Tiểu thương hối hả thu dọn sau khi chợ Tân An bị phong toả

Minh Ánh - Tạ Quang |

Sau quyết định phong toả chợ đầu mối lớn nhất Cần Thơ - chợ Tân An, nhiều người dân hối hả thu dọn sạp hàng, tránh mối nguy hiểm.
Chiều 10.7, Cần Thơ chính thức thông báo phong toả khu vực chợ đầu mối Tân An (Ninh Kiều) ngay sau khi ghi nhận ca mắc COVID-19 mới trong cộng đồng.
Chiều 10.7, quận Ninh Kiểu, TP Cần Thơ chính thức thông báo phong toả khu vực chợ đầu mối Tân An theo đề nghị của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 quận.
KHoanh vùng và truy vết kịp thời, lực lượng chức năng đã lập địa điểm test nhanh COVID-19 cho các tiểu thương, người dân quanh khu vực.
Khoanh vùng và truy vết kịp thời, lực lượng chức năng đã lập các điểm test nhanh COVID-19 cho các tiểu thương, người dân quanh khu vực.
Sau khi test nhanh, nhiều tiểu thương được thông báo thu dọn đồ ra về và tự cách ly tại nhà, chấp hành nghiêm các quy định của Bộ Y tế, cho đến khi có thông báo mới.
Sau khi test nhanh, nhiều tiểu thương được thông báo thu dọn đồ ra về và tự cách ly tại nhà, chấp hành nghiêm các quy định của Bộ Y tế, cho đến khi có thông báo mới.
Anh
"Nhà tôi đã lâu đời buôn bán tại chợ Tân An. Khi gặp trường hợp phong toả như này tôi rất lo lắng, vội vàng thu dọn đồ đoàn ra về, tự cách ly và chờ thông báo. Cứ như thế này tôi cũng không biết phải làm gì để kiếm sống", một tiểu thương bán thực phẩm trong chợ chia sẻ.
Một tiểu thương giấu tên khác cũng nhanh chóng thu dọn đồ và gọi người đến hỗ trợ chở đồ ra về.
Một tiểu thương giấu tên khác cũng nhanh chóng thu dọn đồ và gọi người đến hỗ trợ chở đồ ra về.
Vội vã điện thoại liên tục, bà Nguyễn Thị Điều vừa chia sẻ: "Tôi bán mặt hàng chả cá, cũng vừa test nhanh xong và lo lắng không biết mình có bị sao không".
Chị Phượng, một tiểu thường buôn bán tại chợ cho biết, “sau khi có lệnh phong toả mình buộc phải nghe theo, dừng mọi hoạt động buôn bán, hiện giờ mình thu dọn về nhà rồi dùng dần, không thể tiêu thụ ở đâu nữa. Cả nhà mình 4 miệng ăn thu nhập chính là nhờ buôn bán tại chợ này“.
Chị Phượng, một tiểu thương buôn bán tại chợ cho biết, “sau khi có lệnh phong toả mình buộc phải nghe theo, dừng mọi hoạt động buôn bán, hiện giờ mình thu dọn về nhà rồi dùng dần, không thể tiêu thụ ở đâu nữa. Cả nhà mình 4 miệng ăn thu nhập chính là nhờ buôn bán tại chợ này“.
Thông tin về ca bệnh hiện vẫn đang chờ được công chính thức. Rất nhiều người dân tỏ ra lo lắng, các lực lượng chức năng cũng phải căng mình thực hiện nhiệm vụ. Đến 17 giờ, việc test nhanh cho toàn bộ người dân đã hoàn tất.

Minh Ánh - Tạ Quang
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ: Người dân chen chúc chờ test nhanh COVID-19 tại chợ đầu mối Tân An

Minh Ánh - Tạ Quang |

Theo ghi nhận của phóng viên, một sạp hàng đã bị phong toả, các điểm chốt thực hiện test nhanh được thành lập tại khu chợ đầu mối Tân An (quận Ninh Kiều, Cần Thơ).

Cần Thơ: Vận chuyển hàng hóa vào TP trong mùa dịch như thế nào?

Tạ Quang |

Ngày 10.7, ông Tống Hoàng Kha, Phó Giám đốc Sở GTVT TP Cần Thơ xác nhận cơ quan này vừa ban hành Công văn hướng dẫn kiểm soát y tế để phòng chống dịch bệnh COVID-19 đối với các phương tiện vận chuyển hàng hóa đi vào địa bàn TP.

Nhiều xe "quay đầu" ngày đầu áp dụng xét nghiệm COVID-19 vào TP Cần Thơ

Minh Ánh - Tạ Quang |

Ngậm ngùi quay đầu, hoặc thậm chí có giấy xét nghiệm âm tính nhưng cũng không được vào thành phố. Đó là tình cảnh của nhiều tài xế lái xe từ các tỉnh thành khác đến TP.Cần Thơ vào sáng nay ngày 9.7.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Cần Thơ: Người dân chen chúc chờ test nhanh COVID-19 tại chợ đầu mối Tân An

Minh Ánh - Tạ Quang |

Theo ghi nhận của phóng viên, một sạp hàng đã bị phong toả, các điểm chốt thực hiện test nhanh được thành lập tại khu chợ đầu mối Tân An (quận Ninh Kiều, Cần Thơ).

Cần Thơ: Vận chuyển hàng hóa vào TP trong mùa dịch như thế nào?

Tạ Quang |

Ngày 10.7, ông Tống Hoàng Kha, Phó Giám đốc Sở GTVT TP Cần Thơ xác nhận cơ quan này vừa ban hành Công văn hướng dẫn kiểm soát y tế để phòng chống dịch bệnh COVID-19 đối với các phương tiện vận chuyển hàng hóa đi vào địa bàn TP.

Nhiều xe "quay đầu" ngày đầu áp dụng xét nghiệm COVID-19 vào TP Cần Thơ

Minh Ánh - Tạ Quang |

Ngậm ngùi quay đầu, hoặc thậm chí có giấy xét nghiệm âm tính nhưng cũng không được vào thành phố. Đó là tình cảnh của nhiều tài xế lái xe từ các tỉnh thành khác đến TP.Cần Thơ vào sáng nay ngày 9.7.