Thưởng thức vẻ đẹp của đầm sen trắng độc nhất vô nhị tại Hà Nội

Minh Thành |

Đầm sen trắng nằm tại xã Tam Hưng (huyện Thanh Oai), cách trung tâm TP. Hà Nội khoảng 20km. Giữa cái nắng oi bức của mùa hè, ngắm những cánh hoa sen trắng thuần khiết khiến tâm hồn trở nên dịu mát hơn.
 
Gần 6 giờ sáng, vườn sen nhà anh Thọ (Tam Hưng, Thanh Oai, Hà Nội) đã đông đúc người tới ngắm hoa nở, chụp ảnh.
 
Khách tới đây chủ yếu là những phụ nữ trung niên, và những nhiếp ảnh gia tự do, hiếm thấy bóng hồng đang tạo dáng như những vườn cúc họa mi trong nội thành.
 
Những cánh sen trắng muốt vươn lên trong bùn đất khiến nhiều người mê đắm.
 
Sen trắng có nguồn gốc xa xưa từ Ấn Độ, đến độ nở cây cao gần 2m, cánh hoa có màu trắng xanh, khi hoa nở rộ chỉ còn lại màu trắng tinh khôi, cả hoa và lá đều không thấm nước, hương thoảng thơm mát.
 
Hoa sen trắng là nguồn cảm hứng sáng tác bất tận của người yêu nghệ thuật và gắn liền với tuổi thơ của bất cứ người dân Việt Nam nào. Hoa sen vươn lên từ bùn đất khi nở lại trắng tinh khôi, khí chất thanh cao, tỏa vẻ đẹp hút hồn.
 
Những bông hoa sen nở rộ trong đầm khiến bất cứ ai tới tham quan cũng phải ngây ngất.
 
“Khi nói đến hoa sen là tôi nghĩ ngay đến biểu tượng của Phật giáo, là loài hoa đại diện cho đức tính của người phụ nữ Việt, biết được có đầm sen trắng ở đây tôi phải rủ bạn tới ngay”, bà Hoàng Thị Minh - 68 tuổi sống tại Hà Nội chia sẻ.
 
Bông hoa sen bung nở khi những tia nắng yếu ớt bắt đầu chiếu xuống nơi đây.
 
 
Đầm sen trắng bắt đầu nở rộ vào tháng 5 và sẽ kéo dài đến tháng 7, tháng 8. Đây là thời gian các nhiếp ảnh gia, những người yêu hoa tìm đến. Giữa cái nắng oi bức của mùa hè, ngắm những cánh hoa sen trắng thuần khiết khiến tâm hồn trở nên dịu mát hơn.
Minh Thành
TIN LIÊN QUAN

Bông hoa “siêu khổng lồ” lớn nhất thế giới nở tại Indonesia

Phương Linh |

Một bông hoa xác thối khổng lồ, phát hiện tại 1 khu rừng nhiệt đới ở Indonesia với chiều rộng lên đến 117 cm, được ghi nhận là bông hoa lớn nhất thế giới.

Thu tiền triệu mỗi ngày nhờ cúc họa mi

Quách Du |

Để được vào vườn cúc họa mi chụp ảnh, mỗi người khách phải bỏ ra 30.000 đồng/người, còn với những đôi uyên ương phải mua vé với số tiền là 150.000 đồng/đôi. Trung bình vườn hoa đón hàng trăm lượt khách mỗi ngày, qua đó, giúp chủ vườn “hốt” bạc triệu/ngày.

Người trồng cúc họa mi thu lời lớn từ... "check-in"

Mai Dung |

Những ngày này, nhiều vườn hoa cúc họa mi “khổng lồ” ở khu nông trường Thành Tô (đường Thành Tô, phường Tràng Cát, quận Hải An, Hải Phòng) đang rực rỡ khoe sắc, thu hút hàng nghìn lượt khách xuống tham quan và “check- in” (chụp ảnh bản thân để đăng facebook).

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Bông hoa “siêu khổng lồ” lớn nhất thế giới nở tại Indonesia

Phương Linh |

Một bông hoa xác thối khổng lồ, phát hiện tại 1 khu rừng nhiệt đới ở Indonesia với chiều rộng lên đến 117 cm, được ghi nhận là bông hoa lớn nhất thế giới.

Thu tiền triệu mỗi ngày nhờ cúc họa mi

Quách Du |

Để được vào vườn cúc họa mi chụp ảnh, mỗi người khách phải bỏ ra 30.000 đồng/người, còn với những đôi uyên ương phải mua vé với số tiền là 150.000 đồng/đôi. Trung bình vườn hoa đón hàng trăm lượt khách mỗi ngày, qua đó, giúp chủ vườn “hốt” bạc triệu/ngày.

Người trồng cúc họa mi thu lời lớn từ... "check-in"

Mai Dung |

Những ngày này, nhiều vườn hoa cúc họa mi “khổng lồ” ở khu nông trường Thành Tô (đường Thành Tô, phường Tràng Cát, quận Hải An, Hải Phòng) đang rực rỡ khoe sắc, thu hút hàng nghìn lượt khách xuống tham quan và “check- in” (chụp ảnh bản thân để đăng facebook).