Tiểu thương phố Hàng Mã bán đồ Trung thu "quên" đeo khẩu trang

NGỌC ANH - HOÀI VI |

Hiện Hà Nội và cả nước đang trong thời gian dịch COVID-19 với các biện pháp phòng dịch an toàn, tuy nhiên, nhiều tiểu thương buôn bán ở phố Hàng Mã (Hoàn Kiếm, Hà Nội) phục vụ Tết Trung thu vẫn còn khá chủ quan, lơ là trong việc phòng, chống dịch.

a
Còn gần 1 tháng nữa mới đến Tết Trung thu, nhưng những ngày này phố Hàng Mã (Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã tràn ngập sắc màu của những chiếc đèn lồng xanh đỏ, của vô vàn đồ chơi, đồ trang trí cho ngày Tết Trung thu sắp tới. Ảnh Ngọc Anh
a
Dọc con phố Hàng Mã, các tiểu thương đã trưng bày rất nhiều đồ chơi rực rỡ, bắt mắt để thu hút người mua. Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên, nhiều tiểu thương ở đây vẫn khá chủ quan với dịch COVID-19 khi gần như rất ít tiểu thương đeo khẩu trang phòng dịch cũng như xịt khử khuẩn, giữ khoảng cách an toàn. Ảnh Ngọc Anh
Chủ cửa hàng không đeo khẩu trang khi bán hàng cho khách là hình ảnh quen thuộc dọc phố Hàng Mã. Những người dân đến mua hàng dường như tuân thủ tốt hơn việc đeo khẩu trang. Ảnh Ngọc Anh
Chủ cửa hàng không đeo khẩu trang khi bán hàng là hình ảnh phổ biến dọc phố Hàng Mã. Những người dân đến mua hàng dường như tuân thủ tốt hơn việc đeo khẩu trang. Ảnh Hoài Vi
a
2 cậu bé được bố mẹ trang bị khẩu trang khi đưa đi mua trống trung thu tại một cửa hàng trên phố Hàng Mã. Tuy nhiên, chủ cửa hàng thì lại không đeo khẩu trang. Ảnh Ngọc Anh
a
Ở một cửa hàng khác, chủ cửa hàng cũng khá chủ quan, không đeo khẩu trang. Khi phóng viên hỏi về việc phòng dịch COVID-19, nhiều tiểu thương nói họ cảm thấy khá an toàn trong thời điểm hiện tại. Ảnh Ngọc Anh
a
Bạn Nguyễn Thu Quỳnh và bạn Nguyễn Văn Cường (Hoài Đức, Hà Nội) chia sẻ: Em làm ở Đoàn thanh niên của xã, hôm nay lên đây mua đồ để chuẩn bị tổ chức Tết Trung thu cho khoảng hơn 200 em nhỏ trong xã. Khi lên phố Hàng Mã em và bạn đi cùng luôn đeo khẩu trang nhưng rất bất ngờ khi đa số chủ cửa hàng ở đây không đeo khẩu trang". Ảnh Ngọc Anh
a
Dường như tất cả các tiểu thương trên phố Hàng Mã đều đã sẵn sàng cho một mùa Tết Trung thu rực rỡ nhưng họ lại "quên" các biện pháp phòng dịch. Ảnh Ngọc Anh
NGỌC ANH - HOÀI VI
TIN LIÊN QUAN

Ngắm những cô gái xinh xắn trên phố Hàng Mã trước Tết Trung thu

Ngọc Trang |

Ngày Tết Trung thu sắp tới, phố Hàng Mã lại rực rỡ sắc màu, thu hút nhiều bạn trẻ tới "check in", mua sắm hoặc tranh thủ ghi lại những tấm hình đẹp ở nơi này.

Tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Trung thu năm 2020

Minh An |

Cục An toàn thực phẩm vừa ban hành công văn số 1901/ATTP – NĐTT ngày 19.8.2020 về việc tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Trung thu năm 2020.

Tết Trung thu muộn của cư dân Hạ Đình sau vụ cháy công ty Rạng Đông

Tô Thế |

Một buổi lễ Trung thu khá đặc biệt với tên gọi ''Trung thu muộn'' vừa diễn ra tại khu chung cư 54 Hạ Đình (Thanh Xuân, Hà Nội) sau hơn 1 tháng người dân phải sơ tán do sự cố cháy Công ty Rạng Đông. Đặc biệt bởi lẽ Trung thu nhưng lại không phải diễn ra trong đêm rằm tháng 8, dưới ánh trăng như truyền thống dân gian.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Ngắm những cô gái xinh xắn trên phố Hàng Mã trước Tết Trung thu

Ngọc Trang |

Ngày Tết Trung thu sắp tới, phố Hàng Mã lại rực rỡ sắc màu, thu hút nhiều bạn trẻ tới "check in", mua sắm hoặc tranh thủ ghi lại những tấm hình đẹp ở nơi này.

Tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Trung thu năm 2020

Minh An |

Cục An toàn thực phẩm vừa ban hành công văn số 1901/ATTP – NĐTT ngày 19.8.2020 về việc tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Trung thu năm 2020.

Tết Trung thu muộn của cư dân Hạ Đình sau vụ cháy công ty Rạng Đông

Tô Thế |

Một buổi lễ Trung thu khá đặc biệt với tên gọi ''Trung thu muộn'' vừa diễn ra tại khu chung cư 54 Hạ Đình (Thanh Xuân, Hà Nội) sau hơn 1 tháng người dân phải sơ tán do sự cố cháy Công ty Rạng Đông. Đặc biệt bởi lẽ Trung thu nhưng lại không phải diễn ra trong đêm rằm tháng 8, dưới ánh trăng như truyền thống dân gian.