Tiểu thương Hải Phòng bồi hồi "chia tay" chợ Sắt sau hàng chục năm gắn bó

Mai Dung |

Hải Phòng - Thực hiện chỉ đạo của UBND TP.Hải Phòng, đến hết ngày 15.3, các hộ kinh doanh chợ Sắt hoàn tất việc di chuyển sang công trình chợ tạm và bàn giao quầy hàng để thành phố triển khai dự án Tổ hợp thương mại khoảng 6.000 tỉ đồng.
 
Chợ Sắt - một trong những biểu tượng của thành phố Cảng Hải Phòng được xây dựng từ cuối thế kỷ 19 dưới thời Pháp thuộc, là một trong những trung tâm buôn bán lớn nhất tại miền Bắc. Năm 1992, chợ Sắt được xây dựng lại thành trung tâm thương mại 6 tầng, tọa lạc ở vị trí đắc địa của thành phố bên cạnh hồ Tam Bạc (quận Hồng Bàng, Hải Phòng). Ảnh: Mai Dung
 
Tuy nhiên, sau 30 năm, chợ Sắt đến nay đã xuống cấp, hoạt động kinh doanh kém hiệu quả. Tháng 11.2021, UBND TP Hải Phòng chấp thuận Công ty cổ phần May - Diêm Sài Gòn là nhà đầu tư Dự án Tổ hợp Trung tâm thương mại, vui chơi giải trí, khách sạn 5 sao và văn phòng cho thuê tại khu vực này. Dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 6.000 tỉ đồng, xây tại khu đất 15.200 m2 gồm công trình cao 40 tầng nổi và 2 tầng hầm. Ảnh: Mai Dung
 
Từ 5.3 đến hết 15.3, thành phố yêu cầu toàn bộ các hộ kinh doanh (bao gồm các hộ tại vị trí mặt tiền và các hộ còn lại của chợ Sắt) di chuyển sang công trình chợ tạm và bàn giao quầy hàng cho Công ty Liên doanh hữu hạn Hải Thành. Ngày cuối cùng tại quầy hàng, ông Kiểm (tiểu thương chợ Sắt) tâm sự: Chợ Sắt gắn bó với gia đình ông hơn 40 năm, từ khi còn là chợ cũ đến khi được xây dựng lại là trung tâm thương mại 6 tầng như hiện nay. "Nửa cuộc đời gắn bó với nơi này, tôi rất buồn khi phải chuyển đi. Mong muốn ở khu chợ mới, thành phố sẽ quan tâm, tạo điều kiện tối đa để các hộ sớm ổn định kinh doanh" - ông Kiểm cho biết.
 
Phần lớn các hộ kinh doanh tại chợ Sắt đồng thuận di chuyển, ủng hộ chủ trương của thành phố về việc thực hiện dự án nhằm chỉnh trang đô thị tại khu vực này, góp phần xây dựng thành phố ngày càng văn minh, hiện đại. Trong chiều 14.3, những quầy hàng cuối cùng được di chuyển khỏi chợ Sắt. Ảnh: Mai Dung
 
Người dân tất bật di chuyển hàng hoá, đồ đạc về nơi kinh doanh mới. Ảnh: Mai Dung
 
Các quầy hàng phía trong chợ hầu hết đã hoàn tất di dời, chỉ còn một vài tiểu thương gấp rút đóng gói đồ đạc, bàn giao quầy hàng. Ảnh: Mai Dung
 
Sau khi các hộ di chuyển khỏi chợ Sắt, khu vực tầng 2 vốn từ lâu không có hộ kinh doanh trở thành nơi tập kết phế liệu, vỏ loa thùng. Ảnh: Mai Dung
 
Trước đó, tại buổi làm việc với tiểu thương chợ Sắt, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng đề nghị các hộ dân sớm di chuyển, bàn giao trước ngày 15.3, thành phố sẽ chuyển kinh phí hỗ trợ cho Công ty liên doanh Hải Thành để giải quyết cho mỗi ki ốt khi di chuyển là 5 triệu đồng, hỗ trợ ổn định tại nơi kinh doanh mới tại chợ Tạm ở khu đất số 20 đường Trường Chinh (quận Kiến An) là 5 triệu đồng/ki ốt. Thành phố có chính sách thưởng 15 triệu đồng/1 hộ cho hộ dân kinh doanh di chuyển trước ngày 15.3. Ghi nhận của PV, đến ngày 14.3, phần lớn các hộ kinh doanh hoàn tất việc di chuyển. Ảnh: Mai Dung
 
Các hộ treo biển thông báo chuyển địa điểm đến khu chợ tạm hoặc nơi kinh doanh mới. Ảnh: Mai Dung
 
Ngoài các hộ kinh doanh trong chợ, các quầy bán hàng vỉa hè cũng đã di chuyển, chỉ còn một số ít quầy còn bày bán, tuy nhiên rất vắng khách. Ảnh: Mai Dung
 
Được biết, trong thời gian khoảng 3 năm chờ xây dựng chợ Sắt mới, TP.Hải Phòng bố trí khu chợ tạm tại khu đất số 20 đường Trường Chinh (quận Kiến An). Khu vực chợ tạm bố trí tối đa khoảng 450 ki ốt phục vụ các tiểu thương kinh doanh, buôn bán, mỗi ki ốt có diện tích 6 m2. Công ty CP May - Diêm Sài Gòn chịu trách nhiệm điều hành hoạt động quản lý các hộ kinh doanh tại chợ, không thu tiền thuê mặt bằng.  Ảnh: Mai Dung
 
Đối với hộ đang kinh doanh ở vị trí mặt tiền tại chợ Sắt khi chuyển sang chợ mới sẽ được ưu tiên bố trí mặt tiền; với hộ mặt tiền không di chuyển theo đúng thời gian quy định sẽ được bố trí vào khu bên trong. Thành phố sẽ đầu tư cơ sở vật chất tại khu chợ mới đảm bảo các điều kiện cho các hộ dân kinh doanh... Đến nay, nhiều quầy hàng ở chợ tạm đã đi vào hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, theo chị Hằng, tiểu thương chợ Sắt cũ, các hộ kinh doanh tại chợ Sắt phần lớn kinh doanh nhiều năm, số lượng hàng tồn lớn. Trong khi đó, diện tích quầy hàng tại chợ tạm chỉ 6m2 nên nhiều hộ gặp khó khăn, phải thuê thêm kho hàng. Các tiểu thương mong muốn thành phố bố trí thêm diện tích để người dân thuận tiện trong việc kinh doanh, buôn bán, ổn định tại khu chợ mới. Ảnh: Mai Dung
Những ngày cuối cùng của tiểu thương tại chợ Sắt trước khi chuyển đến địa điểm mới. Video: Mai Dung
Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương hợp tác phát triển hạ tầng giao thông

Mai Dung |

Ngày 13.3, tại Hải Dương, TP.Hải Phòng và các tỉnh Hải Dương, Quảng Ninh tổ chức hội nghị hợp tác, phát triển để đánh giá kết quả hợp tác giữa 3 địa phương thời gian qua, thống nhất chương trình hợp tác phát triển giai đoạn 2022-2025.

Hải Phòng quy định về xét nghiệm, cách ly COVID-19 với thuyền viên

Đặng Luân |

Hải PhòngUBND thành phố Hải Phòng vừa ban hành văn bản số 1614/UBND-VX chỉ đạo về việc thực hiện công tác kiểm dịch y tế phòng, chống dịch COVID-19 tại cảng biển Hải Phòng.

Hải Phòng cho phép thử nghiệm hoạt động trở lại rạp chiếu phim

Đặng Luân |

Hải Phòng - UBND TP.Hải Phòng vừa ban hành văn bản số 1446/UBND-VH1 về việc thử nghiệm hoạt động trở lại rạp chiếu phim.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương hợp tác phát triển hạ tầng giao thông

Mai Dung |

Ngày 13.3, tại Hải Dương, TP.Hải Phòng và các tỉnh Hải Dương, Quảng Ninh tổ chức hội nghị hợp tác, phát triển để đánh giá kết quả hợp tác giữa 3 địa phương thời gian qua, thống nhất chương trình hợp tác phát triển giai đoạn 2022-2025.

Hải Phòng quy định về xét nghiệm, cách ly COVID-19 với thuyền viên

Đặng Luân |

Hải PhòngUBND thành phố Hải Phòng vừa ban hành văn bản số 1614/UBND-VX chỉ đạo về việc thực hiện công tác kiểm dịch y tế phòng, chống dịch COVID-19 tại cảng biển Hải Phòng.

Hải Phòng cho phép thử nghiệm hoạt động trở lại rạp chiếu phim

Đặng Luân |

Hải Phòng - UBND TP.Hải Phòng vừa ban hành văn bản số 1446/UBND-VH1 về việc thử nghiệm hoạt động trở lại rạp chiếu phim.