Tiểu thương Hải Phòng khóc đỏ mắt vì mất sạch tài sản sau vụ cháy giữa đêm

Mai Dung |

Đêm 12.10 là đêm khó quên của hàng trăm tiểu thương chợ Núi Đèo (Hải Phòng) khi vụ cháy lớn bất ngờ xảy ra, thiêu rụi hàng loạt ki-ốt, tài sản hàng tỉ đồng của người dân cuốn theo "biển" lửa.

 
Theo báo cáo của UBND huyện Thuỷ Nguyên, vụ cháy xảy ra vào 23h21 tại Khu nhà chợ số 1- thuộc chợ Núi Đèo. Ghi nhận sáng 13.10, hàng trăm ki-ốt bị thiêu rụi, khung cảnh tan hoang sau vụ cháy lớn. Ảnh Mai Dung
 
Theo thống kê của chính quyền huyện Thuỷ Nguyên, vụ cháy không gây thiệt hại về người, thiệt hại tài sản rất lớn. Cụ thể, vụ cháy khiến toàn bộ hàng hoá trong nhà chợ số 1 (khoảng 216 hộ kinh doanh, hàng hoá là vải, áo quần, giày dép, túi xách) bị thiêu rụi, sập phần mái tôn và một phần tường bao của nhà chợ số 1. Ảnh Mai Dung
 
Nhiều khu vực biến dạng sau vụ cháy. Ảnh Mai Dung
 
Vụ cháy khiến nhiều sạp hàng biến dạng, mất khả năng chịu lực mái tôn khu vực quanh nhà Chợ số 1 từ khu vực tiếp giáp với nhà Ban quản lý chợ đến khu vực quầy hàng tiếp giáp nhà để xe của chợ. Đến 9h ngày 13.10, nhiều khu vực còn âm ỉ khói sau vụ cháy lớn. Ảnh Mai Dung
 
Ước tính ban đầu, vụ cháy gây thiệt hại khoảng 50 tỉ đồng với các hộ kinh doanh. Ảnh Mai Dung
 
Được biết, trong đêm 12.10, nhận được thông tin vụ cháy, Chủ tịch UBND huyện đã chỉ đạo Công an huyện, huy động các Công ty, đơn vị trên địa bàn: Nhiệt điện Hải Phòng, Xăng dầu K131, Xi măng Chinfon Hải Phòng, Khu công nghiệp Nam cầu Kiền, Khu đô thị VSIP Hải Phòng, quận Lê Chân, huyện An Dương bố trí lực lượng, xe cứu hỏa tham gia chữa cháy. Tuy nhiên, do phần lớn các ki-ốt kinh doanh quần, áo, giày dép, vật dụng dễ bắt lửa nên đến rạng sáng nay, đám cháy mới được khống chế hoàn toàn. Ảnh Mai Dung
 
Lực lượng phòng cháy chữa cháy huy động 25 xe chữa cháy, 1 xe cứu hộ cứu nạn, 1 xe cứu thương, cùng 324 cán bộ, chiến sĩ, nhân viên cứu hộ, cứu nạn để dập cháy và di chuyển tài sản của các hộ tiểu thương. Ảnh Mai Dung
 
Trong khi lực lượng chức năng làm nhiệm vụ, các tiểu thương kinh doanh chợ số 1 chợ Núi Đèo có một đêm mất ngủ. Bà Trần Thị Xuân, tiểu thương có 9 năm kinh doanh chợ Núi Đèo cho biết - Hôm qua được ngày nắng, thời tiết giao mùa nên gia đình bà nhập thêm hàng thu đông mang ra cửa hàng để bày bán những ngày tới, phục vụ nhu cầu mua sắm của bà con. "Mấy tháng trời dịch giã, đi lại khó khăn nên mới đây bà con mới đi nhập hàng về bán. Không ngờ chỉ một đêm mà tài sản cả tỉ đồng chỉ còn là đống hoang tàn" - bà Xuân khóc.
 
Thẫn thờ từ xa nhìn về phía 3 quầy hàng cháy rụi, chị Lê Thị Tho - Tiểu thương chợ Núi Đèo khóc nghẹn. Mới kinh doanh được 2 năm, bao nhiêu vốn liếng tích luỹ của gia đình chị dồn cả vào mấy quầy hàng quần áo, chưa kể tiền đi vay, mượn của người thân, quen mới có tiền nhập hàng. "Tối qua nhận được tin cháy, em chạy ngay ra chợ. Đứng cách quầy chỉ mấy chục mét mà không thể làm gì vì cháy quá lớn, tiểu thương ôm nhau khóc" - chị Tho tâm sự. Ảnh: MD
 
Trong sáng nay, hơn 200 hộ kinh doanh bị ảnh hưởng sau vụ cháy lớn có mặt tại khuôn viên chợ, đối thoại với chính quyền địa phương nhằm tháo gỡ khó khăn, khắc phục hậu quả vụ hoả hoạn. Những ánh mắt thất thần nhìn về quầy hàng còn trơ những khung sắt. Theo báo cáo của UBND huyện Thuỷ Nguyên, trước mắt hỗ trợ mỗi hộ tiểu thương có quầy hàng bị cháy 10.000.000 đồng để ổn định đời sống sinh hoạt. Các hộ dân mong muốn sớm xây dựng, cải tạo chợ để bà con tiếp tục kinh doanh buôn bán, vực lại kinh tế sau vụ cháy gây thiệt hại hàng tỉ đồng. Ảnh MD
 
Trong sáng 13.10, mặc dù thời tiết mưa lớn nhưng nhiều người dân huyện Thuỷ Nguyên vẫn đến hiện trường vụ cháy, chia sẻ với các tiểu thương bị thiệt hại. Nhiều người dân địa phương cho rằng, đây là vụ cháy lớn nhất họ từng chứng kiến trên địa bàn huyện, hậu quả nặng nề. Ảnh: MD
 
Trưa 13.10, Công an TP.Hải Phòng thông tin chính thức về vụ cháy chợ Núi Đèo. Theo đó, sau gần 2 giờ nỗ lực chữa cháy, khoảng 1h, ngày 13.10 đám cháy cơ bản được khống chế, ngăn chặn cháy lan, bảo vệ an toàn 22 quầy hàng khu vực tiếp giáp, Nhà điều hành ban quản lý chợ, hàng chục xe máy, ô tô của nhân viên, nhà chợ số 2 - 3, khu vực lán tôn với khoảng 300 hộ kinh doanh và không để cháy lan ra 35 nhà dân (trong đó có 20 nhà kết hợp kinh doanh liền kề chợ). Ảnh Công an TP.Hải Phòng
 
Lực lượng chức năng xuyên đêm khống chế ngọn lửa, chống cháy lan sang nhà dân và khu liền kề. Hiện, nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra, làm rõ. Ảnh: Công an TP.Hải Phòng
Tiểu thương chợ Núi Đèo chia sẻ nỗi xót xa sau vụ cháy thiêu rụi khối tài sản lớn. Video: Mai Dung
Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Cháy lớn trong đêm, nhiều ki-ốt chợ ngoại thành Hải Phòng bị thiêu rụi

Đặng Luân |

Sáng 13.10, lãnh đạo UBND thị trấn Núi Đèo (Thuỷ Nguyên, Hải Phòng) cho biết, đêm 12.10, vụ cháy lớn xảy ra tại chợ Núi Đèo, thiệu rụi một phần diện tích chợ với nhiều ki-ốt.

Mở lại đường bay, Hải Phòng lập chốt kiểm soát dịch ở Sân bay Cát Bi

Mai Dung |

UBND thành phố Hải Phòng vừa có văn bản về việc bố trí tiếp nhận hành khách các chuyến bay thương mại nội địa về Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi; đồng thời quyết định thành lập Chốt kiếm soát dịch COVID-19 liên ngành tại sân bay này.

3 thanh niên trốn trong thùng hàng, không khai báo y tế khi vào Hải Phòng

Mai Dung |

Chiều 9.10, Công an TP.Hải Phòng thông tin, Chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 liên ngành tại ngã tư Quý Cao phát hiện 5 người trốn khai báo y tế.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cháy lớn trong đêm, nhiều ki-ốt chợ ngoại thành Hải Phòng bị thiêu rụi

Đặng Luân |

Sáng 13.10, lãnh đạo UBND thị trấn Núi Đèo (Thuỷ Nguyên, Hải Phòng) cho biết, đêm 12.10, vụ cháy lớn xảy ra tại chợ Núi Đèo, thiệu rụi một phần diện tích chợ với nhiều ki-ốt.

Mở lại đường bay, Hải Phòng lập chốt kiểm soát dịch ở Sân bay Cát Bi

Mai Dung |

UBND thành phố Hải Phòng vừa có văn bản về việc bố trí tiếp nhận hành khách các chuyến bay thương mại nội địa về Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi; đồng thời quyết định thành lập Chốt kiếm soát dịch COVID-19 liên ngành tại sân bay này.

3 thanh niên trốn trong thùng hàng, không khai báo y tế khi vào Hải Phòng

Mai Dung |

Chiều 9.10, Công an TP.Hải Phòng thông tin, Chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 liên ngành tại ngã tư Quý Cao phát hiện 5 người trốn khai báo y tế.