Tiêm vaccine cho 40.000 lao động trong doanh nghiệp sản xuất "3 tại chỗ"

ĐÌNH TRỌNG |

Số ca mắc vẫn liên tục tăng, tỉnh Bình Dương đang đẩy mạnh sàng lọc F0, điều trị bệnh nhân COVID-19, đồng thời tiêm vaccine cho người dân vùng nguy cơ lây nhiễm cao và công nhân trong doanh nghiệp sản xuất "3 tại chỗ".

Ngày 10.8, Trung tâm kiểm soát bệnh tậ tỉnh Dương cho biết, tỉnh đã tiếp nhận gần 570.000 liều vaccine từ Bộ Y tế. Hiện đã tiêm gần hết số này, chỉ còn một số lượng nhỏ đã phân cho các khu công nghiệp, các đơn vị đang triển khai tiêm trước cho công nhân lao động ở doanh nghiệp sản xuất “3 tại chỗ“.
Ngày 10.8, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Dương cho biết, tính đến thời điểm hiện nay tỉnh đã tiếp nhận tổng cộng gần 570.000 liều vaccine từ Bộ Y tế. Hiện đã tiêm gần hết số này, chỉ còn một số lượng nhỏ đã phân cho các khu công nghiệp, các đơn vị đang triển khai tiêm trước cho công nhân lao động ở doanh nghiệp sản xuất “3 tại chỗ“.
Cách làm là Nhà nước cung cấp vắc xin, giám sát đối tượng. Việc tiêm thì mượn địa điểm và giao cho các chủ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp hỗ trợ, thuê hoặc nhờ các cơ sở y tế thực hiện việc tiêm. Vì vậy, việc triển khai tiêm cho công nhân láo động khu công nghiệp của Bình Dương khá nhanh chóng.
Nhà nước cung cấp vaccine, giám sát đối tượng. Các chủ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp hỗ trợ, thuê hoặc nhờ các cơ sở y tế thực hiện việc tiêm. Vì vậy, việc triển khai tiêm cho công nhân lao động khu công nghiệp của Bình Dương khá nhanh chóng.
Hiện các khu công nghiệp Đồng An 1,2, Sóng Thần 1,2 đã tổ chức tiêm cho người lao động. Ngày 10.9, triển khai tiêm cho công nhân khu công nghiệp VSIP 1,2.
Hiện các khu công nghiệp Đồng An 1, 2, Sóng Thần 1, 2 đã tổ chức tiêm cho người lao động. Ngày 10.8, triển khai tiêm cho công nhân khu công nghiệp VSIP 1, 2.
Theo ghi nhận, tại các điểm tiêm, Công ty LD VSIP cùng Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bình Dương tổ chức an toàn, trật tự, đúng tiến độ.
Theo ghi nhận, tại các điểm tiêm, Công ty LD VSIP cùng Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bình Dương tổ chức an toàn, trật tự, đúng tiến độ.
Trong hôm nay sẽ hoàn thành việc tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho gần 40.000 công nhân đang làm việc tại các doanh nghiệp đăng ký sản xuất “3 tại chỗ” tại các khu công nghiệp VSIP Bình Dương.
Trong hôm nay sẽ hoàn thành việc tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho gần 40.000 công nhân đang làm việc tại các doanh nghiệp đăng ký sản xuất “3 tại chỗ” tại các khu công nghiệp VSIP Bình Dương.
Ông Huỳnh Kinh Quốc - đại diện Công ty TNHH Hoya Lens Việt Nam (VSIP II), cho biết các công nhân của công ty vừa mới được tiêm vắc-xin ngừa COVID-19. Ông Huỳnh Kinh Quốc đánh giá cao công tác tổ chức tiêm phòng rất bài bản, nhanh chóng tại VSIP.
Các doanh nghiệp đánh giá, công tác tổ chức tiêm phòng rất bài bản, nhanh chóng tại VSIP.
Các doanh nghiệp mong muốn trong thời gian tới, được hỗ trợ tiêm mũi thứ 2 đúng thời gian để công nhân lao động an tâm sản xuất.
Các doanh nghiệp mong muốn trong thời gian tới, được hỗ trợ tiêm mũi thứ 2 đúng thời gian để công nhân lao động an tâm sản xuất.
Công đoàn VSIP, cũng bày tỏ mong muốn có thêm vaccine để tiêm đại trà cho công nhân lao động. Qua đó, giúp người lao động an tâm ở lại làm việc gắn bó lâu dài với doanh nghiệp, với Bình Dương.
Công đoàn VSIP, cũng bày tỏ mong muốn có thêm vaccine để tiêm đại trà cho công nhân lao động. Qua đó, giúp người lao động an tâm ở lại làm việc gắn bó lâu dài với doanh nghiệp, với Bình Dương.
.
ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Bình Dương tiêm hết số lượng vaccine được phân bổ

ĐÌNH TRỌNG |

Trong hôm nay Bình Dương sẽ tiêm hết số vaccine được Bộ Y tế phân bổ, tổng số là 569.000 liều. Số lượng này mới đủ mũi 1 cho các đối tượng ưu tiên và người dân ở một số vùng nguy cơ cao. Tỉnh Bình Dương cần phân bổ thêm vaccine cho công nhân.

Bình Dương mở thêm bệnh viện dã chiến 3.000 giường

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 9.8, tỉnh Bình Dương tiếp tục đưa vào hoạt động cơ sở bệnh viện dã chiến thứ 4 quy mô lên đến 3.000 giường bệnh.

Tiêm gần hết 550.000 liều, Bình Dương đề nghị phân bổ thêm vaccine

ĐÌNH TRỌNG |

Sau khi phân bổ cho các địa phương trên địa bàn và tiêm gần hết 550.000 liều, Bình Dương đề nghị Bộ Y tế phân bổ thêm vaccine để mở rộng tiêm cho công nhân lao động.

Các nước Đông Nam Á đón Tết Nguyên đán thế nào?

Ngọc Vân |

Pháo hoa, múa lân và sắc đỏ rực rỡ tràn ngập đường phố, nhà cửa và quần áo là dấu hiệu của Tết Nguyên đán ở các nước Đông Nam Á.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Những người phụ nữ vất vả mưu sinh mong kiếm đủ tiền về quê ăn Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Những ngày cận Tết Nguyên đán 2023, chợ đầu mối hoa quả Long Biên luôn nhộn nhịp, tấp nập. Tại đây, không khó để bắt gặp hình ảnh những người phụ nữ cửu vạn vất vả kéo xe chở hàng chục chuyến hàng. Họ làm đến ngày 30 với mong muốn có đủ tiền về quê ăn Tết, sum họp cùng gia đình.

Bình Dương tiêm hết số lượng vaccine được phân bổ

ĐÌNH TRỌNG |

Trong hôm nay Bình Dương sẽ tiêm hết số vaccine được Bộ Y tế phân bổ, tổng số là 569.000 liều. Số lượng này mới đủ mũi 1 cho các đối tượng ưu tiên và người dân ở một số vùng nguy cơ cao. Tỉnh Bình Dương cần phân bổ thêm vaccine cho công nhân.

Bình Dương mở thêm bệnh viện dã chiến 3.000 giường

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 9.8, tỉnh Bình Dương tiếp tục đưa vào hoạt động cơ sở bệnh viện dã chiến thứ 4 quy mô lên đến 3.000 giường bệnh.

Tiêm gần hết 550.000 liều, Bình Dương đề nghị phân bổ thêm vaccine

ĐÌNH TRỌNG |

Sau khi phân bổ cho các địa phương trên địa bàn và tiêm gần hết 550.000 liều, Bình Dương đề nghị Bộ Y tế phân bổ thêm vaccine để mở rộng tiêm cho công nhân lao động.