Tiểu thương chợ sỉ nổi tiếng ở TPHCM tất bật dọn dẹp, chờ ngày mở bán

Ngọc Lê - Thanh Chân |

Sau khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát, hiện nhiều khu chợ tại TPHCM đang chuẩn bị mở cửa trở lại đón khách. Tiểu thương ở các khu chợ sỉ nổi tiếng đang tất bật dọn dẹp cho ngày mở bán trở lại trong nay mai.

 
Theo ghi nhận của Lao Động ngày 13.10, nhiều khu chợ sỉ nổi tiếng tại TPHCM như chợ Tân Bình, chợ Phạm Văn Hai,... đang trong quá trình chuẩn bị hoạt động trở lại.
 
Trao đổi với Lao Động, ông Thái Bình Sơn - Trưởng ban quản lý chợ Phạm Văn Hai cho biết, chợ có 644 hộ thương nhân với 1.688 quầy sạp. "Hiện có hơn 160 sạp đăng ký hoạt động trở lại tập trung ở các sạp thực phẩm và sạp có vị trí thuận lợi. Nhiều hộ thương nhân còn đắn đo vì tình hình dịch COVID-19, lo ngại không có khách việc ra bán trở lại khó đem lại hiệu quả. Dự kiến ngày 15.10 chợ sẽ hoạt động chính thức trở lại" - ông Sơn cho hay.
 
 
Để chuẩn bị cho công tác mở lại chợ Phạm Văn Hai, phía Ban quản lý đã cho các thương nhân vào dọn bụi quầy sạp. Đồng thời, Ban quản lý cũng tiến hành thiết lập các màn chắn ở các quầy thực phẩm nhằm đảm bảo các tiêu chí Sở Công thương TPHCM đưa ra.
 
Ông Nguyễn Văn Tảo, tiểu thương buôn bán mặt hàng lương thực chế biến tại chợ Phạm Văn Hai chia sẻ: "Bán hàng tại chợ từ khi chợ sỉ thành lập đến nay chưa bao giờ chúng tôi thấy chợ đóng cửa nhiều tháng liền đến vậy, cảm thấy nhớ chợ, nhớ khách. Nay được vào chợ để dọn dẹp quầy hàng tôi vô cùng phấn khởi, mong ngày chợ hoạt động trở lại".
 
Tại chợ sỉ Tân Bình (quận Tân Bình), khu vực nhà lồng chuyên bán các mặt hàng không thiết yếu như áo quần, đồng hồ, túi xách, len, vải... im ắng trong những tháng qua.
 
Trong sáng cùng ngày, nhiều tiểu thương đến đăng ký vào chợ để dọn dẹp hàng hoá, dọn bụi quầy sạp sau thời gian dài chợ tạm ngưng hoạt động.
 
Các tuyến đường hai bên hông, đằng sau chợ và lân cận, đã có một số quầy sạp mở dọn dẹp hàng hoá.
 
Hiện TPHCM đã cho phép chợ truyền thống, đầu mối hoạt động trở lại với điều kiện đáp ứng đủ yêu cầu về phòng chống dịch theo Bộ tiêu chí đánh giá hoạt động an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thương mại theo công văn 3328/QĐ-BCĐ của thành phố.
Tiểu thương dọn dẹp quầy sạp, chuẩn bị mở chợ.
Ngọc Lê - Thanh Chân
TIN LIÊN QUAN

Chợ nổi tiếng ở TPHCM mở cửa trở lại, tiểu thương vừa mừng vừa lo

Ngọc Lê - Thanh Chân |

Trong thời gian ở yên tại nhà để phòng chống dịch COVID-19, tiểu thương tại các khu chợ nổi tiếng ở TPHCM như chợ An Đông (Quận 5), chợ Bến Thành (Quận 1) đều có chung tâm lý nhớ chợ, nhớ khách. Nay chợ đã được mở cửa bán hàng trở lại. Tuy nhiên, khách đến chợ vẫn còn hạn chế do tại đây giới hạn lượng người ra vào, tình hình mua bán vẫn chậm, tiểu thương vừa mừng vừa lo.

Tiểu thương chợ Bến Thành mở sạp bắt đầu hoạt động trở lại

Anh Tú |

Sau nhiều tháng ngưng hoạt động do ảnh hưởng của dịch COVID-19, hôm nay nhiều tiểu thương của chợ Bến Thành (TPHCM) đã bắt đầu trở lại các hoạt động kinh doanh trong thời điểm “bình thường mới”.

TPHCM xét nghiệm nhanh cho tiểu thương 3 ngày/lần khi bình thường mới

Thanh Chân |

Theo Sở Y tế TPHCM, trong giai đoạn bình thường mới sắp tới, toàn bộ nhân viên, tiểu thương tại chợ đầu mối, chợ dân sinh, siêu thị, cửa hàng tiện lợi được thực hiện test nhanh kháng nguyên 3 ngày/lần.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chợ nổi tiếng ở TPHCM mở cửa trở lại, tiểu thương vừa mừng vừa lo

Ngọc Lê - Thanh Chân |

Trong thời gian ở yên tại nhà để phòng chống dịch COVID-19, tiểu thương tại các khu chợ nổi tiếng ở TPHCM như chợ An Đông (Quận 5), chợ Bến Thành (Quận 1) đều có chung tâm lý nhớ chợ, nhớ khách. Nay chợ đã được mở cửa bán hàng trở lại. Tuy nhiên, khách đến chợ vẫn còn hạn chế do tại đây giới hạn lượng người ra vào, tình hình mua bán vẫn chậm, tiểu thương vừa mừng vừa lo.

Tiểu thương chợ Bến Thành mở sạp bắt đầu hoạt động trở lại

Anh Tú |

Sau nhiều tháng ngưng hoạt động do ảnh hưởng của dịch COVID-19, hôm nay nhiều tiểu thương của chợ Bến Thành (TPHCM) đã bắt đầu trở lại các hoạt động kinh doanh trong thời điểm “bình thường mới”.

TPHCM xét nghiệm nhanh cho tiểu thương 3 ngày/lần khi bình thường mới

Thanh Chân |

Theo Sở Y tế TPHCM, trong giai đoạn bình thường mới sắp tới, toàn bộ nhân viên, tiểu thương tại chợ đầu mối, chợ dân sinh, siêu thị, cửa hàng tiện lợi được thực hiện test nhanh kháng nguyên 3 ngày/lần.