Tiểu thương lo lắng vì sức mua hàng Tết thấp hơn cùng kỳ

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Tuy chưa đầy 1 tháng nữa là đến Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023, thế nhưng, tại nhiều chợ, siêu thị, lượng khách hàng vẫn còn ít, sức mua yếu mặc dù các loại hàng hóa đa dạng về mẫu mã cũng như giá cả.

 
Chợ Đông Ba - chợ nổi tiếng mà người dân và du khách đều đặt chân đến khi có dịp tới Huế, những ngày này, thời tiết khá thuận lợi nhưng thị trường mua bán hàng Tết ở đây khá khiêm tốn.
Chị Võ Thị Mỹ - (40 năm bán hàng ở cổng chính chợ Đông Ba) cho biết, để phục vụ thị trường Tết chị đã chuẩn bị hàng cả tháng nay. “Năm nay, hàng hóa phong phú, mới lạ, đủ các loại giá nhưng lượng khách vẫn ít, bán lai rai và chưa được cùng thời điểm như các năm“, chị Mỹ nói.
Chị Võ Thị Mỹ - (40 năm bán hàng ở cổng chính chợ Đông Ba) cho biết, để phục vụ thị trường Tết chị đã chuẩn bị hàng cả tháng nay. “Năm nay, hàng hóa phong phú, mới lạ, đủ các loại giá nhưng lượng khách vẫn ít, chỉ bán lai rai và chưa được như cùng thời điểm các năm“, chị Mỹ nói.
 
Còn chị Dương Thị Quyên (buôn bán ngành hàng bánh, kẹo) chia sẻ, cũng như các năm trước, chị đã chuẩn bị, nhập nhiều mặt hàng phong phú để đáp ứng nhu cầu của thị trường nhưng chủ yếu bán sỉ, còn khách mua lẻ cũng chỉ rải rác. Năm nay dự đoán là một năm kinh tế khá khó khăn nên chị không dám dự trữ nhiều do lo lắng sức mua không cao.
Các mặt hàng tại chợ Đông Ba vô cùng phong phú.
Các mặt hàng tại chợ Đông Ba vô cùng phong phú.
Ngoài các loại bánh kẹo, mứt, các loại hạt của Việt Nam đến nhập từ Nga, Mỹ đều có.
Ngoài các loại bánh kẹo, mứt, các loại hạt của Việt Nam đến các loại nhập từ các nước Nga, Mỹ đều có.
 
Tiểu thương đóng gói mực khô (giá 300 nghìn đồng/kg) phục vụ nhu cầu khách hàng.
Các mặt hàng đều được ghi giá rõ ràng.
Các mặt hàng đều được ghi giá rõ ràng.
Anh Đặng Thái Thịnh (đến từ TP. Hồ Chí Minh) nhận định: “Mấy năm rồi tôi mới trở lại chợ Đông Ba, môi trường chợ sạch đẹp, các tiểu thương hòa đồng, thân thiện. Thời điểm này, tôi thấy ở chợ hàng hóa chất lượng, đa dạng, giá cả phải chăng nhưng lượng khách vẫn khá thưa dù còn thời gian ngắn nữa là Tết Nguyên Đán“.
Anh Đặng Thái Thịnh (đến từ TP. Hồ Chí Minh) nhận định: “Mấy năm rồi tôi mới trở lại chợ Đông Ba, môi trường chợ sạch đẹp, các tiểu thương hòa đồng, thân thiện. Thời điểm này, tôi thấy ở chợ hàng hóa chất lượng, đa dạng, giá cả phải chăng nhưng lượng khách vẫn khá thưa dù còn thời gian ngắn nữa là Tết Nguyên Đán“.
 
Có mặt tại siêu thị Co.opmart Huế, PV ghi nhận hàng hóa phục vụ nhu cầu Tết ở đây rất đa dạng.
Hàng hóa đa dạng là vậy nhưng khách đến mua vẫn còn khá thưa thớt.
Hàng hóa đa dạng là vậy nhưng khách đến mua vẫn còn khá thưa thớt.
Chị Hoàng Ngọc Nhã Thi (Ban đại diện Ban giám đốc Hoàng ngọc nhã thy - kế toán trưởng coopmart. Dự đoán kháh. Mua nhiều hơn năm ngoái nên dự trữ hàng từ tháng 10-11, lượng hàng hoá tăng 30-50% so với ngăm ngoái. Sức mua vẫn chưa tăng nhiều, thường sau 15 Âm lịch mới tăng, khách hàng chỉ mới mua hàng hoá thiết yếu như thức ăn đồ uống, đồ dùng. Siêu thị cbi các mặt hàng đa dạng sản phẩm lẫn giá cả để người dân dễ đang chọn lựa theo nhu cầu, túi tiền. Quà tết năm nay có đầu tư hơn, gói giỏi quà mẫu mã đẹp hơn năm ngoái, nhiều giá để khách hàng lựa chọn.
Chị Hoàng Ngọc Nhã Thi (đại diện Ban giám đốc siêu thị Co.opmart Huế) thông tin, dự đoán năm nay lượng khách cũng như sức mua có thể nhiều hơn năm ngoái nên siêu thị dự trữ hàng từ tháng 10-11, lượng hàng hoá tăng 30-50% so với cũng kỳ. "Thế nhưng, sức mua vẫn chưa nhiều, thường thường sau ngày 15 âm lịch siêu thị chúng tôi mới đông khách. Hiện, khách hàng chỉ mua hàng hoá thiết yếu như thức ăn đồ uống hàng ngày. Năm nay, thấy nhiều nơi lương thưởng cuối năm eo hẹp nên siêu thị chuẩn bị các mặt hàng đa dạng sản phẩm lẫn giá cả để người dân dễ dàng chọn lựa theo nhu cầu, túi tiền".
 
Để kích cầu thị trường, nhiều cửa hàng, siêu thị đã có những chính sách động viên khách hàng như mua hàng có thể tích lũy hóa đơn và nhận quà, phiếu mua hàng và nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn khác.
PHÚC ĐẠT
TIN LIÊN QUAN

Doanh nghiệp tăng nguồn cung các mặt hàng Tết, đảm bảo bình ổn giá

NGỌC LÊ |

Chưa đầy 2 tháng nữa sẽ đến Tết Quý Mão 2023, thời điểm này các hệ thống phân phối, siêu thị đang gấp rút chuẩn bị và tung hàng Tết. Các đơn vị này cũng dự báo, sức mua dịp Tết sẽ tăng, nên tăng cường lượng hàng dự trữ để giữ giá ở mức bình ổn.

Chuẩn bị nguồn hàng Tết dồi dào, không để giá leo thang

Phong Nguyễn |

Đến thời điểm này, hầu hết các địa phương và các doanh nghiệp (DN) trên cả nước đã chủ động được nguồn hàng và triển khai chương trình bình ổn giá phục vụ Tết Nguyên đán 2023, không để tình trạng thiếu hụt khiến hàng hóa “phi mã”.

Cần Thơ: Hàng Tết lên kệ "chờ", tiểu thương "trông ngóng" khách

BẠCH CÚC |

Cần Thơ - Khác với không khí tất bật, nhộn nhịp mua sắm Tết như mọi năm thì năm nay không khí Tết tại các chợ truyền thống không mấy khả quan. Phần lớn, tiểu thương đang trông chờ hoạt động buôn bán sẽ khởi sắc hơn trong một, hai tuần tới.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Doanh nghiệp tăng nguồn cung các mặt hàng Tết, đảm bảo bình ổn giá

NGỌC LÊ |

Chưa đầy 2 tháng nữa sẽ đến Tết Quý Mão 2023, thời điểm này các hệ thống phân phối, siêu thị đang gấp rút chuẩn bị và tung hàng Tết. Các đơn vị này cũng dự báo, sức mua dịp Tết sẽ tăng, nên tăng cường lượng hàng dự trữ để giữ giá ở mức bình ổn.

Chuẩn bị nguồn hàng Tết dồi dào, không để giá leo thang

Phong Nguyễn |

Đến thời điểm này, hầu hết các địa phương và các doanh nghiệp (DN) trên cả nước đã chủ động được nguồn hàng và triển khai chương trình bình ổn giá phục vụ Tết Nguyên đán 2023, không để tình trạng thiếu hụt khiến hàng hóa “phi mã”.

Cần Thơ: Hàng Tết lên kệ "chờ", tiểu thương "trông ngóng" khách

BẠCH CÚC |

Cần Thơ - Khác với không khí tất bật, nhộn nhịp mua sắm Tết như mọi năm thì năm nay không khí Tết tại các chợ truyền thống không mấy khả quan. Phần lớn, tiểu thương đang trông chờ hoạt động buôn bán sẽ khởi sắc hơn trong một, hai tuần tới.