Tiểu thương cực khổ vì kinh doanh trong chợ Ngã Tư Sở xuống cấp trầm trọng

NGỌC THÙY |

Giữa cao điểm nắng nóng, nhiều tiểu thương kinh doanh trong chợ Ngã Tư Sở khốn khổ vì chợ quá xuống cấp, nhiều người phải chuyển đi nơi khác vì buôn bán ế ẩm.

Chợ Ngã Tư Sở được xây dựng từ năm 1987 tại quận Đống Đa (Hà Nội). Khu chợ này là nơi kinh doanh, buôn bán của rất nhiều tiểu thương tại Thủ đô, những năm gần đây chợ xuống cấp đến mức báo động.
Chợ Ngã Tư Sở được xây dựng từ năm 1987 tại quận Đống Đa (Hà Nội). Khu chợ này là nơi kinh doanh, buôn bán của rất nhiều tiểu thương tại Thủ đô, những năm gần đây chợ xuống cấp đến mức báo động.
Bên trong khu chợ, nhiều ki ốt bỏ hoang lâu ngày vì xuống cấp. Mái che hư hỏng, được chắp vá đủ các loại vật liệu khác nhau như tôn, nhựa, thanh tre nứa… nên không đủ sức che mưa, che nắng cho các sạp hàng, thậm chí còn gây nguy hiểm cho các tiểu thương.
Bên trong khu chợ, nhiều ki ốt bỏ hoang lâu ngày vì xuống cấp. Mái che hư hỏng, được chắp vá đủ các loại vật liệu khác nhau như tôn, nhựa, thanh tre nứa… nên không đủ sức che mưa, che nắng cho các sạp hàng, thậm chí còn gây nguy hiểm cho các tiểu thương.
Bên trong khu chợ, nhiều ki ốt bỏ hoang lâu ngày vì xuống cấp. Mái che hư hỏng, được chắp vá đủ các loại vật liệu khác nhau như tôn, nhựa, thanh tre nứa… không đủ sức che mưa, che nắng cho các sạp hàng, thậm chí gây nguy hiểm cho các tiểu thương.
Do để không lâu ngày, các ki ốt bỏ hoang bị dồn đống rác thải, bốc mùi hôi thối.
Do để không lâu ngày, các ki ốt bỏ hoang trong chợ Ngã Tư Sở trở thành nơi vứt rác, bốc mùi hôi thối.
“Chợ xuống cấp trầm trọng từ nhiều năm qua, đầu tháng vừa rồi cao điểm nóng mà mái che thì thấp rồi được chắp vá đủ kiểu nên cảm giác không khí cứ hầm hập, không dám bật quạt công suất lớn vì điện yếu. Mà nóng như vậy nên khách hàng họ cũng ngại không muốn vào mua hàng”, một tiểu thương chia sẻ.
“Chợ xuống cấp trầm trọng từ nhiều năm qua, đầu tháng vừa rồi cao điểm nóng mà mái che thì thấp rồi được chắp vá đủ kiểu nên cảm giác không khí cứ hầm hập, không dám bật quạt công suất lớn vì điện yếu. Mà nóng như vậy nên khách hàng họ cũng ngại không muốn vào mua hàng”, một tiểu thương chia sẻ.
“Chợ xuống cấp trầm trọng từ nhiều năm qua, đầu tháng vừa rồi cao điểm nóng mà mái che thì thấp, chắp vá đủ kiểu nên cảm giác không khí cứ hầm hập, không dám bật quạt công suất lớn vì điện yếu. Mà nóng như vậy nên khách hàng họ cũng ngại không muốn vào mua hàng”, một tiểu thương chia sẻ.
“Chợ xuống cấp trầm trọng từ nhiều năm qua, đầu tháng vừa rồi cao điểm nóng mà mái che thì thấp rồi được chắp vá đủ kiểu nên cảm giác không khí cứ hầm hập, không dám bật quạt công suất lớn vì điện yếu. Mà nóng như vậy nên khách hàng họ cũng ngại không muốn vào mua hàng”, một tiểu thương chia sẻ.
“Chợ xuống cấp trầm trọng từ nhiều năm qua, đầu tháng vừa rồi cao điểm nóng mà mái che thì thấp rồi được chắp vá đủ kiểu nên cảm giác không khí cứ hầm hập, không dám bật quạt công suất lớn vì điện yếu. Mà nóng như vậy nên khách hàng họ cũng ngại không muốn vào mua hàng”, một tiểu thương chia sẻ.
Theo quan sát, chợ dù có hệ thống phòng cháy chữa cháy nhưng các thiết bị đã để lâu ngày hoen gỉ. Tường tróc lở, hệ thống đường điện đã sử dụng nhiều năm nhưng chưa được bảo trì, xuống cấp nghiêm trọng, nguy cơ chập cháy là rất cao.
Ông Vũ Đình Biên – phụ trách quản lý chợ Ngã Tư Sở (thuộc Ban quản lý chợ Đống Đa) thông tin, chợ Ngã Tư Sở với diện tích trên 8.000m2, với 754 gian hàng. Năm 2009, UBND TP Hà Nội đã ban hành Quyết định số 98/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án xây dựng Trung tâm thương mại – chợ Ngã Tư Sở nhưng đã bị thu hồi vì chậm triển khai và còn nhiều vướng mắc.
Ông Vũ Đình Biên – phụ trách quản lý chợ Ngã Tư Sở (thuộc Ban quản lý chợ Đống Đa) thông tin, chợ Ngã Tư Sở với diện tích trên 8.000m2, với 754 gian hàng. Năm 2009, UBND TP Hà Nội đã ban hành Quyết định số 98/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án xây dựng Trung tâm thương mại – chợ Ngã Tư Sở nhưng đã bị thu hồi vì chậm triển khai và còn nhiều vướng mắc.
“Mỗi năm, quận đều hỗ trợ đầu tư cải tạo sửa chữa nhưng không đủ để đảm bảo độ ăn toàn. Chúng tôi nhận được thông báo rằng thành phố có chủ trương xây dựng lại chợ hạng 1 xuống cấp, trong đó có chợ Ngã Tư Sở gia đoạn 2020-2025. Nhưng đến nay, chúng tôi chỉ biết chờ để dự án được triển khai” ông Vũ Đình Biên nói.
“Mỗi năm, quận đều hỗ trợ đầu tư cải tạo sửa chữa nhưng không đủ để đảm bảo độ ăn toàn. Chúng tôi nhận được thông báo rằng thành phố có chủ trương xây dựng lại chợ hạng 1 xuống cấp, trong đó có chợ Ngã Tư Sở gia đoạn 2020-2025. Nhưng đến nay, chúng tôi chỉ biết chờ để dự án được triển khai”, ông Vũ Đình Biên nói.
NGỌC THÙY
TIN LIÊN QUAN

Ngã Tư Sở đã bớt khổ?

Tô Thế - Kim Sơn |

Hà Nội - "Ngã Tư Sở trước người ta hay gọi là ngã tư khổ, nhưng giờ bớt khổ hơn rồi" - đó là câu nói vui của một người dân sinh sống gần nút giao này, bởi trước khi có những điều chỉnh, Ngã Tư Sở xảy ra ùn tắc triền miên, không kể giờ cao điểm hay thấp điểm.

Xe chạy băng băng trên Vành đai 2 trên cao đoạn cầu Vĩnh Tuy-Ngã Tư Sở

Nhóm PV |

Hà Nội - Ngay sau khi thông xe đường Vành đai 2 trên cao đoạn cầu Vĩnh Tuy - Ngã Tư Sở, các phương tiện đã có thể di chuyển thuận lợi trong khung giờ cao điểm. Các điểm đen giao thông cũng không ghi nhận tình trạng ùn tắc.

Toàn cảnh thông xe đường Vành đai 2 trên cao Ngã Tư Sở tới cầu Vĩnh Tuy

NHÓM PV |

Đúng 7h15 sáng 11.1, toàn bộ rào chắn được mở để các phương tiện bắt đầu được lưu thông toàn tuyến Vành đai 2 trên cao Ngã Tư Sở tới cầu Vĩnh Tuy.

Viện thẩm mỹ Quốc tế Wonjin "đi sạch sành sanh", Giám đốc không trình diện

Nhóm phóng viên |

Liên quan đến vụ Viện Thẩm mỹ Quốc tế Wonjin hoạt động trái phép Báo Lao Động đã phản ánh, đoàn kiểm tra không kiểm tra được hồ sơ khách hàng lưu giữ trong máy tính vì cơ sở báo cáo "ổ cứng máy tính bị hỏng, đang sửa chữa".

Tin 20h: Người lao động mong giảm tuổi nghỉ hưu hơn giảm năm đóng bảo hiểm

NHÓM PV |

Bản tin thời sự 20h: Người lao động mong giảm tuổi nghỉ hưu hơn là giảm năm đóng bảo hiểm; Viện thẩm mỹ Quốc tế Wonjin "đi sạch sành sanh", Giám đốc không trình diện; Người dân, hộ sản xuất lo lắng trước nguy cơ thiếu điện...

3 dự án bỏ hoang, thi công dang dở làm xấu bộ mặt TP Hồ Chí Minh

HỮU CHÁNH - ANH TÚ |

Chỉ trong phạm vi khoảng vài km2 nhưng có nhiều công trình nghìn tỉ thi công dang dở, hoặc bị bỏ hoang hàng chục năm trời làm xấu bộ mặt của TP Hồ Chí Minh, gây lãng phí, thất thoát.

Khánh Hòa sẵn sàng hỗ trợ người lao động vay vốn mua nhà ở xã hội

Hữu Long - Thanh Thúy |

Người lao động mong muốn địa phương quan tâm bố trí dành quỹ đất xây nhà ở xã hội. Đối thoại với người lao động, Chủ tịch Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân đánh giá, đây là nguyện vọng chính đáng và sẵn sàng có chính sách hỗ trợ.

Người dân Quảng Nam nộp tiền nước sạch, sử dụng nước mặn

Hoàng Bin |

Hàng trăm hộ dân tại Quảng Nam đang khốn đốn vì thiếu nước sạch sinh hoạt giữa mùa nóng. Nghịch lí ở chỗ, có địa phương bỏ tiền tỉ xây dựng công trình nước sạch nhưng bỏ hoang không sử dụng, nơi khác người dân mua nước sạch nhưng xí nghiệp lại cấp nước mặn.

Ngã Tư Sở đã bớt khổ?

Tô Thế - Kim Sơn |

Hà Nội - "Ngã Tư Sở trước người ta hay gọi là ngã tư khổ, nhưng giờ bớt khổ hơn rồi" - đó là câu nói vui của một người dân sinh sống gần nút giao này, bởi trước khi có những điều chỉnh, Ngã Tư Sở xảy ra ùn tắc triền miên, không kể giờ cao điểm hay thấp điểm.

Xe chạy băng băng trên Vành đai 2 trên cao đoạn cầu Vĩnh Tuy-Ngã Tư Sở

Nhóm PV |

Hà Nội - Ngay sau khi thông xe đường Vành đai 2 trên cao đoạn cầu Vĩnh Tuy - Ngã Tư Sở, các phương tiện đã có thể di chuyển thuận lợi trong khung giờ cao điểm. Các điểm đen giao thông cũng không ghi nhận tình trạng ùn tắc.

Toàn cảnh thông xe đường Vành đai 2 trên cao Ngã Tư Sở tới cầu Vĩnh Tuy

NHÓM PV |

Đúng 7h15 sáng 11.1, toàn bộ rào chắn được mở để các phương tiện bắt đầu được lưu thông toàn tuyến Vành đai 2 trên cao Ngã Tư Sở tới cầu Vĩnh Tuy.