Tiếp nhận hơn 600 tỉ đồng ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19

Hải Nguyễn |

Để huy động thêm nguồn lực ủng hộ công tác phòng chống dịch, ngày 27.5, Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tổ chức Lễ phát động đợt cao điểm quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19 theo hình thức trực tuyến trong toàn quốc. Chương trình nhằm vận động các cơ quan, tổ chức, cá nhân ở trong và ngoài nước tiếp tục chung tay cùng Đảng, Nhà nước và nhân dân quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh.

Dự Lễ phát động tại điểm cầu Trung ương có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến; các ủy viên Trung ương Đảng: Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Vũ Hải Sản, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải...
Dự Lễ phát động tại điểm cầu Trung ương có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến; các ủy viên Trung ương Đảng: Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Vũ Hải Sản, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải... Ảnh: Hải Nguyễn
Theo ông Đỗ Văn Chiến, kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát đến nay, với quyết tâm chính trị cao, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã hành động quyết liệt, “chống dịch như chống giặc“, bước đầu đạt được kết quả rất quan trọng. Tuy nhiên, hiện nay dịch bệnh vẫn đang diễn biến rất phức tạp, lây lan nhanh và rất nguy hiểm, khó lường.
Theo ông Đỗ Văn Chiến, kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát đến nay, với quyết tâm chính trị cao, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã hành động quyết liệt, “chống dịch như chống giặc“, bước đầu đạt được kết quả rất quan trọng. Tuy nhiên, hiện nay dịch bệnh vẫn đang diễn biến rất phức tạp, lây lan nhanh và rất nguy hiểm, khó lường. Lực lượng ở tuyến đầu như ngành y tế, quân đội, công an, tổ COVID-19 cộng đồng, tình nguyện viên... đang phải dốc sức, ngày đêm đối mặt với khó khăn, nguy hiểm. Ảnh: Hải Nguyễn
Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Lễ phát động. Chủ tịch nước kêu gọi các tầng lớp nhân dân, doanh nghiệp, các tổ chức, kiều bào ta ở nước ngoài... tham gia đóng góp ủng hộ để toàn dân, toàn quân ta sớm chiến thắng dịch bệnh. Đề nghị các cấp, các ngành, kiều bào, nhân dân không được lơ là, chủ quan; nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh. Mỗi người luôn đề cao ý thức với bản thân, gia đình và cộng đồng xã hội; không được chủ quan và quán triệt tinh thần chống dịch như chống giặc để sớm dập dịch.
Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Lễ phát động. Chủ tịch Nước kêu gọi các tầng lớp nhân dân, doanh nghiệp, các tổ chức, kiều bào ta ở nước ngoài... tham gia đóng góp ủng hộ để toàn dân, toàn quân ta sớm chiến thắng dịch bệnh. Đề nghị các cấp, các ngành, kiều bào, nhân dân không được lơ là, chủ quan; nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh. Mỗi người luôn đề cao ý thức với bản thân, gia đình và cộng đồng xã hội; không được chủ quan và quán triệt tinh thần chống dịch như chống giặc để sớm dập dịch. Ảnh: Hải Nguyễn
Tại lễ phát động, thay mặt Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã kêu gọi Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Ông Chiến kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp, tập thể, cá nhân, đồng bào ta ở trong nước và nước ngoài… tiếp tục chung tay góp sức, ủng hộ vật chất và tinh thần để hỗ trợ cho công tác phòng, chống dịch bệnh.
Tại lễ phát động, thay mặt Đoàn Chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã kêu gọi Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Ông Chiến kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp, tập thể, cá nhân, đồng bào ta ở trong nước và nước ngoài… tiếp tục chung tay góp sức, ủng hộ vật chất và tinh thần để hỗ trợ cho công tác phòng, chống dịch bệnh. Ảnh: Hải Nguyễn
Đại diện các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đã trao tiền ủng hộ công tác phòng chống dịch COVID-19 cho Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam.
Đại diện các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đã trao tiền ủng hộ công tác phòng chống dịch COVID-19 cho Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam.
Đại diện các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đã trao tiền ủng hộ công tác phòng chống dịch COVID-19 cho Đoàn Chủ tịch Uỷ ban TƯ MTTQ Việt Nam. Ảnh: Hải Nguyễn
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ủng hộ kinh phí phòng chống dịch tại lễ phát động.
Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc ủng hộ kinh phí phòng chống dịch tại lễ phát động. Ảnh: Hải Nguyễn
Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến ủng hộ công tác phòng chống dịch COVID-19.
Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban TƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến ủng hộ công tác phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: Hải Nguyễn
Tại buổi lễ theo tổng hợp ban đầu của Ban Tổ chức, đã nhận được số kinh phí đăng ký ủng hộ về Trung ương là hơn 640 tỉ đồng, cùng các nhu yếu phẩm phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Cụ thể, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát trao tặng 450 tỉ, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sunny World 30 tỉ, Ngân hàng Vietcombank trao tặng 40 tỉ, Ngân hàng CP Hàng Hải Việt Nam (MSB), Ngân hàng Quân đội (MB) trao 30 tỉ, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (SCB) 20 tỉ đồng… Ngoài ra, Công ty Cổ phần địa ốc Khang Điền trao 10 tỉ đồng, Công ty Công ty cổ phần tập đoàn địa ốc Kim Oanh (Biên Hòa, Đồng Nai) trao tặng 5 tỉ đồng, Tập đoàn Tập đoàn TH và Ngân hàng Bắc Á tặng 500.000 sản phẩm (trị giá 4 tỉ đồng). Đại điện Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng trao tặng số tiền 2 tỉ đồng cùng nhu yếu phẩm trị giá 20 tỉ đồng, Hội chữ thập đỏ Việt Nam trao tặng 45 tỉ đồng.
Tại buổi lễ theo tổng hợp ban đầu của Ban Tổ chức, đã nhận được số kinh phí đăng ký ủng hộ hơn 640 tỉ đồng, cùng các nhu yếu phẩm phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Cụ thể, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát trao tặng 450 tỉ, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sunny World 30 tỉ, Ngân hàng Vietcombank trao tặng 40 tỉ, Ngân hàng CP Hàng Hải Việt Nam (MSB), Ngân hàng Quân đội (MB) trao 30 tỉ, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (SCB) 20 tỉ đồng… Ngoài ra, Công ty Cổ phần địa ốc Khang Điền trao 10 tỉ đồng, Công ty cổ phần tập đoàn địa ốc Kim Oanh (Biên Hòa, Đồng Nai) trao tặng 5 tỉ đồng, Tập đoàn Tập đoàn TH và Ngân hàng Bắc Á tặng 500.000 sản phẩm (trị giá 4 tỉ đồng). Đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng trao tặng số tiền 2 tỉ đồng cùng nhu yếu phẩm trị giá 20 tỉ đồng, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trao tặng 45 tỉ đồng. Ảnh: Hải Nguyễn
Hải Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Ban Tuyên giáo Trung ương quyên góp ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch COVID-19

Phạm Đông |

Mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương đã ủng hộ ít nhất một ngày lương cho Quỹ phòng, chống dịch COVID-19.

Quỹ mua vaccine có thêm 50 tỉ đồng ủng hộ

Lam Duy |

Tại Hà Nội, Tập đoàn Hòa Phát hôm nay 25.5 vừa trao số tiền ủng hộ 50 tỉ đồng vào Quỹ mua vaccine phòng COVID-19.

Nhóm "Anh chị em yêu hoa lan Việt Nam" ủng hộ trên 45,7 tỉ đồng chống dịch

Phạm Đông |

Nhóm "Anh chị em yêu hoa lan Việt Nam" vừa trao số tiền trên 45,7 tỉ đồng cho Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Ban Tuyên giáo Trung ương quyên góp ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch COVID-19

Phạm Đông |

Mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương đã ủng hộ ít nhất một ngày lương cho Quỹ phòng, chống dịch COVID-19.

Quỹ mua vaccine có thêm 50 tỉ đồng ủng hộ

Lam Duy |

Tại Hà Nội, Tập đoàn Hòa Phát hôm nay 25.5 vừa trao số tiền ủng hộ 50 tỉ đồng vào Quỹ mua vaccine phòng COVID-19.

Nhóm "Anh chị em yêu hoa lan Việt Nam" ủng hộ trên 45,7 tỉ đồng chống dịch

Phạm Đông |

Nhóm "Anh chị em yêu hoa lan Việt Nam" vừa trao số tiền trên 45,7 tỉ đồng cho Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19.