Tỉnh lộ 440 ở Hòa Bình xuống cấp nghiêm trọng

Trần Trọng |

Tỉnh lộ 440 đoạn qua huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình đã bị xuống cấp nghiêm trọng nhiều năm gây ảnh hưởng đến cuộc sống người dân.
PV Báo Lao Động nhận được phản ảnh về tuyến đường tỉnh 440, đoạn qua huyện Tâm Lạc, tỉnh Hòa Bình bị xuống cấp nghiêm trọng.
PV Báo Lao Động nhận được phản ảnh về tuyến đường tỉnh 440, đoạn qua huyện Tâm Lạc, tỉnh Hòa Bình bị xuống cấp nghiêm trọng. Ảnh: Trần Trọng.
Ngày 23.9, sau quãng đường di chuyển 40km từ Thành phố Hòa Bình, PV đã có mặt tại điểm đầu của đường tỉnh 440 đoạn qua xã Phong Phú, huyện Tân Lạc.
Ngày 23.9, PV đã có mặt tại điểm đầu của đường tỉnh 440 đoạn qua xã Phong Phú, huyện Tân Lạc. Ghi nhận, nhiều vị trí tuyến đường đã xuống cấp, phần nền đường bị bong tróc xuất hiện nhiều ổ voi, ổ gà.
Khi có mưa, xuất hiện các hố nước sâu như những chiếc “bẫy” người đi đường.
Khi có mưa, xuất hiện các hố nước sâu như những chiếc “bẫy” người đi đường.

Nhiều đoạn đường đã bị hư hỏng nặng...
Nhiều đoạn đường đã bị hư hỏng nặng.
Tiếp tục đi chuyển, nhiều đoạn đường đã bị hư hỏng nặng, nền đường bị dòng nước mưa cuốn trôi lượng vật chất tạo thành các rãnh lớn.
Nền đường bị dòng nước mưa cuốn trôi vật chất trên bề mặt tạo thành các rãnh lớn khiến việc đi lại gặp rất nhiều khó khăn. Những ô tô gầm thấp khó có thể di chuyển trên đoạn đường này.
Có những điểm phần đất nền yếu, hiện đã bị lún sâu so với mặt đường 20 – 30cm, rất nguy hiểm cho người tham gia giao thông.
Có những điểm phần đất nền yếu, hiện đã bị lún sâu so với mặt đường 20 – 30cm, rất nguy hiểm cho người tham gia giao thông.
Theo tìm hiểu của PV, đường tỉnh 440 có chiều dài 35km, qua 3 xã: Phong Phú, Quyết Chiến, Vân Sơn của huyện Tân Lạc.
Theo tìm hiểu của PV, đường tỉnh 440 dài 35km, là tuyến đường quan trọng qua 3 xã: Phong Phú, Quyết Chiến, Vân Sơn của huyện Tân Lạc.
Anh Hà Văn Hiếu (21 tuổi, người dân xã Quyết Chiến) cho biết: “Tuyến đường này đã bị xuống cấp khoảng 4 năm nay mà không được sửa chữa, hằng ngày đi làm tôi vẫn phải qua đi qua con đường này, có nhiều điểm có hố voi nằm trên đường, thật sự rất nguy hiểm”.
Anh Hà Văn Hiếu (21 tuổi, người dân xã Quyết Chiến) cho biết: “Tuyến đường này đã bị xuống cấp khoảng 4 năm nay mà không được sửa chữa, hằng ngày đi làm tôi vẫn phải đi qua con đường này, có nhiều điểm có hố voi nằm trên đường, thật sự rất nguy hiểm”.
Nhiều phương lớn vận chuyển hàng hóa thường xuyên đi qua tuyến đường này.
Nhiều phương tiện lớn vận chuyển hàng hóa thường xuyên đi qua tuyến đường này.
 
Bên cạnh đó tuyến đường có nhiều khúc cua gấp nên tiềm ẩn nguy cơ cao mất an toàn giao thông.

Trần Trọng
TIN LIÊN QUAN

Quy định mới đối với người vào Hòa Bình

Trần Trọng |

Ngày 23.9, tỉnh Hòa Bình đã ban hành văn bản về việc áp dụng một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới trên địa bàn.

Dự án đường đua xe đạp ở Hòa Bình chậm tiến độ vì thiếu vốn

Trần Trọng |

Dự án Nâng cấp, sửa chữa đường đua xe đạp địa hình ở TP.Hòa Bình chậm tiến độ do thiếu vốn đền bù giải phóng mặt bằng.

Dân khốn khổ vì Tỉnh lộ 109 ở Sơn La xuống cấp nghiêm trọng

Vân Tiến |

Từ nhiều năm qua, tuyến Tỉnh lộ 109 đoạn qua huyện Mường La, Sơn La bị xuống cấp nghiêm trọng gây ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Quy định mới đối với người vào Hòa Bình

Trần Trọng |

Ngày 23.9, tỉnh Hòa Bình đã ban hành văn bản về việc áp dụng một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới trên địa bàn.

Dự án đường đua xe đạp ở Hòa Bình chậm tiến độ vì thiếu vốn

Trần Trọng |

Dự án Nâng cấp, sửa chữa đường đua xe đạp địa hình ở TP.Hòa Bình chậm tiến độ do thiếu vốn đền bù giải phóng mặt bằng.

Dân khốn khổ vì Tỉnh lộ 109 ở Sơn La xuống cấp nghiêm trọng

Vân Tiến |

Từ nhiều năm qua, tuyến Tỉnh lộ 109 đoạn qua huyện Mường La, Sơn La bị xuống cấp nghiêm trọng gây ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.