Tiểu thương Hà Nội bỏ tiền túi quây nilon quanh chợ để giãn cách với khách

Tùng Giang |

Chợ Bách Khoa (thuộc phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã phòng dịch COVID-19 bằng cách quây các tấm chắn nilon, chia ca cho các tiểu thương khi bán hàng.
Ngày 25.7, theo ghi nhận của Lao Động, tại chợ Bách Khoa (phường Bách Khoa), các gian hàng được quây nilon, áo mưa để đảm bảo giãn cách giữa người bán và người mua.
Tại các khu vực trong chợ có mật độ người, luôn có lực lượng chức năng của phường Bách Khoa túc trực, yêu cầu người dân đảm bảo giãn cách, rời khỏi chợ ngay sau khi mua xong hàng.
Nhiều người dân cảm thấy bất ngờ nhưng cũng hài lòng trước cách phòng dịch mới của các tiểu thương chợ Bách Khoa.
Một tiểu thương tại đây chia sẻ: “Chợ Bách Khoa hiện ít người bán hàng hơn. Các gian hàng không thiết yếu đã đóng cửa, chỉ còn khu vực bán thực phẩm còn hoạt động. Cách phòng dịch của chợ dân sinh này cũng khiến nhiều người mua hàng cảm thấy yên tâm hơn khi vào chợ trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp”.
Cùng ngày, Chủ tịch UBND phường Bách Khoa Nguyễn Văn Khang - cho biết: Sau khi Hà Nội ra Công điện số 16 ngày 21.7 về phòng chống dịch COVID-19, chính quyền đã vận động, tuyên truyền tiểu thương của chợ chủ động lắp những tấm chắn bằng nilon, đảm bảo an toàn cho người bán cũng như người mua thực phẩm.
Theo lãnh đạo phường Bách Khoa, sau khi tuyên truyền, các tiểu thương của chợ đã chủ động tự bỏ kinh phí để lắp các tấm chắn.
Để đảm bảo không tập trung đông người, UBND phường Bách Khoa đã phân lịch cho các tiểu thương kinh doanh luân phiên theo ngày chẵn, lẻ.
Chợ Bách Khoa có khoảng 150 quầy bán hàng, khi áp dụng chia lịch bán sẽ chỉ còn khoảng 70 quầy bán hàng mỗi ngày.
Khi thành phố Hà Nội yêu cầu giãn cách theo tinh thần Chỉ thị số 17 ngày 23.7, phường đã cho lắp hệ thống rào chắn trong đường đi ở khuôn viên chợ. Đồng thời yêu cầu người dân gửi xe bên ngoài, chỉ đi bộ vào chợ để tránh tập trung đông người. Hệ thống biển cảnh báo phòng dịch theo hướng dẫn Bộ Y tế cùng các công tác phòng dịch khác cũng được bố trí quanh khu vực chợ dân sinh đểthực hiện nghiêm quy định phòng dịch.
Theo nhiều người dân tại đây, việc lắp tấm chắn nilon tuy là việc làm đơn giản nhưng lại có hiệu quả ngay và rất an toàn cho người mua và người bán.
Những quầy hàng không cấp thiết, chính quyền phường Bách Khoa đã yêu cầu tạm nghỉ kinh doanh, chờ đến khi có thông báo mới.
Tùng Giang
TIN LIÊN QUAN

Ngày thứ 2 Hà Nội thực hiện giãn cách, giá thực phẩm vẫn bình ổn

Vũ Long |

Bước sang ngày thứ 2 Hà Nội thực hiện giãn cách, các mặt hàng lương thực, thực phẩm vẫn dồi dào, giá ổn định, còn giá hải sản tăng nhẹ.

Hà Nội trưng dụng 10 dự án tái định cư làm nơi cách ly, bệnh viện dã chiến

Nguyễn Hà |

UBND thành phố Hà Nội có văn bản hỏa tốc về chủ trương, kế hoạch trưng dụng quỹ nhà tái định cư phục vụ phòng, chống dịch COVID-19.

Hà Nội công bố mức xử phạt 16 hành vi vi phạm trong phòng chống dịch

Nguyễn Hà |

Sở Tư pháp Hà Nội vừa công bố mức xử phạt đối với 16 hành vi vi phạm quy định phòng, chống dịch COVID-19, trong đó, mức phạt tiền cao nhất là 200 triệu đồng và có thể bị xử lý hình sự với mức phạt tù tối đa 20 năm.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Ngày thứ 2 Hà Nội thực hiện giãn cách, giá thực phẩm vẫn bình ổn

Vũ Long |

Bước sang ngày thứ 2 Hà Nội thực hiện giãn cách, các mặt hàng lương thực, thực phẩm vẫn dồi dào, giá ổn định, còn giá hải sản tăng nhẹ.

Hà Nội trưng dụng 10 dự án tái định cư làm nơi cách ly, bệnh viện dã chiến

Nguyễn Hà |

UBND thành phố Hà Nội có văn bản hỏa tốc về chủ trương, kế hoạch trưng dụng quỹ nhà tái định cư phục vụ phòng, chống dịch COVID-19.

Hà Nội công bố mức xử phạt 16 hành vi vi phạm trong phòng chống dịch

Nguyễn Hà |

Sở Tư pháp Hà Nội vừa công bố mức xử phạt đối với 16 hành vi vi phạm quy định phòng, chống dịch COVID-19, trong đó, mức phạt tiền cao nhất là 200 triệu đồng và có thể bị xử lý hình sự với mức phạt tù tối đa 20 năm.