Tiếng loa biên phòng trong lòng dân bản

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Từ nhiều năm nay, tiếng loa biên phòng đã trở thành thứ âm thanh quen thuộc hằng ngày không thể thiếu đối với mỗi đồng bào ở vùng biên giới tỉnh Lai Châu.

Tỉnh Lai Châu có 22 xã biên giới với hơn 265km đường biên giáp Trung Quốc.
Tỉnh Lai Châu có 22 xã biên giới với hơn 265km đường biên giáp Trung Quốc. Ảnh: Đức Duẩn.
Do vậy luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn, các đối tượng lợi dụng sơ hở để vượt biên trái phép.
Do vậy luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn, các đối tượng lợi dụng sơ hở để vượt biên trái phép. Ảnh: Đức Duẩn.
Khi dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, các đối tượng xuất, nhập cảnh trái phép hoạt động tinh vi thì lực lượng Bộ đội Biên phòng lại phải ngày đêm căng mình tuần tra, kiểm soát cùng với tuyên truyền cho nhân dân.
Khi dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, các đối tượng xuất, nhập cảnh trái phép hoạt động tinh vi thì ngoài tuần tra, kiểm soát Bộ đội Biên phòng còn làm nhiệm vụ tuyên truyền cho cho người dân phòng chống dịch. Ảnh: Đức Duẩn.
Tất cả các đường mòn, lối mở đều được kiểm soát chặt chẽ, không để mầm bệnh xâm nhập vào nội địa qua biên giới.
Tất cả các đường mòn, lối mở đều được kiểm soát chặt chẽ, không để mầm bệnh xâm nhập vào nội địa qua biên giới. Ảnh: Đức Duẩn.
Phối hợp với các lực lượng công an, dân quân và nhân dân địa phương siết chặt công tác tuần tra, kiểm soát tuyến biên giới.
Phối hợp với các lực lượng công an, dân quân và nhân dân địa phương siết chặt công tác tuần tra, kiểm soát tuyến biên giới. Ảnh: Đức Duẩn.
Để tăng cương hiệu quả, Bộ đội Biên phòng Lai Châu đã triển khai đa dạng các hình thức tuyên truyền để người dân nâng cao cảnh giác, vừa có ý thức phòng, chống dịch vừa góp phần cùng các lực lượng bảo vệ an ninh biên giới.
Để tăng cương hiệu quả, Bộ đội Biên phòng Lai Châu đã triển khai đa dạng các hình thức tuyên truyền để người dân nâng cao cảnh giác, vừa có ý thức phòng, chống dịch vừa góp phần cùng các lực lượng bảo vệ an ninh biên giới. Ảnh: Đức Duẩn.
Trong đó, tuyên truyền bằng loa truyền thanh di động là một hình thức tuyên truyền hiệu quả, đã được áp dụng từ nhiều năm qua.
Trong đó, tuyên truyền bằng loa truyền thanh di động là một hình thức tuyên truyền hiệu quả, đã được áp dụng từ nhiều năm qua. Ảnh: Đức Duẩn.
Tiếng loa biên phòng xuất hiện ở hầu hết các đường mòn, các thôn bản vùng cao biên giới.
Tiếng loa biên phòng xuất hiện ở hầu hết các đường mòn, các thôn bản vùng cao biên giới. Ảnh: Đức Duẩn.
Đặc biệt trong thời điểm hiện nay, Bộ đội Biên phòng Lai Châu đã đẩy mạnh các hội dung tuyên truyền về cuộc bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp.
Đặc biệt trong thời điểm hiện nay, Bộ đội Biên phòng Lai Châu đã đẩy mạnh các nội dung tuyên truyền về cuộc bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp. Ảnh: Đức Duẩn.
Vừa tuyên truyền về bầu cử, vừa tuyên truyền, hướng dẫn người dân phòng chống dịch COVID-19 đúng cách.
Vừa tuyên truyền về bầu cử, vừa tuyên truyền, hướng dẫn người dân phòng chống dịch COVID-19 đúng cách. Ảnh: Đức Duẩn.
Các anh luôn gần gũi, gắn bó với dân, tận tình và chu đáo.
Các anh luôn gần gũi, gắn bó với dân, tận tình và chu đáo. Ảnh: Đức Duẩn.
Ngoài việc dùng tiếng loa để chuyển tải nội dung tuyên truyền đến người dân thì tất cả những công việc khác liên quan đến phòng chống dịch các anh cũng đều gánh vác.
Ngoài việc dùng tiếng loa để chuyển tải nội dung tuyên truyền đến người dân thì tất cả những công việc khác liên quan đến phòng chống dịch các anh cũng đều gánh vác. Ảnh: Đức Duẩn.
VĂN THÀNH CHƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Điện Biên phát hiện ca COVID-19 thứ 3, chưa rõ nguồn lây

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Chiều 14.5, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Điện Biên xác nhận trên địa bàn đã ghi nhận thêm 1 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2.

Từ nơi tuyến đầu chống dịch: Tâm sự với con thơ qua những dòng nhật ký

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

nơi tuyến đầu chống dịch, nhiều chiến sỹ hơn 1 năm chưa được về nhà. Có người lính trẻ, vợ đến kỳ sinh nở chỉ biết ngậm ngùi viết ra gấy những lời sẻ chia với đứa con mới chào đời qua những dòng nhật ký…

Biên phòng Điện Biên hỗ trợ các tỉnh Bắc Lào phòng, chống COVID-19

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Bộ đội Biên phòng Điện Biên vừa trao tặng các lực lượng bảo vệ biên giới Lào số vật tư y tế, thực phẩm trị giá trên 100 triệu đồng để phòng chống COVID-19.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Điện Biên phát hiện ca COVID-19 thứ 3, chưa rõ nguồn lây

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Chiều 14.5, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Điện Biên xác nhận trên địa bàn đã ghi nhận thêm 1 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2.

Từ nơi tuyến đầu chống dịch: Tâm sự với con thơ qua những dòng nhật ký

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

nơi tuyến đầu chống dịch, nhiều chiến sỹ hơn 1 năm chưa được về nhà. Có người lính trẻ, vợ đến kỳ sinh nở chỉ biết ngậm ngùi viết ra gấy những lời sẻ chia với đứa con mới chào đời qua những dòng nhật ký…

Biên phòng Điện Biên hỗ trợ các tỉnh Bắc Lào phòng, chống COVID-19

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Bộ đội Biên phòng Điện Biên vừa trao tặng các lực lượng bảo vệ biên giới Lào số vật tư y tế, thực phẩm trị giá trên 100 triệu đồng để phòng chống COVID-19.