Tiết kiệm 15 phút, người dân liều mình đi bộ qua cao tốc Hà Nội - Bắc Giang

Hoàng Vũ - Quang Minh |

Để tiết kiệm 15 phút đi bộ, mỗi ngày, hàng trăm người liều mình đi bộ qua cao tốc Hà Nội - Bắc Giang.
Giờ tan tầm, tình trạng người dân đi bộ tại làn dừng khẩn cấp trên cao tốc, chạy nhanh để băng qua đường vào giờ tan tầm trên tuyến cao tốc Hà Nội - Bắc Giang đoạn đi qua khu công nghiệp Vân Trung, tỉnh Bắc Giang.
Giờ tan tầm mỗi ngày, trên tuyến cao tốc Hà Nội - Bắc Giang (đoạn đi qua khu công nghiệp Vân Trung, tỉnh Bắc Giang) lại xuất hiện hình ảnh người dân đi bộ thành từng tốp, thậm chí từng đoàn trong làn dừng khẩn cấp trên cao tốc.
chạy nhanh để băng qua đường
Chờ xe ô tô đi qua, những người này nhanh chóng băng qua đường bất chấp nguy hiểm.
Được biết, đây đa phần là những công nhân làm việc trong khu công nghiệp Vân Trung.
Một công nhân chia sẻ, vì mọi người tan ca vào giờ cao điểm, số lượng phương tiện ra khỏi khu công nghiệp tăng cao. Bởi vậy, tuyến đường gom dưới cao tốc thường xuyên ùn tắc. Không có lối đi dưới đường gom, nên mọi người chọn đi bộ băng qua cao tốc.
"Vừa để tiết kiệm thời gian, vừa dễ di chuyển hơn với các công nhân", người này giải thích.
Nhằm hạn chế tình trạng trên, đầu năm 2020, cơ quan chức năng tỉnh Bắc Giang đã lắp đặt một cầu vượt dành cho người đi bộ và xe mô tô. Thế nhưng không có đông công nhân đi qua cầu. Nguyên nhân một phần do vị trí cầu khá xa cổng KCN và lối về phòng trọ của họ.
Nhằm hạn chế tình trạng trên, đầu năm 2020, cơ quan chức năng tỉnh Bắc Giang đã lắp đặt một cầu vượt dành cho người đi bộ và xe mô tô. Tuy nhiên không có đông công nhân đi qua cầu. Theo tìm hiểu, nguyên nhân một phần do vị trí cầu khá xa cổng khu công nghiệp và lối về phòng trọ của họ.
Anh Mùa Mí Pó (quê Hà Giang), công nhân KCN Vân Trung cho biết, dù biết đi bộ băng qua cao tốc là rất nguy hiểm nhưng nếu đi qua cầu vượt thì phải đi bộ mất tầm 30 phút, đi bộ qua cầu chui đỡ mất thời gian hơn, nhưng cũng mất đến 15 phút.
"Nhà trọ cũng rất gần với công ty, tính theo đường chim bay chỉ khoảng vài trăm mét. Mỗi lần chạy qua cao tốc, tôi vẫn căng mắt quan sát kỹ, khi thấy xe ô tô còn ở xa là phải chạy thật nhanh để tránh tai nạn", anh Mùa Mí Pó giải thích.
Để tạm thời khắc phục tình trạng trên, giảm thiểu tai nạn giao thông, Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Giang đã phải bố trí cán bộ chiến sỹ trực chốt tại cổng khu công nghiệp để nhắc nhở người dân. Nhưng tình trạng này vẫn tái diễn khi không có mặt lực lượng chức năng.

Hoàng Vũ - Quang Minh
TIN LIÊN QUAN

Hình ảnh từ camera hành trình vụ 2 ôtô cản trở xe ưu tiên trên cao tốc

Tô Thế |

Chỉ trong 4 ngày, Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2, Phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, Cục CSGT (Đội 2) đã xử phạt hai tài xế không nhường đường cho xe ưu tiên trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

Thu phí trên đường cao tốc do Nhà nước đầu tư: Vẫn lo ngại phí chồng phí

Cao Nguyên |

Bộ GTVT đã có công văn gửi Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp đề xuất phương án thu phí sử dụng đường cao tốc thông qua trạm thu phí trên đường cao tốc do Nhà nước đầu tư. Tuy nhiên, chia sẻ về vấn đề này một số chuyên gia tài chính cho rằng cần phải nghiên cứu, đánh giá kỹ. Thậm chí, theo PGS.TS Đinh Trọng Thịnh, nếu không có sự đánh giá toàn diện sẽ dễ dẫn tới gánh nặng cho người dân và phí chồng phí.

Cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận sẽ hoàn thành sớm hơn dự kiến

Kỳ Quan |

Theo kế hoạch, Dự án Cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận sẽ thông xe dịp tết Nguyên đán Tân Sửu và hoàn thành cuối quý II.2021. Với sự nỗ lực của tất cả các bên, dự án sẽ thông xe sớm hơn, vào dịp Tết Dương lịch 2021 và hoàn thành dịp 30.4.2021.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Hình ảnh từ camera hành trình vụ 2 ôtô cản trở xe ưu tiên trên cao tốc

Tô Thế |

Chỉ trong 4 ngày, Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2, Phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, Cục CSGT (Đội 2) đã xử phạt hai tài xế không nhường đường cho xe ưu tiên trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

Thu phí trên đường cao tốc do Nhà nước đầu tư: Vẫn lo ngại phí chồng phí

Cao Nguyên |

Bộ GTVT đã có công văn gửi Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp đề xuất phương án thu phí sử dụng đường cao tốc thông qua trạm thu phí trên đường cao tốc do Nhà nước đầu tư. Tuy nhiên, chia sẻ về vấn đề này một số chuyên gia tài chính cho rằng cần phải nghiên cứu, đánh giá kỹ. Thậm chí, theo PGS.TS Đinh Trọng Thịnh, nếu không có sự đánh giá toàn diện sẽ dễ dẫn tới gánh nặng cho người dân và phí chồng phí.

Cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận sẽ hoàn thành sớm hơn dự kiến

Kỳ Quan |

Theo kế hoạch, Dự án Cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận sẽ thông xe dịp tết Nguyên đán Tân Sửu và hoàn thành cuối quý II.2021. Với sự nỗ lực của tất cả các bên, dự án sẽ thông xe sớm hơn, vào dịp Tết Dương lịch 2021 và hoàn thành dịp 30.4.2021.