Tiếp tục ngăn đập, nắn dòng tìm kiếm người mất tích ở Rào Trăng 3

PHÚC ĐẠT |

Sau 5 ngày ngăn đập, nắn dòng, 7h sáng ngày 22.11 các lực lượng bộ đội thường trực, dân quân tự vệ, công an, biên phòng... đã tổ chức ngăn sông Rào Trăng để tìm kiếm 12 nạn nhân mất tích còn lại dưới lòng sông tại khu vực thủy điện Rào Trăng 3.

Sau bữa bơn vội, đúng 4h sáng trên 200 cán bộ, chiến sĩ (Bộ chỉ huy quân sự tỉnh; công an tỉnh; Trường trung cấp 24 Biên phòng; Lữ đoàn Công binh 414, Lữ đoàn Thông tin 80 - Quân khu 4; Sở giao thông vận tải; Công ty cổ phần Thủy điện Rào Trăng 3, Lực lượng dân quân huyện Phong Điền và các lực lượng khác) tổ chức hành quân từ Thủy điện Rào Trăng 4 vào Thủy điện Rào Trăng 3 để ngăn đập, nắn dòng chảy. Sau hơn 2h với tinh thần, trách nhiệm cao các lực lượng đã ngăn dòng sông và nắn dòng chảy một luồng khác để tìm kiếm các nạn nhân mất tích còn lại dưới lòng sông.
Đúng 4h sáng trên 200 cán bộ, chiến sĩ (Bộ chỉ huy quân sự tỉnh; công an tỉnh; Trường trung cấp 24 Biên phòng; Lữ đoàn Công binh 414, Lữ đoàn Thông tin 80 - Quân khu 4; Sở giao thông vận tải; Công ty cổ phần Thủy điện Rào Trăng 3, lực lượng dân quân huyện Phong Điền và các lực lượng khác) tổ chức hành quân từ Thủy điện Rào Trăng 4 vào Thủy điện Rào Trăng 3 để ngăn đập, nắn dòng chảy. Sau hơn 2h với tinh thần, trách nhiệm cao các lực lượng đã ngăn dòng sông và nắn dòng chảy một luồng khác để tìm kiếm các nạn nhân mất tích còn lại dưới lòng sông.
3 chú chó nghiệp vụ tinh nhuệ đã được đưa vào hiện trường để phục vụ công tác tìm kiếm.
3 chú chó nghiệp vụ tinh nhuệ đã được đưa vào hiện trường để phục vụ công tác tìm kiếm.
Để ngăn đập, nắn dòng được như sáng nay, trong thời gian qua Ban chỉ huy cứu nạn đã huy động tổng lực từ phương tiện, nhân lực, đào đắp hàng trăm m3 đất, đá, trên 300 rọ đá.
Để ngăn đập, nắn dòng được như sáng nay, trong thời gian qua Ban chỉ huy cứu nạn đã huy động tổng lực từ phương tiện, nhân lực, đào đắp hàng trăm m3 đất, đá, trên 300 rọ đá.
Các lực lượng đã đào, đắp ngăn đập với độ sâu hơn 3 mét, rộng 5 mét và dài hơn 150 mét và ngăn dòng sông cao hơn 3,5m, rộng 5m, dài từ bờ sông này sang bờ sông kia trên 15m.
Ngoài ra các bộ phận khác vẫn tiếp tục tổ chức tìm kiếm các nạn nhân các khu vực có thể nghi ngờ; đặc biệt lực lượng Công binh tăng cường cảnh giới, có phương án an toàn cho lực lượng thi công.
Theo kế hoạch, việc đắp đập, ngăn dòng dự kiến hoàn thành vào chiều tối 21/11, để hôm nay, 22/11, lực lượng cứu hộ, cứu nạn chuyển sang công tác thi công, đào đất lòng sông Rào Trăng đã được khoanh vùng phục vụ tìm kiếm 12 người còn mất tích.  Tuy nhiên, do mưa to vùng thượng nguồn sông Rào Trăng những ngày trước đó đã làm nước sông dâng cao, chảy xiết cuốn trôi một phần đất, đá; nên các lực lượng chức năng vẫn chưa hoàn thành ngăn dòng theo mốc thời gian, kế hoạch đặt ra.
Theo kế hoạch, việc đắp đập, ngăn dòng dự kiến hoàn thành vào chiều tối 21.11, để ngày 22.11, lực lượng cứu hộ, cứu nạn chuyển sang công tác thi công, đào đất lòng sông Rào Trăng đã được khoanh vùng phục vụ tìm kiếm 12 người còn mất tích. Tuy nhiên, do mưa to vùng thượng nguồn sông Rào Trăng những ngày trước đó đã làm nước sông dâng cao, chảy xiết cuốn trôi một phần đất, đá; nên các lực lượng chức năng vẫn chưa hoàn thành ngăn dòng theo mốc thời gian, kế hoạch đặt ra.
trong ngày 22/11, Ban chỉ huy tìm kiếm cứu nạn huy động tổng lực cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Trường trung cấp 24 Biên phòng, Lữ đoàn Công binh 414, Lữ đoàn Thông tin 80 - Quân khu 4, Sở Giao thông Vận tải, Công ty cổ phần Thủy điện Rào Trăng 3, dân quân huyện Phong Điền và các lực lượng khác... tiếp tục nỗ lực tổ chức ngăn đập, nắn dòng chảy và tìm kiếm người mất tích.
trong ngày 22/11, Ban chỉ huy tìm kiếm cứu nạn huy động tổng lực cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Trường trung cấp 24 Biên phòng, Lữ đoàn Công binh 414, Lữ đoàn Thông tin 80 - Quân khu 4, Sở Giao thông Vận tải, Công ty cổ phần Thủy điện Rào Trăng 3, dân quân huyện Phong Điền và các lực lượng khác... tiếp tục nỗ lực tổ chức ngăn đập, nắn dòng chảy và tìm kiếm người mất tích.
Trong ngày 22.11, Ban chỉ huy tìm kiếm cứu nạn huy động tổng lực cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Trường trung cấp 24 Biên phòng, Lữ đoàn Công binh 414, Lữ đoàn Thông tin 80 - Quân khu 4, Sở Giao thông Vận tải, Công ty cổ phần Thủy điện Rào Trăng 3, dân quân huyện Phong Điền và các lực lượng khác... tiếp tục nỗ lực tổ chức ngăn đập, nắn dòng chảy và tìm kiếm người mất tích.
Sau khi hoàn thành ngăn dòng, nước lòng sông Rào Trăng ở khu vực khoanh vùng tìm kiếm giai đoạn 3 sẽ được rút cạn để phương tiện cơ giới tổ chức đào tìm theo hình thức cuốn chiếu từ thượng lưu về dần xuống bên dưới.
Sau khi hoàn thành ngăn dòng, nước lòng sông Rào Trăng ở khu vực khoanh vùng tìm kiếm giai đoạn 3 sẽ được rút cạn để phương tiện cơ giới tổ chức đào tìm theo hình thức cuốn chiếu từ thượng lưu về dần xuống bên dưới.
Để hạn chế lưu lượng nước lớn từ thượng nguồn Rào Trăng đổ về khu vực tìm kiếm, sáng 22/11, thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai & Tìm kiếm cứu nạn tỉnh TT-Huế cho biết, cơ quan này vừa phát văn bản gửi Công ty CP Thủy điện Trường Phú yêu cầu đóng hoàn toàn cửa van chuyển dòng nước từ A Lưới về Phong Điền của thủy điện A Lin B1; đồng thời, tạm ngưng phát điện đối với nhà máy thủy điện này để phục vụ công tác tìm kiếm, cứu nạn ở khu vực thủy điện Rào Trăng 3.
Để hạn chế lưu lượng nước lớn từ thượng nguồn Rào Trăng đổ về khu vực tìm kiếm, sáng 22.11, thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai & Tìm kiếm cứu nạn tỉnh TT-Huế cho biết, cơ quan này vừa phát văn bản gửi Công ty CP Thủy điện Trường Phú yêu cầu đóng hoàn toàn cửa van chuyển dòng nước từ A Lưới về Phong Điền của thủy điện A Lin B1; đồng thời, tạm ngưng phát điện đối với nhà máy thủy điện này để phục vụ công tác tìm kiếm, cứu nạn ở khu vực thủy điện Rào Trăng 3.
Nhiều đất đá được đào xới bằng tay.
Lưc lượng chức năng làm việc trong điều kiện thời tiết khó khăn, bất thường.
Lực lượng cứu hộ đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm các nạn nhân mất tích còn lại.
Lực lượng cứu hộ đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm các nạn nhân mất tích còn lại.

PHÚC ĐẠT
TIN LIÊN QUAN

1 giờ nghẹt thở giải cứu 3 người bị kẻ ngáo đá dùng dao uy hiếp

Anh Tú |

Tối 21.11, sau gần 1 tiếng, bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ và vận động đối tượng có biểu hiện ngáo đá dùng dao uy hiếp 3 con tin, Công an quận Thủ Đức đã giải cứu thành công nạn nhân đồng thời tạm giữ đối tượng.

Huy động tổng lực tìm kiếm nạn nhân ở thủy điện Rào Trăng 3

PHÚC ĐẠT |

Đã qua 18 ngày kể từ khi vụ sạt lở kinh hoàng xảy ra ở khu vực thủy điện Rào Trăng 3, mặc dù thời tiết bất lợi, địa hình hiểm trở những lực lượng cứu nạn, cứu hộ đã huy động mọi nguồn lực khẩn cấp để tìm kiếm và đã phát hiện 5 thi thể cán bộ, công nhân. Chiều 30.10, nhiều người thân của các cán bộ, công nhân bị mất tích đã vào hiện trường vụ sạt lở.

Nối lại công tác tìm kiếm nạn nhân thủy điện Rào Trăng 3

PHÚC ĐẠT - TRƯỜNG DU |

Lực lượng chức năng Thừa Thiên Huế khẩn trương nối lại công tác tìm kiếm các nạn nhân mất tích còn lại ở thủy điện Rào Trăng 3.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

1 giờ nghẹt thở giải cứu 3 người bị kẻ ngáo đá dùng dao uy hiếp

Anh Tú |

Tối 21.11, sau gần 1 tiếng, bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ và vận động đối tượng có biểu hiện ngáo đá dùng dao uy hiếp 3 con tin, Công an quận Thủ Đức đã giải cứu thành công nạn nhân đồng thời tạm giữ đối tượng.

Huy động tổng lực tìm kiếm nạn nhân ở thủy điện Rào Trăng 3

PHÚC ĐẠT |

Đã qua 18 ngày kể từ khi vụ sạt lở kinh hoàng xảy ra ở khu vực thủy điện Rào Trăng 3, mặc dù thời tiết bất lợi, địa hình hiểm trở những lực lượng cứu nạn, cứu hộ đã huy động mọi nguồn lực khẩn cấp để tìm kiếm và đã phát hiện 5 thi thể cán bộ, công nhân. Chiều 30.10, nhiều người thân của các cán bộ, công nhân bị mất tích đã vào hiện trường vụ sạt lở.

Nối lại công tác tìm kiếm nạn nhân thủy điện Rào Trăng 3

PHÚC ĐẠT - TRƯỜNG DU |

Lực lượng chức năng Thừa Thiên Huế khẩn trương nối lại công tác tìm kiếm các nạn nhân mất tích còn lại ở thủy điện Rào Trăng 3.