Tiểu thương chợ Đồng Xuân: "Cả sáng có 5 khách mua là đã khá hơn trước"

Vương Trần - Ngọc Lê |

Thời gian gần đây, lượng khách đến chợ Đồng Xuân (quận Hoàn Kiếm) đã bắt đầu "rục rịch" tăng, việc buôn bán cũng dần quay trở lại, tuy nhiên nếu so với trước đây thì lượng khách hiện nay vẫn còn "ế".

Chợ Đồng Xuân vốn là khu chợ đầu mối, là không gian mua bán của nhiều tiểu thương và là sự lựa chọn của nhiều người dân thủ đô Hà Nội. Thời gian qua, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nhiều tiểu thương tại khu chợ sầm uất nổi tiếng này phải đối mặt với cảnh hàng hoá ế ẩm, vắng khách.
Chợ Đồng Xuân vốn là khu chợ đầu mối, là không gian mua bán của nhiều tiểu thương và là sự lựa chọn của nhiều người dân thủ đô Hà Nội. Thời gian qua, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nhiều tiểu thương tại khu chợ sầm uất nổi tiếng này phải loay hoay với cảnh hàng hoá ế ẩm, vắng khách.
Theo ghi nhận của PV Lao Động, hiện nay, khu chợ Đồng Xuân này đã đặt gần 70 các biển thông báo, banner về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19, trong đó nêu rõ thông điệp “5K” của Bộ Y tế.
Theo ghi nhận của PV Lao Động, hiện nay, khu chợ Đồng Xuân này đã đặt gần 70 các biển thông báo, banner về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19, trong đó nêu rõ thông điệp “5K” của Bộ Y tế.
Tại các lối đi lại đều có những tấm biển thông báo về quy định phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Thời gian gần đây, khi dịch bệnh dần được kiểm soát, chợ Đồng Xuân bắt đầu có lượng khách tốt hơn thời điểm trước Tết nguyên đán Tân Sưu. Tuy nhiên, nhiều tiểu thương cho biết, so với mọi năm, lượng khách vẫn “ế” hơn nhiều.
Tại các lối đi lại đều có những tấm biển thông báo về quy định phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Thời gian gần đây, khi dịch bệnh dần được kiểm soát, chợ Đồng Xuân bắt đầu có lượng khách tốt hơn thời điểm trước Tết nguyên đán Tân Sửu. Tuy nhiên, nhiều tiểu thương cho biết, so với mọi năm, lượng khách vẫn “ế” hơn nhiều.
Thời gian có lượng khách đến đông thường ngày là từ 9h - 12h và 14h - 17h. Tuy nhiên, lượng khách trong những ngày qua không đông đúc như những năm trước đây khi chưa có dịch COVID-19.
Thời điểm có khách đến đông thường ngày là từ 9h - 12h và 14h - 17h. Tuy nhiên, lượng khách trong những ngày qua không đông đúc như những năm trước đây - khi chưa có dịch COVID-19.
Tại khu vực phía bên ngoài, nhiều người lao động bốc vác đã có nhiều công việc hơn từ việc vận chuyển hàng hoá từ các xe tải vào trong khu chợ.
Tại khu vực phía bên ngoài, nhiều người lao động bốc vác đã có nhiều công việc hơn từ việc vận chuyển hàng hoá từ các xe tải vào trong khu chợ.
Được biết, với những kiện hàng hoá lớn, người lao động nếu chăm chỉ có thể kiếm từ 200.000 - 300.000 đồng/buổi từ việc bốc vác, vận chuyển hàng hoá của mình.
Được biết, với những kiện hàng hoá lớn, người lao động nếu chăm chỉ có thể kiếm từ 200.000 - 300.000 đồng/buổi từ việc bốc vác, vận chuyển hàng hoá của mình.
Có một gian kinh doanh buôn bán vải khoảng 15m2, chị Lan Anh - tiểu thương chợ Đồng Xuân cho biết: “Trong cả buổi sáng, sạp tôi có 4-5 khách ghé mua, thu nhập được hơn 1 triệu. Lượng khách như vậy đã khá hơn rất nhiều so với thời điểm dịch bùng phát. Chúng tôi hiện cũng buôn bán cầm chừng, không dám ôm hàng nhiều như trước đây“.
Có một gian kinh doanh buôn bán vải khoảng 15m2, chị Lan Anh - tiểu thương chợ Đồng Xuân cho biết: “Trong cả buổi sáng, sạp tôi có 4-5 khách ghé mua, thu nhập được hơn 1 triệu. Lượng khách như vậy đã khá hơn rất nhiều so với thời điểm dịch bùng phát. Chúng tôi hiện cũng buôn bán cầm chừng, không dám ôm hàng nhiều như trước đây“.
Trong thời gian bùng phát dịch bệnh COVID-19, ban quản lý chợ Đồng Xuân tích cực thông báo, tuyên truyền cả bằng loa phát thanh và biển thông báo đến các tiểu thương không được tăng giá khẩu trang vải đồng thời cả người mua và người bán phải chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19.
Trong thời gian bùng phát dịch bệnh COVID-19, ban quản lý chợ Đồng Xuân tích cực thông báo, tuyên truyền cả bằng loa phát thanh và biển thông báo đến các tiểu thương không được tăng giá khẩu trang vải đồng thời cả người mua và người bán phải chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19.
Chợ Đồng Xuân vốn là khu chợ đầu mối chủ yếu dành cho bán buôn, trước đây luôn đông đúc, náo nhiệt. Những ngày qua, khi dịch bệnh dần được kiểm soát, lượng khách tại khu chợ này bắt đầu được “cải thiện” trở lại. Nhiều người tới chợ để mua sắm hàng hoá trở lại.
Chợ Đồng Xuân vốn là khu chợ đầu mối chủ yếu dành cho bán buôn, trước đây luôn đông đúc, náo nhiệt. Những ngày qua, khi dịch bệnh dần được kiểm soát, lượng khách tại khu chợ này bắt đầu được “cải thiện” trở lại. Nhiều người tới chợ để mua sắm hàng hoá trở lại.
Tiểu thương kiểm kê hàng hoá tại quầy.
Tiểu thương kiểm kê hàng hoá tại quầy.
Trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Phi Long - Đội trưởng Đội bảo vệ chợ Đồng Xuân cho biết: Thời gian qua, đội bảo vệ đã thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở tiểu thương và người mua hàng tại chợ. Đồng thời, tại chợ đã thiết lập mạng lưới “an toàn viên” chính là những tiểu thương, phó - trưởng các ngành hàng về việc giám sát, nhắc nhở mọi người thực hiện các quy định về phòng, dịch bệnh COVID-19“.
Trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Phi Long - Đội trưởng Đội bảo vệ chợ Đồng Xuân cho biết: "Thời gian qua, đội bảo vệ đã thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở tiểu thương và người mua hàng tại chợ. Đồng thời, chợ đã thiết lập mạng lưới “an toàn viên” chính là những tiểu thương, phó - trưởng các ngành hàng về việc giám sát, nhắc nhở mọi người thực hiện các quy định về phòng, dịch bệnh COVID-19“.
Cũng theo ông Long, thời gian gần đây lượng khách trở về chợ Đồng Xuân đã “nhỉnh” hơn so với thời điểm dịch trước đó. Lực lượng bảo vệ cũng thực hiện giám sát an toàn qua hệ thống camera an ninh.
Cũng theo ông Long, thời gian gần đây lượng khách trở về chợ Đồng Xuân đã “nhỉnh” hơn so với thời điểm dịch trước đó, lực lượng bảo vệ cũng thực hiện giám sát an toàn qua hệ thống camera an ninh.
Vương Trần - Ngọc Lê
TIN LIÊN QUAN

Dẹp chợ cóc: Công an vừa rời đi, người bán hàng rong lại quay trở lại

Vương Trần - Tạ Quang |

Khi vắng bóng lực lượng chức năng, những người bán hàng rong, họp tại chợ tự phát (chợ cóc) dọc đường Cầu Mới, đường Giáp Nhất... (Hà Nội) lại ngang nhiên hoạt động, phớt lờ biển cấm.

Tiểu thương chợ Đồng Xuân cầm cự, chỉ mong đủ tiền thuế, phí vì dịch COVID-19

Phong Nguyễn |

Tiểu thương chợ Đồng Xuân (Hà Nội) đang phải cầm cự kinh doanh trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, khách hàng giảm tới 70-80%.

Hàng quán đìu hiu, tiểu thương chợ Đồng Xuân xem điện thoại giết thời gian

Nhóm PV |

Tiểu thương chợ Đồng Xuân (Hà Nội) cố thủ bên sạp hàng vắng khách trong những ngày phòng chống dịch COVID-19.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Dẹp chợ cóc: Công an vừa rời đi, người bán hàng rong lại quay trở lại

Vương Trần - Tạ Quang |

Khi vắng bóng lực lượng chức năng, những người bán hàng rong, họp tại chợ tự phát (chợ cóc) dọc đường Cầu Mới, đường Giáp Nhất... (Hà Nội) lại ngang nhiên hoạt động, phớt lờ biển cấm.

Tiểu thương chợ Đồng Xuân cầm cự, chỉ mong đủ tiền thuế, phí vì dịch COVID-19

Phong Nguyễn |

Tiểu thương chợ Đồng Xuân (Hà Nội) đang phải cầm cự kinh doanh trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, khách hàng giảm tới 70-80%.

Hàng quán đìu hiu, tiểu thương chợ Đồng Xuân xem điện thoại giết thời gian

Nhóm PV |

Tiểu thương chợ Đồng Xuân (Hà Nội) cố thủ bên sạp hàng vắng khách trong những ngày phòng chống dịch COVID-19.