Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội bỏ túi gần chục triệu/ngày dịp 20.10

Tùng Giang - Đinh Thiện |

Chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) trong dịp lễ 20.10 trở nên nhộn nhịp khi lượng lớn khách đổ về bất kể ngày đêm.
 
Trong dịp lễ 20.10, chợ hoa lớn nhất Hà Nội tấp nập người qua lại. Hàng trăm loại cây hoa cảnh được bày bán với số lượng lớn hơn thường ngày.
 
 
Nhiều tiểu thương nhận bó các loại hoa như hồng, ly, cúc. Đối với hoa hồng nhập từ Lào Cai về có giá 80.000 đồng/10 bông, bó sẵn 20 bông có giá 150.000 - 180.000 đồng/bó. Trong khi đó, giá hồng bó trang trí được bán với giá 240.000 đồng/bó.
 
 
Đến trưa cùng ngày, chợ hoa vẫn tấp nập người mua.
 
Ông Nguyễn Văn Hứa (Quảng an, Tây Hồ) là tiểu thương lâu năm tại chợ hoa Quảng An cho biết, từ đêm 19 đến cuối giờ sáng 20.10, lượng khách đổ về chợ tăng đột biến. Không chỉ khách mua lẻ tìm đến, nhiều trường hợp mua sỉ cũng tham gia phiên chợ ngày lễ.
 
“Chợ chia làm 2 ca sáng và tối, nhà tôi thay phiên người ra bán, một ngày cũng kiếm được khoảng 8 triệu đồng. Nhưng sạp của nhà vẫn tính là quy mô nhỏ, bởi có hộ thu cả chục triệu đồng sau một ca đêm”, ông Hứa nói.
 
Bạn Trần Phương Anh (Minh Khai, Hà Nội) chia sẻ: "Hoa năm nay có giá khá cao nhưng chất lượng lại kém hơn so với mọi năm. Tôi mua hoa hướng dương và hoa baby có giá 300 – 350.000 đồng, giá đã tăng đáng kể so với năm ngoái."
 
 
Trước thắc mắc của khách hàng về việc giá hoa tăng, bà Nguyễn Thị Liên, chủ một sạp hoa giải thích, năm nay hoa chủ yếu nhập nội địa như Đà Lạt, Lào Cai. Nguồn hoa ngoại nhập khẩu vẫn duy trì nhưng hay nhỡ hàng do khâu vận chuyển gặp khó khăn, nguồn hàng cũng không dồi dào như trước. Do vậy giá đã tăng so với mọi năm.
 
Theo dự tính của một số tiểu thương, từ nay cho đến cuối giờ chiều 20.10, nhu cầu mua hoa tươi của người dân vẫn cao, giá hoa sẽ còn tiếp tục tăng.
 
Tùng Giang - Đinh Thiện
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội bắt đầu cho đăng ký tiêm vaccine COVID-19 với trẻ từ 3 – 17 tuổi

Tùng Giang - Hà Phương |

Các địa phương tại Hà Nội đang gấp rút lập danh sách cho trẻ em trong độ tuổi từ 3 - 17 đăng ký tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Con đường chỉ 1 km "hành dân" suốt nhiều năm ở Hà Nội

Đinh Thiện |

Khoảng 10 năm nay, con đường nối từ phố Gia Quất sang phố Thượng Thanh (Long Biên, Hà Nội) luôn trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng, trở thành nỗi ám ảnh với người dân khi đi lại qua đây.

Tài xế taxi ngồi cả tiếng chờ một cuốc xe những ngày đầu được hoạt động

Tùng Giang - Nhật Huy |

Trước thời điểm dịch COVID-19 bùng phát lần thứ 4 tại Hà Nội, cánh tài xế ôtô công nghệ có mức thu nhập bình quân từ 700.000 đồng – 1 triệu đồng/ngày. Tuy nhiên, theo chia sẻ của nhiều tài xế, dù mới đây Hà Nội đã nới lỏng hoạt động dịch vụ vận tải nhưng lượng khách vẫn thưa thớt, những ai còn trụ lại với nghề thì đang phải chật vật từng ngày.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Hà Nội bắt đầu cho đăng ký tiêm vaccine COVID-19 với trẻ từ 3 – 17 tuổi

Tùng Giang - Hà Phương |

Các địa phương tại Hà Nội đang gấp rút lập danh sách cho trẻ em trong độ tuổi từ 3 - 17 đăng ký tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Con đường chỉ 1 km "hành dân" suốt nhiều năm ở Hà Nội

Đinh Thiện |

Khoảng 10 năm nay, con đường nối từ phố Gia Quất sang phố Thượng Thanh (Long Biên, Hà Nội) luôn trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng, trở thành nỗi ám ảnh với người dân khi đi lại qua đây.

Tài xế taxi ngồi cả tiếng chờ một cuốc xe những ngày đầu được hoạt động

Tùng Giang - Nhật Huy |

Trước thời điểm dịch COVID-19 bùng phát lần thứ 4 tại Hà Nội, cánh tài xế ôtô công nghệ có mức thu nhập bình quân từ 700.000 đồng – 1 triệu đồng/ngày. Tuy nhiên, theo chia sẻ của nhiều tài xế, dù mới đây Hà Nội đã nới lỏng hoạt động dịch vụ vận tải nhưng lượng khách vẫn thưa thớt, những ai còn trụ lại với nghề thì đang phải chật vật từng ngày.