Tiểu thương Vũ Hán bắt đầu xuống chợ giữa dịch COVID-19

Thanh Chân |

Tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp nhưng nhiều khu chợ ở Vũ Hán (Hồ Bắc, Trung Quốc) đã mở cửa hoạt động trở lại nhằm phục vụ nhu cầu của người dân địa phương.
 
Sau khi dịch COVID-19 bùng phát hồi tháng 12, thành phố Vũ Hán (Hồ Bắc, Trung Quốc) - tâm điểm của đợt bùng phát dịch đã đóng cửa hết các thị trường buôn bán của nông dân để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. Ảnh: China Daily.
 
Sau khi thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, trong vài ngày qua, chính quyền thành phố Vũ Hán đã cho phép mở cửa một số khu chợ nhằm cung cấp thực phẩm cho người dân giữa mùa dịch. Ảnh: China Daily. 
 
Những khu chợ này được mở tại không gian công cộng, ngoài trời. Trong hình là một khu chợ mở cửa để cung cấp rau cho cư dân ở hồ Nanhu thuộc quận Hồng Sơn (Vũ Hán, Hồ Bắc,Trung Quốc). Ảnh: China Daily. 
 
"Những khu chợ này có quy mô nhỏ hơn chợ truyền thống, vì vậy không có nhiều người tụ tập. Họ cũng có thể giảm nguy cơ lây nhiễm virus vì mua bán thực phẩm ngoài trời, thay vì trong môi trường kín như siêu thị" - ông Gao Xiangyong thuộc Văn phòng Thương mại Vũ Hán cho biết. Ảnh: China Daily.
 
Những khu chợ ngoài trời tăng lên và đã có khoảng 180 khu chợ tương tự hoạt động trong vài ngày qua. Ảnh: China Daily.
 
Các loại rau bán chạy nhất là những loại có thể được bảo quản lâu, chẳng hạn như bắp cải, củ cải và khoai tây. Ảnh: China Daily. 
 
Ông Wu Feng - một người bán rau chia sẻ : "Giá các loại rau sản xuất tại địa phương như bắp cải vẫn ổn định, nhưng một số loại rau được vận chuyển từ bên ngoài Vũ Hán như cà tím và gừng đã trở nên đắt hơn". Ảnh: China Daily.
 
Thông tin từ China Daily cho biết, tính đến hết ngày 13.2, Trung Quốc đã xác nhận 5.090 trường hợp mới nhiễm bệnh COVID-19, 121 trường hợp tử vong. Trong đó, tại tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) đã có 4.823 ca nhiễm COVID-19 trong một ngày 13.2. Ảnh: China Daily.
Thanh Chân
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng Hun Sen ôm, tặng hoa hành khách tàu du lịch bị nhiều nước từ chối

Thanh Hà |

Hành khách trên tàu du lịch MS Westerdam được Thủ tướng Hun Sen chào đón, tặng hoa hồng khi xuống tàu ở Campuchia ngày 14.2. Họ đã trải qua hai tuần trên biển sau khi bị 5 quốc gia và vùng lãnh thổ từ chối cho nhập cảnh do lo ngại dịch COVID-19.

Nông dân Trung Quốc trở lại sản xuất không quên phòng dịch Covid-19

Bảo Châu |

Sau kì nghỉ Tết Nguyên Đán kéo dài, nông dân Trung Quốc bắt đầu trở lại với công việc đồng áng nhưng không quên các biện pháp bảo vệ, phòng chống lây lan dịch bệnh virus Corona (Covid-19).

Không khí ảm đạm ngày đi làm trở lại tại Trung Quốc giữa dịch virus Corona

Thanh Chân |

Ngày 10.2, sau kì nghỉ Tết Nguyên Đán kéo dài, hàng trăm triệu người Trung Quốc đã quay trở lại làm việc giữa dịch virus Corona. Không khí ảm đạm vẫn bao trùm các nhà ga, tàu điện ngầm, xe buýt... trong những ngày này.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Thủ tướng Hun Sen ôm, tặng hoa hành khách tàu du lịch bị nhiều nước từ chối

Thanh Hà |

Hành khách trên tàu du lịch MS Westerdam được Thủ tướng Hun Sen chào đón, tặng hoa hồng khi xuống tàu ở Campuchia ngày 14.2. Họ đã trải qua hai tuần trên biển sau khi bị 5 quốc gia và vùng lãnh thổ từ chối cho nhập cảnh do lo ngại dịch COVID-19.

Nông dân Trung Quốc trở lại sản xuất không quên phòng dịch Covid-19

Bảo Châu |

Sau kì nghỉ Tết Nguyên Đán kéo dài, nông dân Trung Quốc bắt đầu trở lại với công việc đồng áng nhưng không quên các biện pháp bảo vệ, phòng chống lây lan dịch bệnh virus Corona (Covid-19).

Không khí ảm đạm ngày đi làm trở lại tại Trung Quốc giữa dịch virus Corona

Thanh Chân |

Ngày 10.2, sau kì nghỉ Tết Nguyên Đán kéo dài, hàng trăm triệu người Trung Quốc đã quay trở lại làm việc giữa dịch virus Corona. Không khí ảm đạm vẫn bao trùm các nhà ga, tàu điện ngầm, xe buýt... trong những ngày này.