác là không để người không có lý do chính đáng ra khỏi nhà, tham gia giao thông, vi phạm quy định về giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 17/CT-UBND của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội.
Đồng thời, lực lượng chức năng kiểm tra việc sử dụng giấy đi đường của cơ quan, doanh nghiệp cấp có đúng đối tượng, đối tượng ra đường có đúng mục đích, để từ đó kịp thời xử lý nghiêm, kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý đơn vị cấp giấy đi đường, tránh tình trạng lợi dụng việc cấp giấy để ra đường không rõ lý do, vi phạm giãn cách xã hội.
Ngoài làm nhiệm vụ trên các tuyến đường với quyết tâm cao kiểm soát chặt lượng người tham gia lưu thông trên đường để thực hiện nghiêm quy định giãn cách xã hội, tổ công tác cũng kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm lỗi trật tự an toàn giao thông.
Anh Hoàng Mai Sơn (trú tại Đống Đa, Hà Nội) cho biết, các khâu kiểm tra của lực lượng chức năng khá nhanh chóng, đảm bảo giãn cách và không làm ách tắc giao thông trong giờ cao điểm.
Trao đổi với Lao Động, Thiếu tá Nguyễn Quang Huy (Tổ trường Tổ Y1, Công an TP.Hà Nội) cho hay, Tổ công tác thực hiện nhiệm vụ chính là kiểm tra các trường hợp ra đường. Qua kiểm tra, tổ công tác đã xử lý nhiều trường hợp vi phạm.
Nhiều trường hợp ra đường không có lý do chính đáng đã bị lập biên bản xử phạt theo đúng quy định.
Địa bàn trọng điểm các tổ công tác triển khai nhiệm vụ là 12 quận nội thành gồm: Long Biên, Hoàn Kiếm, Tây Hồ, Ba Đình, Đống Đa, Cầu Giấy, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Thanh Xuân, Hà Đông, Hai Bà Trưng và Hoàng Mai.
Căn cứ vào tình hình từng địa bàn, các tổ công tác sẽ tính toán thời gian, tuyến đường cắm chốt để kiểm tra, kiểm soát người và phương tiện đi lại trên đường.
Được biết, thời gian hoạt động của các tổ công tác theo thời gian giãn cách xã hội trên địa bàn thành phố. Quá trình làm nhiệm vụ, các tổ công tác thực hiện nghiêm những quy định liên quan đến phòng, chống dịch. Việc kiểm soát, xử lý đối với người và phương tiện đảm bảo an toàn, các yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19.
Hà Phương - Tùng Giang
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội lập 6 tổ công tác đặc biệt để kiểm soát người đi lại trong nội thành

Hà Phương |

Từ chiều 16.8, Công an thành phố Hà Nội thành lập 6 tổ công tác đặc biệt làm nhiệm vụ kiểm soát chặt người và phương tiện đi lại trong các quận nội thành.

Tự xưng “tao là tiến sĩ, làm ở VTV”, chửi bới tại chốt kiểm soát

Quang Việt |

Người đàn ông có biểu hiện say rượu, đi xe máy qua chốt kiểm soát không đeo khẩu trang, còn chửi bới, tự xưng là tiến sĩ, làm ở VTV...

Hải Phòng lập 11 chốt kiểm soát dịch COVID-19 tại các bến cảng

Mai Dung |

UBND quận Hải An (Hải Phòng) vừa có Quyết định 1659/QĐ-UBND thành lập 11 Chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 tại các bến cảng trên địa bàn quận.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Hà Nội lập 6 tổ công tác đặc biệt để kiểm soát người đi lại trong nội thành

Hà Phương |

Từ chiều 16.8, Công an thành phố Hà Nội thành lập 6 tổ công tác đặc biệt làm nhiệm vụ kiểm soát chặt người và phương tiện đi lại trong các quận nội thành.

Tự xưng “tao là tiến sĩ, làm ở VTV”, chửi bới tại chốt kiểm soát

Quang Việt |

Người đàn ông có biểu hiện say rượu, đi xe máy qua chốt kiểm soát không đeo khẩu trang, còn chửi bới, tự xưng là tiến sĩ, làm ở VTV...

Hải Phòng lập 11 chốt kiểm soát dịch COVID-19 tại các bến cảng

Mai Dung |

UBND quận Hải An (Hải Phòng) vừa có Quyết định 1659/QĐ-UBND thành lập 11 Chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 tại các bến cảng trên địa bàn quận.