Tiếp tế đồ cho hàng trăm người ở khu cách ly tập trung ở ĐH Quốc gia TPHCM

Phương Nhàn - Thanh Chân |

Ngày 19.3, hàng trăm người xếp hàng gửi đồ dùng cá nhân cho người thân trong khu cách ly tập trung với quy mô khoảng 1.000 giường được chuyển đổi mục đích sử dụng từ Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An ninh (ĐH Quốc gia TPHCM).

 
Khu cách ly tập trung với quy mô khoảng 1.000 giường được chuyển đổi mục đích sử dụng từ Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An ninh (ĐH Quốc gia TPHCM) đã tiếp nhận người trở về từ nước ngoài.
 
Chia sẻ với báo Lao Động, TS Đỗ Đại Thắng - Giám đốc Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An ninh cho hay: "Khu cách ly gồm 5 dãy, mỗi dãy có 50 phòng với sức chứa khoảng 1.000 người. Những người ở trong khu cách ly thời gian 14 ngày, đây là những người về từ nước ngoài".
 
Những khu vực cách ly những người trở về từ nước ngoài được chăng dây đỏ, chỉ lực lượng chức năng mới được vào khu này.
 
100% người ra vào khu vực Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An ninh đều được đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn.
 
Theo ghi nhận, hàng trăm người xếp hàng tại cổng Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An Ninh (ĐH Quốc gia TPHCM) để gửi đồ cho người thân đang cách ly tại đây.
 
Tính đến sáng 19.3, trung tâm đã tiếp nhận 845 người cách ly. Ngoài ra, khu Ký túc xá của ĐH Quốc gia TPHCM với sức chứa khoảng 17.000 chỗ cũng đã được trưng dụng làm khu cách ly.
 
Đồ dùng gửi cho những người cách ly được ghi đầy đủ thông tin cá nhân.
 
Tuy nhiên người nhà chỉ được ký gửi đồ ngoài cổng trung tâm. Đồ dùng sẽ được lực lượng dân quân tự vệ vận chuyển đến phòng điều hành. Tại đây, nhân viên phát thanh thông báo, gọi tên người trong khu cách ly xuống nhận đồ.
 
Được biết, ngoài khu vực cách ly tạm thời này thì ký túc xá (ĐH Quốc gia TPHCM) cũng sẽ tiếp nhận người dân từ chiều 19.3 với quy mô 17.000 chỗ.
 
Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, lịch học giảng dạy tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An ninh ĐH Quốc gia TPHCM đã được lùi lại trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19. Hiện, lịch học dự kiến vẫn chưa có quyết định chính thức. Cùng với đó, các trường thành viên của ĐH Quốc gia TPHCM cũng cho sinh viên nghỉ học hết tháng 3. Trong hình là toà nhà đang được trưng dụng làm khu cách ly với sức chứa 1.000 người.

Phương Nhàn - Thanh Chân
TIN LIÊN QUAN

Khu cách ly 1.000 giường của Đại học Quốc gia TPHCM đã sẵn sàng

Phương Nhàn |

Khu cách ly tập trung với quy mô khoảng 1.000 giường được chuyển đổi mục đích sử dụng từ Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An ninh (ĐH Quốc gia TPHCM) đã sẵn sàng tiếp nhận người trở về từ nước ngoài. 

Hà Nội huy động nhà ở sinh viên 19 tầng làm khu cách ly chống COVID-19

Nguyễn Hà |

UBND thành phố Hà Nội vừa có quyết định về việc thành lập khu cách ly tập trung phòng, chống dịch COVID-19.

Hàng trăm sinh viên rời Ký túc xá ĐH Quốc gia TPHCM phòng dịch COVID-19

Thanh Chân - Phương Nhàn |

Sinh viên sống trong Ký túc xá Đại học Quốc gia TPHCM tất bận dọn dẹp đồ đạc sau khi Trung tâm Quản lý thông báo các em tạm rời khỏi nơi đây trong thời gian dịch bệnh COVID-19 và chưa có lịch học.

Bác bỏ tin đồn thất thiệt sinh viên Đại học Ngoại ngữ - Tin học bị hiếp dâm

Tuệ Nhi |

Trước những tin đồn lan truyền trên mạng xã hội về việc sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM (HUFLIT) đang học quân sự, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh - Trường Quân sự Quân khu 7 đã có phản hồi chính thức về thông tin trên.

Người lao động rơi nước mắt khi về quê đón Tết trên chuyến bay 0 đồng

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Đêm 11.1 và rạng sáng 12.1, hàng trăm công nhân, người lao động đang làm việc tại TPHCM, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và Long An được về quê đón Tết trên 2 chuyến bay miễn phí do Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam và Công ty Tài chính TNHH HD SAISON cùng Vietjet tổ chức.

Đại hạ giá loạt siêu xe mạ vàng, du thuyền, biệt thự của đại gia Việt Nam

Trà My |

Một số chiếc siêu xe và du thuyền là tài sản thế chấp cho các khoản nợ quá hạn của đại gia vẫn chưa tìm được chủ nhân mới.

Sự thật vụ đồ đạc tự bốc cháy ở Hậu Giang: Do gia đình tự đốt

PHONG LINH |

Liên quan vụ việc được cho là đồ đạc tự bốc cháy ở huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, hồi cuối tháng 11.2022, sau thời gian điều tra, công an xác định nguyên nhân đồ đạc trong nhà anh Nguyễn Văn Mừng bị cháy là do... người nhà tự đốt.

Sai phạm ở Trung tâm đăng kiểm: Chi hàng trăm triệu đồng cho Cục trưởng

Chân Phúc |

TPHCM - Theo Công an TPHCM, để thành lập các Trạm đăng kiểm và dẫn tới các sai phạm, các đối tượng đã chung chi hàng trăm triệu đồng theo tháng, theo quý cho các lãnh đạo phòng ban và đặc biệt là cho đối tượng Đặng Việt Hà, Cục trưởng Cục Đăng kiểm.

Khu cách ly 1.000 giường của Đại học Quốc gia TPHCM đã sẵn sàng

Phương Nhàn |

Khu cách ly tập trung với quy mô khoảng 1.000 giường được chuyển đổi mục đích sử dụng từ Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An ninh (ĐH Quốc gia TPHCM) đã sẵn sàng tiếp nhận người trở về từ nước ngoài. 

Hà Nội huy động nhà ở sinh viên 19 tầng làm khu cách ly chống COVID-19

Nguyễn Hà |

UBND thành phố Hà Nội vừa có quyết định về việc thành lập khu cách ly tập trung phòng, chống dịch COVID-19.

Hàng trăm sinh viên rời Ký túc xá ĐH Quốc gia TPHCM phòng dịch COVID-19

Thanh Chân - Phương Nhàn |

Sinh viên sống trong Ký túc xá Đại học Quốc gia TPHCM tất bận dọn dẹp đồ đạc sau khi Trung tâm Quản lý thông báo các em tạm rời khỏi nơi đây trong thời gian dịch bệnh COVID-19 và chưa có lịch học.